Ông bố khuyên con sex ở nhà và mời bạn trai ăn sáng

Với nhiều người, lần đầu tiên làm “chuyện ấy” thật vụng về, ngượng ngùng và không thoải mái.

Với nhiều người, lần đầu tiên làm “chuyện ấy” thật vụng về, ngượng ngùng và không thoải mái.

Chính vì thế, một ông bố có 2 con đang ở độ tuổi mới lớn đã quyết định đưa ra những lời khuyên hữu ích và vô cùng bất ngờ cho lần đầu tiên của các con. Những lời khuyên của ông bố giấu tên, có nickname là “t-away-man” được đăng tải trên mạng xã hội Reddit.

“Các con đã sẵn sàng làm ‘chuyện ấy’ nếu và chỉ khi các con:

1. Đủ trưởng thành để cởi mở khi nói về chuyện ấy mà không phải lén lút. Nếu các con chưa đủ trưởng thành để nói với ta hay mẹ các con về chuyện ấy, nghĩa là các con chưa sẵn sàng.

lời khuyên của bố, sex ở nhà, giáo dục giới tính

2. Đủ trưởng thành để đợi cho đến khi đủ tin tưởng bạn tình của mình… Con hãy bắt đầu từ từ, từ cầm tay, nói chuyện cho đến hôn môi rồi đến những đụng chạm… Những bước đó cho các con thời gian để hiểu nhau, để gây dựng niềm tin, để có tình cảm thực sự chứ không chỉ là say mê và ham muốn. (Đừng cho rằng ta nói sai… Ta không đánh giá thấp sự ham muốn. Chỉ là đó không phải là cảm xúc tốt nhất cho những quyết định quan trọng).

3. Đủ trưởng thành để hiểu sự cần thiết của việc dùng bao cao su.

4. Đừng làm chuyện đó ở những nơi đáng sợ như cầu thang trường học hay phía sau phòng tập thể dục. Các con có những phòng ngủ vô cùng đẹp đẽ với cửa có khóa và người bạn của các con sẽ được chúng ta chào đón bằng bữa sáng vào ngày hôm sau.

Những lời khuyên tuyệt vời của ông bố này đã “đánh cắp trái tim” của rất nhiều bậc phụ huynh cũng như các bạn trẻ tuổi “teen”.

Ông bố giấu tên cũng chia sẻ, ông có ý định viết ra những điều này sau khi nói chuyện với con trai về chương trình giáo dục giới tính ở trường.

“Chúng tôi phát hiện ra rằng giáo dục giới tính ở trường bọn trẻ chỉ là: 1) Dương vật của đàn ông tiếp xúc với âm đạo của phụ nữ sẽ tạo ra em bé, 2) Sẽ rất nguy hiểm nếu quan hệ tình dục quá nhiều và quá sớm. Bạn có thể chết nếu làm vậy, và 3) Tốt nhất là đừng quan hệ tình dục”.

Ông cho biết ông dạy 2 con giáo dục giới tính theo mô hình của Hà Lan. Nghĩa là không chỉ cho bọn trẻ biết tầm quan trọng của tình dục an toàn, mà còn cho trẻ biết tình dục và tình yêu có thể đóng vai trò quan trọng như thế nào trong sự phát triển của một con người.

“Hầu hết những gì tôi nói trong bài viết đó đều là cách cách tiếp cận thẳng thắn của Hà Lan với giáo dục giới tính, trao đổi cởi mở, không ngại ngùng” – ông nói.

Đã có những bằng chứng cụ thể cho thấy giáo dục giới tính của Hà Lan vượt trội hơn hẳn so với của Mỹ.

Theo một nghiên cứu vào năm 2006, tỷ lệ bé gái của Mỹ phá thai nhiều gấp đôi so với Hà Lan và sinh con nhiều gấp 8. Thực tế, Mỹ là một trong số quốc gia có tỷ lệ thanh thiếu niên có thai cao nhất thế giới, với 600.000 nữ sinh có thai mỗi năm.

Ngoài ra, tỷ lệ thanh niên Mỹ mắc bệnh lây qua đường tình dục “tương đối cao” hơn so với Hà Lan – theo một báo cáo Sức khỏe Tình dục thanh niên năm 2011.

Như vậy, rõ ràng quan điểm giáo dục giới tính kiểu Hà Lan của ông bố này có phần hợp lý và hiệu quả hơn hẳn. Một nữ sinh bình luận: “Cháu 15 tuổi và cháu ước gì bố mẹ cháu cũng được như thế này. Cháu sẽ không phải lén lút và sợ hãi bị bắt gặp đang làm chuyện gì đó hoàn toàn chẳng có gì nghiêm trọng”.

Theo VietNamNet


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.