Đẹp kiểu “U40”

Khi bước sang “đầu bốn” nhiều phụ nữ dễ dãi với bản thân, cho rằng không cần phải quan tâm nhiều đến cơ thể, hình dáng, bạn có biết với sự kết hợp khéo léo của trang phục, phụ kiện, kiểu tóc... bạn sẽ vẫn trẻ trung và duyên dáng.

Đầu tiên bạn không nên nghĩ đến việc dùng dao kéo hay phẫu \thuật thẩm mỹ vì nó có thể giúp bạn trẻ hơn, đẹp hơn nhưng lại tiềm ẩn những tác dụng phụ đáng sợ. Bạn có thể tạo ra một phong cách phù hợp với tuổi của mình.

Những chiếc váy mini juyp sẽ khiến bạn dễ bị đánh giá là đang “cưa sừng làm nghé”. Đó là chưa kể, đôi chân bạn bắt đầu không được săn chắc và xuất hiện nhiều đường gân.

Nếu trong tủ quần áo của bạn còn những trang phục lụng thụng thì nên loại bớt vì chúng không chỉ khiến bạn trông mập hơn mà còn giảm đi vẻ nhanh nhẹn.

Thay đổi kiểu tóc là một ý kiến hay khi tóc bạn bắt đầu thưa hơn. Mái tóc được cắt ngắn, ốp gọn sẽ tạo nên độ bồng cho tóc. Uốn tóc cũng là cách bạn “phù phép” cho độ dày của tóc.

Chọn trang phục màu nhẹ nhàng như trắng, màu be và màu lam vì chúng tăng thêm vẻ hồng hào cho làn da. Nếu bạn hơi gầy, da bị nám nhiều thì nên tránh mặc toàn đồ đen.

Nếu cổ bạn xuất hiện nếp nhăn thì một chiếc áo cổ lọ hay cổ đứng sẽ là lựa chọn phù hợp.

Bạn sẽ thật hoàn hảo khi kết hợp chiếc váy dài tới đầu gối, đôi giày xinh và một vài phụ kiện hợp mốt.

Dù bạn ở lứa tuổi nào nếu biết kết hợp trang phục tinh tế và chăm sóc bản thân đúng cách, bạn vẫn tạo được vẻ đẹp riêng cho mình.

Theo



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.