4 kiểu trang điểm cô dâu được yêu thích nhất

Phong cách trang điểm tự nhiên, màu nude hoặc hồng được các cô dâu đặc biệt yêu thích trong năm 2012.

Phong cách trang điểm tự nhiên, màu nude hoặc hồng được các cô dâu đặc biệt yêu thích trong năm 2012.

1. Trang điểm khắc phục mặt nhỏ

Những cô dâu có gương mặt gầy thường tạo cảm giác thiếu sức sống, chính vì thế, chuyên gia trang điểm khắc phục nhược điểm này bằng cách không tạo khối vùng xương gò má, dùng phấn phủ màu sáng hơn và đánh má hồng tản tròn để gương mặt đầy đặn hơn. Đối với những cô dâu có gương mặt nhỏ, sử dụng tông màu sáng là chìa khóa để khắc phục nhược điểm.

Chuyên gia trang điểm sử dụng những tông màu nhạt, tự nhiên để đem lại nét tươi tắn cho cô dâu.

Chuyên gia trang điểm sử dụng những tông màu nhạt, tự nhiên để đem lại nét tươi tắn cho cô dâu.

2. Trang điểm màu nổi bật

Tông màu rực rỡ sẽ làm cô dâu nổi bật trên nền váy cưới trắng. Với đám cưới tổ chức vào mùa thu hoặc đông, không bị bó hẹp vì thời tiết nóng nực, cô dâu có thể thử nghiệm các màu rực như cam, tím hoặc đỏ. Tông màu được yêu thích năm nay gồm cam đồng, oải hương, tím, đỏ...

Trong khi màu nền trên má thường được đánh bằng tông tự nhiên, nhẹ và sáng thì điểm nhấn nổi bật thường được nhắm vào đôi môi, mắt. Năm nay, son lì cũng được yêu thích vì thích hợp với đám cưới, khi các cô dâu phải tiếp khách rất lâu. Màu son lì lâu trôi hơn so với những loại khác. Khi tổ chức đám cưới vào buổi tối hoặc chụp ảnh cưới ngoài trời, cô dâu nên chọn tông màu trang điểm đậm.

Trang điểm tông màu nổi bật thích hợp đám cưới tổ chức buổi tối hoặc khi chụp ảnh ngoài trời

Trang điểm tông màu nổi bật thích hợp đám cưới tổ chức buổi tối hoặc khi chụp ảnh ngoài trời

3. Trang điểm làm thon gọn gương mặt

Đối với những cô dâu có khuôn mặt to, chuyên gia trang điểm khuyên nên tạo khối trước khi tiến hành các bước như bình thường. Tạo khối bằng tông màu nâu trầm, đậm hơn màu da một chút để đánh lừa thị giác, tạo cảm giác mặt trái xoan, thon gọn hơn. Bước tạo khối được xem như phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ không cần dùng đến dao kéo. Tạo khối ở vùng trên, xung quanh thái dương và dọc theo đường viên chân tóc.

Không nên trang điểm quá đậm khi cô dâu có khuôn mặt to bởi sẽ tạo cảm giác cứng, sắc sảo. Các phần góc cạnh ở trên mặt nên dùng mẹo nhỏ là đánh phấn đậm hơn màu da một chút, sẽ tạo ra nét mềm mại, nữ tính.

Gương mặt cô dâu thon gọn nhờ phương pháp tạo khối đặc biệt.

Gương mặt cô dâu thon gọn nhờ phương pháp tạo khối đặc biệt.

4. Trang điểm phù hợp cô dâu da nâu

Với cô dâu có làn da nâu, lối trang điểm sử dụng màu sắc nhạt, nhẹ nhàng là phù hợp nhất. Những tông nổi bật, rực rỡ dễ làm lộ nhược điểm làn da không sáng. Làn da nâu khỏe mạnh gặp khó khăn khi trang điểm bởi những màu sáng thường không lên được màu da thật. Sử dụng phấn nền cùng tông với màu da, tạo điểm nhấn trên đôi mắt và sử dụng màu môi nhạt như hồng da, nâu hồng...

Cô dâu da nâu nên sử dụng các tông màu nhạt, tương đồng màu da.


Theo Ngôi sao


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.