Vì sao các bà mẹ Thái Lan đều chọn khăn đơn sắc cho bé?

Những chiếc khăn với họa tiết rực rỡ hay thật nhiều hình thêu luôn thu hút ánh nhìn của các bà mẹ ngay từ ánh nhìn đầu tiên khi đi sắm đồ cho con. Mặc dù vậy lựa chọn cuối cùng của phần lớn bà mẹ Thái Lan vẫn là những chiếc khăn sữa màu trắng hoặc khăn đơn sắc. Tại sao lại thế nhỉ?

 

 

Những chiếc khăn với họa tiết rực rỡ hay thật nhiều hình thêu luôn thu hút ánh nhìn của các bà mẹ ngay từ ánh nhìn đầu tiên khi đi sắm đồ cho con. Mặc dù vậy lựa chọn cuối cùng của phần lớn bà mẹ Thái Lan vẫn là những chiếc khăn sữa màu trắng hoặc khăn đơn sắc. Tại sao lại thế nhỉ?

Vì sao các bà mẹ Thái Lan đều chọn khăn đơn sắc cho bé? -1

Khăn sữa trắng - “cứu tinh” cho làn da nhạy cảm của bé

Thông thường, túi đồ của mẹ nuôi con nhỏ lúc nào cũng luôn có nhiều hơn một chiếc khăn sữa trắng. Nhờ mang bề mặt mềm, trơn, không họa tiết; khăn sữa được mẹ tận dụng vào nhiều việc như: lau mặt, làm yếm quàng cổ, lau sữa hoặc lót vai khi cho con bú… Khăn sữa cũng là vật tiếp xúc và ảnh hưởng trực tiếp đến những bộ phận nhạy cảm của bé như: mắt, mũi, miệng nên luôn là chiếc khăn nằm trong danh sách những món đồ cần chú trọng số 1.

Do làn da bé sơ sinh đặc biệt nhạy cảm vào những ngày đầu đời nên chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể gây khó chịu và tổn thương cho bé. Mẹ nên tránh để những chiếc khăn sữa quá rườm rà, nhiều màu sắc rực rỡ hay nhiều họa tiết nổi tiếp xúc trực tiếp với da bé, bởi chúng có khả năng làm xước da hoặc gây dị ứng từ những thành phần lạ chứa trong khăn. Nguy hiểm hơn, chính những bụi vải hoặc màu nhuộm độc hại trên khăn không rõ nguồn gốc là một trong những tác nhân gây ra các bệnh viêm nhiễm đường hô hấp và bệnh ngoài da ở trẻ nhỏ, thậm chí gây ngộ độc vì hóa chất. Vì vậy, theo kinh nghiệm sử dụng, các bà mẹ Thái cũng như nhiều mẹ thường dùng khăn sữa màu trắng, không chứa màu nhuộm để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho da em bé.

Vì sao các bà mẹ Thái Lan đều chọn khăn đơn sắc cho bé? -2

Khăn sữa trắng là vật dụng không thể thiếu trong túi đồ của các bà mẹ bỉm sữa

Khăn đơn sắc - lăng kính giúp mẹ “soi” ra dị vật gây nguy hiểm

Với các mẹ nuôi con nhỏ thì việc phân chia các loại khăn: khăn sữa, khăn lau, khăn tã, khăn tắm... là công việc hàng ngày tương đối vất vả, đòi hỏi mẹ luôn phải cẩn thận từ khâu giặt giũ, phơi phóng cũng như sấy khô.

Có thể mẹ không nhận ra nhưng bề mặt của những chiếc khăn màu trắng hoặc khăn đơn sắc sẽ giúp mẹ dễ dàng phát hiện vết bẩn chưa giặt sạch, bụi vải, lông vật nuôi, phấn hoa đọng lại trên bề mặt hay đơn giản là những con côn trùng bé xíu chẳng may “đi lạc” vào khăn như kiến, muỗi, bọ…

Đây đều là những dị vật kích thước nhỏ vô tình bị bỏ qua nếu quan sát bằng mắt thường. Đó là lí do vì sao nhiều mẹ ưu tiên những chiếc sữa, khăn xô, khăn đa năng mang thiết kế đơn giản, không sử dụng màu nhuộm hoặc sử dụng màu nhuộm đơn sắc không hóa chất gây hại. Ngoài ra, mẹ còn có thể dễ dàng phân biệt và tách riêng từng loại khăn theo mục đích sử dụng nhờ màu khăn đơn sắc.

Vì sao các bà mẹ Thái Lan đều chọn khăn đơn sắc cho bé? -3

Đôi khi vô tình mắt thường sẽ không để ý những con côn trùng lẫn vào sợi khăn

Chọn khăn đúng màu - An toàn trước, đẹp sau!

Rất dễ hiểu khi đi mua hàng tại siêu thị, những chiếc khăn có nhiều họa bắt mắt luôn chiếm được cảm tình của các ông bố bà mẹ đầu tiên. Tuy nhiên, trước khi quyết định mua, mẹ cần tìm hiểu thông tin về nguồn gốc khăn như: nơi xuất xứ, hãng sản xuất.... hay thông tin về thành phần cấu tạo khăn để chắc chắn rằng mình đang chọn được khăn an toàn cho bé. Việc này cũng quan trọng giống như mẹ tìm hiểu nguồn gốc của các loại thực phẩm hay lựa chọn quần áo cho con.

Vì sao các bà mẹ Thái Lan đều chọn khăn đơn sắc cho bé? -4

Chiếc khăn tắm “made in China” gây xôn xao vì có ấu trùng lạ khi ngâm nước

Những chiếc khăn không rõ nguồn gốc, chứa màu nhuộm độc hại hay huỳnh quang chính là nguyên nhân gây bệnh cho trẻ.  Điều này hoàn toàn có thể xảy ra vì khăn là vật dụng mẹ sử dụng 24/24h để vệ sinh da bé, từ rửa mặt buổi sáng đến lau mặt, lau miệng sau ăn hoặc thay tã, tắm rửa. Vì vậy, mẹ hãy tỉnh táo ưu tiên yếu tố “an toàn” trước yếu tố “đẹp” khi chọn khăn cho bé sơ sinh.

 

Về chất liệu khuyên dùng, mẹ nên ưu tiên các dòng khăn sợi tre, khăn sợi cotton kháng khuẩn với độ mềm mịn và thấm hút tốt, tạo cho da bé cảm giác thông thoáng “dễ thở”. Trên thị trường hiện nay cũng đã xuất hiện nhiều loại khăn mang chất liệu an toàn, không chứa màu nhuộm gây hại, thiết kế khá tinh tế đến từ các hãng uy tín như: khăn sợi tre Thái Lan Nappi, các dòng khăn cotton 100% từ Mỹ, Nhật. Nếu chưa có kinh nghiệm lựa chọn, mẹ hoàn toàn có thể tham khảo địa chỉ các hãng khăn uy tín từ các bà mẹ nổi tiếng hoặc những mẹ đã trải nghiệm dùng các loại khăn khác nhau.

 

Vì sao các bà mẹ Thái Lan đều chọn khăn đơn sắc cho bé? -5

 

Trên thị trường đã có nhiều loại khăn sợi tre, khăn cotton đơn sắc an toàn

 

Nuôi con nhỏ chính là hành trình biến các mẹ trở thành những chuyên gia khó tính khi lựa chọn sản phẩm an toàn cho con. Với mỗi sản phẩm trực tiếp sử dụng cho bé, mẹ hãy là người tiêu dùng thông minh khi lựa chọn giữa thị trường hàng sơ sinh. Đừng nghĩ rằng chỉ cần chọn đúng thực phẩm hay dược phẩm, chọn khăn đúng cách chính là một trong những bí quyết giúp bé tránh xa mầm bệnh và giúp mẹ chăm con thuận lợi hơn.

Theo Khám phá


kỹ năng dạy con

Cách dạy con

Giáo dục

loại trí thông minh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.