Chị em khốn khổ giữ trắng da chân

Mùa nắng nắng nóng, các chị em ở TP.HCM nghĩ ra đủ cách để chống nắng. Với những chị em "sùng" váy ngắn, bảo vệ da chân cũng là cả một nỗi lo không hề... nhỏ!

Mùa nắng nắng nóng,các chị em ở TP.HCM nghĩ ra đủ cách để chống nắng. Với những chị em "sùng"váy ngắn, bảo vệ da chân cũng là cả một nỗi lo không hề... nhỏ!

May quần dài lút chân,bắt taxi đến trường...

là một "tín đồ" của váy ngắn nhưng trong mùa nắng (thông thường từ tháng5- tháng 12), chị Hoài (quận Tân Bình, TP.HCM) hầu như chẳng bao giờ dámmặc đi làm vì sợ hỏng da chân

"Ngay cả khi đi quầntất, vào giờ cao điểm nắng nóng trong ngày, tôi vẫn cảm thấy hơi đau rátở chân", chị Hoài nói. 

Năm nay, do mùa nắng kéodài hơn bình thường, đến giờ chị Hoài vẫn chưa được chưng diện trangphục ưa thích.

Chị em khốn khổ giữ trắng da chân

Với cái nắng nóng đổ lửa hàng ngày, đôi chân đen rám nắng là nỗi lo của nhiều chị em. (Ảnh: Phan Tú)

"Nhiều lúc mới "lùng"được váy đẹp, tôi lại đánh liều mặc đi làm và không quên mặc cả ba quầntất dày. Trước khi vào phòng việc thì cởi bớt quần tất ra thôi", chịHoài vui vẻ kể.

Haichị em song sinh Hạnh - Hoa (quận 12, TP.HCM) lại có một kiểu chống nắng"quý tộc". Trường cách nhà 8km, buổi sáng, hai em được bố chở đi học.Tan học vào tầm trưa (11h30), cũng là thời điểm nắng gay gắt nhất nênhai chị em thường bắt taxi về nhà.

"Đi taxi vừa không mệtvừa bảo vệ được da. Nếu ngày nào cũng đạp xe về nhà vào giờ đó khôngchừng tiền kem bôi da còn đắt hơn tiền taxi gấp mấy lần", Hoa lýgiải.

Lo lắng cho làn da mùanắng, chị Nam (huyện Bình Chánh,TP.HCM) đã tranh thủ sắm cho mình mấychiếc quần dài lút chân để đi làm. "Đến cơ quan thì xắn lên cho gọn,coi như đó là một kiểu thời trang vậy", chị Nam nói.

Dùngkem da mặt bôi chân, tay, cổ

Ngaynhững ngày đầu mới chuyển công tác từ Hà Nội vào TP.HCM, chị Phương (quận12, TP.HCM) được nhiều người "khuyến cáo" về... nắng nóng Sài Gòn.  Bởivậy, vốn rất lười trang điểm nhưng mỗi buổi sáng, trước khi đi làm, chịPhương đều cố gắng dành khoảng 30 phút cho việc này.

Ngoàichăm sóc da mặt, chị Phương đặc biệt rất quan tâm đến việc bảo vệ dachân. Để tiện lợi, chị dùng luôn kem chống nắng da mặt bôi cho da chân.Yên tâm vì đã có kem chống nắng nên chị Phương mặc sức vô tư đi lại. Vộivàng, nhiều lúc, chị còn không đi tất chân.

Chị em khốn khổ giữ trắng da chân

Việc giữ cho làn da ở chân được đẹp là việc được chị em rất quan tâm

Kết quả là sau mùa nắng,da chân chị Phương đen xạm đi trông thấy. "Trước đây, mình tự tin khimặc váy ngắn với đôi chân trắng ngần bao nhiêu thì nay ngại ngùng bấynhiêu, ngay cả khi đã đi tất da mỏng", chị Phương than.

Khácvới chị Phương, chị Hoa (quận 7, TP.HCM) lại thường xuyên dùng "4 trong1". Khi trang điểm, chị thường kết hợp kem bôi da mặt cho cả da cổ, chân,tay. Theo chị Hoa, cách làm như thế vừa tiện lợi vừa đỡ mất thời gian.

Tuyvậy, so sánh với trước khi không dùng kem, da chân và da tay chị Hoa vẫnkhông cải thiện được bao nhiêu.

Khóbiến da chân đen thành trắng!

Theo BS Võ Thị Bạch Sương,Giảng viên bộ môn Da liễu, BV Đại học Y dược TP.HCM, mỗi phần da có mộtcấu trúc riêng, do vậy, nếu lấy kem dành cho phần da này bôi cho phần dakhác sẽ không cho hiệu quả cao.

"Da mặt và da cổ mỏng.Da chân có lớp sừng dày. Hơn nữa, da mặt và cổ là nơi dễ tiếp xúc vớiánh nắng mặt trời hơn còn da chân, tay là nơi thường xuyên tiếp xúc vớicác chất tẩy, rửa", BS Sương phân tích.

Bởi vậy, nếu trường hợpdùng kem bôi da mặt không an toàn bôi cho da chân còn vô tình làm tăngthêm diện tích hấp thụ chất độc, từ đó sẽ gây tác hại trên cơ thể nhiềuhơn.

Biện pháp hợp lý nhất lànên dùng mỗi loại kem đặc hiệu cho một phần da.

"Trong đó, tốt nhấtcho da nhất là những lọai kem chứa những chất làm trắng da như vitaminC, B3- những chất được cho phép dùng trong mỹ phẩm", theo BS Sương.

Tuy vậy, theo BS Sương,những biện pháp trên chỉ làm da sáng hơn trên một vài tông màu, chứkhông thể biến da chân đen thành trắng. Bởi lớp sắc tố melanine- yếu tốquy định màu sắc của da- nằm sâu ở lớp đáy của thượng bì nên những tácđộng làm trắng thường chậm. Các hóa chất tẩy trắng cũng không thể tácđộng nhanh trên yếu tố này.

"Các chị em cũng khôngnên mang tất suốt ngày vì có thể làm cho mồ hôi chân không thoát được,tạo điều kiện cho bệnh nấm da chân phát triển", BS Sương khuyến cáo.

Theo Phan Tú
Chị em khốn khổ giữ trắng da chân



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.