Chẳng cần đi đâu xa, công cụ làm đẹp luôn thường trực ở tủ bếp mỗi nhà

Đừng vội chạy theo những loại mỹ phẩm đắt tiền ngoài kia, ngay sát cạnh bạn, ở trong tủ bếp luôn có đầy những nguyên liệu rất tốt cho làn da của bạn.

Đừng vội chạy theo những loại mỹ phẩm đắt tiền ngoài kia, ngay sát cạnh bạn, ở trong tủ bếp luôn có đầy những nguyên liệu rất tốt cho làn da của bạn. Chỉ cần bỏ một ít thời gian để kiên trì với nó, thì làn da căng bóng không còn là vấn đề nan giải nữa.

Không chỉ giúp các món ăn trở nên bắt mắt, đậm đà hơn, mà các nguyên liệu trong tủ bếp này còn có thể hoà trộn với nhau tạo ra vô vàn loại mặt nạ với những công dụng phù hợp cho từng loại da, từng vấn đề nan giải mà bạn gặp phải trong công cuộc làm đẹp.

Không thể xem thường những nguyên liệu quen thuộc trong mỗi bữa ăn này. Trong công cuộc làm đẹp chúng cũng không thua kém bất kì mỹ phẩm đắt tiền nào đâu!

Chanh

Trong chanh chứa rất nhiều hàm lượng Vitamin C, tinh chất này giúp da loại bỏ các hắc sắc tố gây sạm da, nám da, còn hỗ trợ oxy hoá chống lại các dấu hiệu lão hoá sớm. Bên cạnh đó, chanh còn làm da trở nên trắng sáng hơn mà không phải tốn khối tiền cho các loại mỹ phẩm ngoài kia.

Tính axit trong chanh khá cao vì vậy việc loại bỏ tế bào chết hay làm sáng màu da đều trở nên dễ dàng hơn.

Cách sử dụng:

- Dùng 2 thìa nước cốt chanh hoà với 200ml nước ấm và để rửa mặt vào mỗi buổi sáng.

- Hoặc nghiền nhỏ vỏ chanh, trộn với 2 thìa đường nâu. Dùng để tẩy tế bào chết cho mặt 3 lần/tuần

Chỉ với vài giọt chanh và đường nâu mà đã loại bỏ đi không ít tạp chất bẩn trên người chị em.

Lưu ý: 

- Khi sử dụng chanh trực tiếp lên da chỉ dùng trong vòng 5 phút.

- Đã sử dụng chanh để làm đẹp thì phải chống năng cho da. Vì lúc ấy da rất dễ bắt nắng.

Nghệ

Nhắc đến nghệ, người khác liền nghĩ ngay đến công dụng trị mụn và trắng da thần kì của nó. Với hàm lượng Curcumin dồi dào trong nghệ đã giúp nó vượt mặt các dòng mỹ phẩm đắt tiền, vươn lên dành vị trí quan trọng trong lòng chị em.

Không chỉ giúp món ăn đậm đà màu sắc mà nghệ còn giúp làn da trở nên căng mịn, trắng hồng tự nhiên.

Công thức trị thâm, sáng da: 

- Cho tinh bột nghệ, chanh, mật ong vào bát theo tỉ lệ 2:1:1 và trộn đều.

- Thoa đều lên mặt và massage nhẹ nhàng.

- Để mặt nạ trên mặt khoảng 15 phút và rửa sạch lại với nước.

Dầu Oliu

Nếu bạn quá bận rộn cho việc thực hiện hàng tá các bước chăm sóc da cầu kì, thì dầu oliu chính là giải pháp hữu hiệu nhất dành cho bạn. Không tốn nhiều tiền và thời gian, dầu oliu có thể làm sạch lớp trang điểm từ a-z, cấp ẩm cho da vào những ngày thời tiết hanh khô hoặc tham gia cùng các vật liệu khác để tạo nên lớp da căng mọng.

Dùng dầu oliu thấm một ít vào bông tẩy trang, sau đó cứ thế mà dọn sạch lớp trang điểm trên mặt thôi.

Khoai tây

Khoai tây không chỉ đơn giản là thức ăn quen thuộc trong gia đình mà nó còn là một công cụ làm đẹp bất ngờ đối với chị em. Trong khoai tây có chứa hàm lượng cao chất xơ, Vitamin A, B, C, hay các loại chất kẽm, ...đây cũng là những dưỡng chất rất tốt cho da.

Khoai tây vốn được biết đến vì là những món ăn khoái khẩu của chị em. Nhưng bây giờ đã trở thành chuyên gia tân trang nhan sắc cho chúng ta rồi.

Công thức khoai tây và sữa tươi:

- Khoai tây luộc chín, vớt ra để nguội. Sau đó lấy thìa nghiền nát.

- Trộn khoai tây đã nghiền với một lượng sữa tươi vừa đủ để tạo ra hỗn hợp sền sệt.

- Rửa mặt sạch với nước ấm rồi lau khô.

- Thoa đều hỗn hợp này lên da và massage nhẹ nhàng.

- Đợi khoảng 20 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm.

Với các bước thực hiện vô cùng đơn giản, làn da của ta liền nâng tầm nhan sắc. Vậy ngại gì mà không thử ngay?

Trứng gà

Trong trứng gà chứa khá nhiều dưỡng chất như protein, vitamin A, B, C, E và một số khoáng chất khác. Những thành phần này, giúp da trở nên căng mịn, giảm nếp nhăn, mụn nhọt và vết thâm nám. 

Trứng gà đích thị là thần dược giải cứu các bế tắc của chị em. Mỗi lần đau đầu về làn da, hãy nghĩ ngay đến trứng gà. Chắc chắn loại nguyên liệu này không phụ lòng ta đâu!

Cách sử dụng:

- Sử dụng trứng gà cho việc lột mụn cám. Thoa đều lòng trắng trứng lên mặt về để khô, để khăn giấy lót lên mặt, sau đó lại tiếp tục thoa lòng trắng lên, cứ như vậy lặp đi lặp lại cho đến bao giờ lớp mặt nạ đủ dày và khô để có thể lột ra.

- Hoặc dùng lòng đỏ trứng trộn với 3 thìa canh bia và 1 thìa mật ong, dùng hỗn hợp thoa lên da. Hỗn hợp này rất hiệu quả trong việc kích trắng, tái tạo lại một làn da mới.

Kết thân cùng những người bạn vô cùng gẫn gũi trong căn bếp này, làn da của bạn sẽ chẳng sợ thiệt thòi nữa!

Theo Khám phá


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.