Da đẹp lên hay xấu đi phụ thuộc đến 90% vào việc dùng đúng "liều lượng" mỹ phẩm thế này đây

Mỹ phẩm thì chị em nào cũng dùng nhưng dùng đúng liều lượng để đạt hiệu quả tốt nhất thì không phải ai cũng biết.

Mỹ phẩm thì chị em nào cũng dùng nhưng dùng đúng liều lượng để đạt hiệu quả tốt nhất thì không phải ai cũng biết.

Là phụ nữ ai lại không muốn mình có làn da đẹp. Chính vì lẽ đó, chị em nào cũng ra sức tìm tòi các dòng mỹ phẩm để chăm sóc, dưỡng da. Ngoài việc lựa chọn dòng sản phẩm phù hợp với da mình thì còn 1 yếu tố quan trọng nữa, mà da đẹp lên hay xấu đi phụ thuộc khá nhiều vào đấy, nhưng ít ai để tâm, đó là "dùng đúng liều lượng" cho từng loại mỹ phẩm khác nhau.

Sữa rửa mặt

Một nhân vật thiết yếu trong bộ chăm sóc da mà phái đẹp sử dụng mỗi ngày nhưng hầu hết thường dùng sai liều lượng chính là sữa rửa mặt:

- Nếu dùng quá nhiều: da bạn sẽ bị khô và gây kích ứng, dùng nhiều hơn liều lượng nhà sản xuất đưa ra sẽ không giúp da mặt sạch hơn đâu, trái lại còn gây hại.

- Nếu dùng quá ít: đừng tiết kiệm sữa rửa mặt nếu bạn muốn lỗ chân lông bị tắc nghẽn và gây mụn vì da không được rửa sạch bụi bẩn, tế bào chết...

- Liều lượng vừa và đủ cho sản phẩm này thường bằng đường kính 1 trái phỉ đấy, bạn nhớ nhé.

Da đẹp lên hay xấu đi phụ thuộc đến 90% vào việc dùng đúng liều lượng mỹ phẩm thế này đây - Ảnh 1.

Kem dưỡng ẩm

Kem dưỡng ẩm

Bôi càng nhiều kem dưỡng ẩm không khiến da bạn mềm mại hơn, vì da chỉ chấp nhận thẩm thấu những thành phần nó cần. Bôi kem liều lượng lớn sẽ khiến da dễ bí bức, nhanh lão hóa hơn.

Chỉ cần 1 lượng kem dưỡng ẩm khoảng bằng 2 trái nho khô cho toàn bộ mặt vào mỗi sáng và mỗi tối là chuẩn đẹp đấy.

Da đẹp lên hay xấu đi phụ thuộc đến 90% vào việc dùng đúng liều lượng mỹ phẩm thế này đây - Ảnh 2.

Kem mắt

Kem đặc trị chống lão hóa vùng mắt thường đắt tiền hơn hẳn, chính vì vậy bạn không cần dùng quá tay làm gì. Vì dễ quẹt vào mắt gây ngứa tấy lại chẳng tốt hơn đâu. Chưa kể vùng da quanh mắt lại mỏng và nhạy cảm hơn cả. Mỗi bên mắt cung cấp lượng bé bằng hạt đậu nhỏ là được rồi chị em nhé.

Da đẹp lên hay xấu đi phụ thuộc đến 90% vào việc dùng đúng liều lượng mỹ phẩm thế này đây - Ảnh 3.

Kem chống nắng

Bôi quá nhiều kem chống nắng thì cũng không hại gì nhưng nếu bạn tiết kiệm mà bôi ít đi thì nguy cơ bạn bị cháy nắng là cao hơn hẳn đấy.

Da đẹp lên hay xấu đi phụ thuộc đến 90% vào việc dùng đúng liều lượng mỹ phẩm thế này đây - Ảnh 4.

Serum hoặc Retinol

Bạn không nên sử dụng quá nhiều serum (hoặc retinol) vì nó có thể gây ra kích ứng da. Đặc biệt, nếu bôi quá nhiều serum tẩy tế bào chết có thể dẫn đến đau nhức và xảy ra tình trạng da bị lột.

Ngược lại, nếu sử dụng quá ít serum, bạn sẽ không thể đạt được hiệu quả chăm sóc và điều trị da như mong muốn.

Liều lượng phù hợp hơn cả là 1 lượng bé cỡ hạt đậu, bấy nhiêu đã đủ cung cấp dưỡng chất cho toàn bộ da mặt rồi bạn nhé.

Da đẹp lên hay xấu đi phụ thuộc đến 90% vào việc dùng đúng liều lượng mỹ phẩm thế này đây - Ảnh 5.

Gel Wax

Thông thường, các sản phẩm tẩy lông có tác động sâu. Nếu được sử dụng quá nhiều, da của bạn sẽ bị khô, đỏ, rát và đau. Còn nếu dùng quá ít, thì hiệu quả làm sạch sẽ ảnh hưởng ít nhiều. Tốt nhất, hãy dùng đúng liều lượng nhà sản xuất hướng dẫn trên bao bì.

Da đẹp lên hay xấu đi phụ thuộc đến 90% vào việc dùng đúng liều lượng mỹ phẩm thế này đây - Ảnh 6.

Tinh dầu

Thoa tinh dầu với lượng bằng 2 hạt đậu đỏ và đừng quên bước khóa ẩm để "‘cô gái khó chiều"‘ này thấm thanh và không bay hơi trên bề mặt da. Nếu lỡ cho hơi nhiều tinh dầu ra lòng bàn tay, bạn hãy nhanh chóng thoa quanh vùng cổ và thoa kem dưỡng ẩm nhé.

Da đẹp lên hay xấu đi phụ thuộc đến 90% vào việc dùng đúng liều lượng mỹ phẩm thế này đây - Ảnh 7.
 
Theo Trí Thức Trẻ

Mỹ phẩm

chăm sóc da

Kem dưỡng ẩm


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.