- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ngộ nghĩnh hình ảnh trò tiểu học thi ăn ngoan
Sau cuộc thi cuộc các bé lớp 1, lớp 2, đến lượt các anh chị lớp 3, lớp 4, lớp 5 của Trường Tiểu học Marie Curie (Hà Nội) cũng hào hứng tham gia hội thi ý nghĩa này.
Sau cuộc thi cuộc các bé lớp 1, lớp 2, đến lượt các anh chị lớp 3, lớp
4, lớp 5 của Trường Tiểu học Marie Curie (Hà Nội) cũng hào hứng tham gia hội thi ý
nghĩa này.
Hội
thi ăn ngoan của Trường TH Marie Curie được tổ chức với mong muốn giúp
học sinh hình thành được nếp ăn đẹp, ăn ngoan từ khi còn nhỏ. |
Các
cô giáo cũng sẽ hướng dẫn học trò các kĩ năng từ tự rửa tay sạch trước
khi ăn, xếp hàng theo tổ, tự giác ngồi vào vị trí, mời cô và bạn trước
khi ăn. |
Một bé lớp 1 vẫn còn nũng nịu, rưng rức khi chưa quen với việc này. |
Học
sinh sẽ được hướng dẫn từ việc ăn gọn gàng, không rơi vương vãi, không
nói chuyện khi miệng còn đầy thức ăn, không nhai tóp tép, không ăn tiếng
quá to. |
Trò cũng được nhắc nhở không bỏ thừa thức ăn vì đó là sự hoang phí, không lịch sự. |
Không chỉ là hội thi, những nét đẹp văn hóa trong ăn uống sẽ được thầy cô uốn nắn trẻ khi còn nhỏ. |
Bữa ăn trưa của học sinh khối lớp 4 Trường TH Marie Curie |
Các em nhỏ lớp 1 thích thú khi được "ông nội" - hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang tự tay cắt thức ăn và chúc các trò ngon miệng. |
Cô
Nguyễn Xuân Lan, Hiệu trưởng khối tiểu học chia sẻ ở nhà nhiều bé ăn
quá nhanh hoặc ăn quá chậm, thông qua hội thi trò được rèn cách ăn từ
từ, nhai kĩ và không lãng phí khẩu phần thức ăn. |
Trong khi các bé lớp 1 ít nhiều còn bỡ ngỡ thì anh chị lớp 4 tỏ ra khá ý thức khi ăn thức ăn hoặc ăn hoa quả. |
Không chỉ là ban giám khảo, các thầy cô sẽ bên cạnh để nhắc nhở học sinh nếp ăn uống hàng ngày. |
Ăn xong, học sinh cũng tự giác mang bát đũa ra đúng khu vực đã quy định để nhân viên phục vụ phân loại và vệ sinh sạch sẽ. |
Theo Vietnamnet