- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đi tìm thần dược "trẻ hóa": Botox hay Filler?
Trong công cuộc truy tìm thần dược cải lão hoàn đồng ngày nay: Botox và Filler chính là hai đại diện nổi bật luôn được phái đẹp ưu ái.
Khi
nền công nghệ đang ngày một hiện đại và phát triển không ngừng, nhu cầu
làm đẹp cũng vì đó tăng cao để phục vụ các quý cô luôn muốn níu kéo
tuổi xuân tươi trẻ của mình.
Không đơn giản chỉ là đầu tư vào những loại mỹ phẩm đắt đỏ, các phương pháp thẩm mỹ hóa học mới thực sự là giải pháp đứng đầu bảng trong danh sách làm đẹp của phái nữ.
Trong số các phương pháp thẩm mỹ nhằm chống lại dấu hiệu tuổi tác, dường như các quý cô, quý bà đang ngả mình theo hai thần dược chống lão hóa triệt để nhất hiện nay: botox và filler. Vậy đâu là giải pháp hữu hiệu ngăn bước thời gian với sắc đẹp trong hai loại "tiên dược" trên?
Botox – Chất làm căng da
Botox chính là phương pháp căng da, giúp ngăn ngừa lão hóa rất được các ngôi sao trong giới showbiz ưa dùng. Bạn vẫn thường thấy các ngôi sao dù đã ngoại tứ tuần nhưng từ khóe mắt, khóe môi của họ vẫn toát lên vẻ căng tràn sức sống và không gợn nếp nhăn. Đó chính là do botox.
Botox
thực chất là một chất đạm (protein) thiên nhiên tinh chất cao, được
trích xuất từ vi khuẩn, tương tự như thuốc penicilline sản sinh từ nấm
mốc. Lúc đầu, botox được sử dụng trong các cuộc phẫu thuật nhằm làm tê
liệt các cơ bắp tránh co giật cho bệnh nhân. Tác dụng chính của botox là
ngăn chặn luồng xung động thần kinh, làm yếu phần cơ mặt dưới da.
Dù đã có mặt được hơn 20 năm trong thế giới dược phẩm, nhưng phải đến 10 năm trở lại đây, botox mới là cái tên được nhắc đến nhiều trong ngành công nghiệp phẫu thuật thẩm mỹ. Sở dĩ, botox được ưa chuộng nhường vậy bởi sử dụng botox không quá phức tạp, không dao kéo, ít tác dụng phụ lại không gây đau đớn (nếu biết dùng đúng liều lượng) cho phái đẹp. Thế nên dù công nghệ phát triển với hàng loạt phương pháp kéo căng da mặt hay cắt da thừa, botox vẫn được lựa chọn như một loại tiên dược hàng đầu giúp là phẳng làn da trẻ trung như tuổi đôi mươi.
Botox
thường đạt hiệu quả 3 ngày sau khi tiêm dưới da và thường đạt chuẩn
nhất sau khi tiêm từ 7 – 10 ngày. Thường chu kì tiêm botox là 4 – 6
tháng/ lần để đảm bảo duy trì vẻ tươi trẻ căng tràn sức sống.
Tác hại:Trên thực tế, Botox chỉ vô hiệu hóa quá trình lão hóa trong một khoảng thời gian nhất định và để duy trì sự tươi trẻ, bạn cần tiếp tục bơm botox với đợt trị liệu sau kéo dài hơn đợt trị liệu trước. Việc này dễ dẫn đến tâm lý nghiện bơm botox để bảo trì sắc đẹp, ngăn chặn tiến trình lão hóa. Và khi bạn nghiện botox, sớm muộn thì bạn cũng sở hữu một gương mặt cứng đơ như tượng sáp do dùng quá liều.
Filler – Chất làm đầy
Nếu như botox là một phương pháp “lâu đời” thì filler – chất làm đầy lại chỉ là anh chàng lính mới của thị trường thẩm mỹ hóa dược từ những năm 2005. Dễ sử dụng, không gây dị ứng, lại có công dụng làm đẹp nhanh và tốt hơn collagen và mỡ, filler hứa hẹn trở thành một phương pháp thẩm mỹ được ưa chuộng không kém gì đàn anh botox.
Fillers
là phương pháp tiêm sâu vào lớp hạ bì của da một lượng nhỏ các chất như
acid hyaluronic, Collagen,... Khi tiêm vào da, các chất này sẽ phân bố
một cách rộng khắp và đều trên da, các phân tử của nó có tác dụng nâng
vùng mô dưới các rãnh nhăn làm xoá đi các nếp nhăn, hoặc làm tăng kích
thước một số bộ phân trên cơ thể.
Không chỉ làm căng da, filler có nhiều tính năng hơn hẳn so với botox. Chúng có công dụng giúp làm đầy nếp nhăn, căng môi, nâng mũi, độn cằm, nâng xương gò má, làm đầy vùng da ngực… Chính nhờ những hạt ngậm nước Acid Hyaluronic – chất làm đầy an toàn và hiệu quả nhất hiện nay - có trong filler mà phương pháp thẩm mỹ này mới có nhiều công dụng đến vậy trong việc cải lão hoàn đồng cho nhan sắc của con người khiến các nếp nhăn biến mất, làn da trở nên căng mịn, tràn sức sống hơn
Hiện nay, có 3 loại filler thường được dùng trong phẫu thuật thẩm mỹ: Chất làm đầy vĩnh viễn (chính là silicone dạng lỏng có tác dụng vĩnh viễn và thường dễ dể lại di chứng trên cơ thể con người), chất làm đầy không vĩnh viễn (có tuổi thọ kéo dài từ 4 – 18 tháng) và chất làm đầy bán vĩnh viễn (sự kết hợp giữa collagen và chất làm đầy vĩnh viễn).
Tác hại: Việc dùng chất filler làm đầy có thể khiến khuôn mặt của bạn bị biến dạng thay vì đem lại một khuôn đầy đặn bầu bĩnh như mong muốn. Khi ngừng dùng filler, da bạn có thể lão hóa nhanh hơn do có tác động hóa học khiến cấu trúc da thay đổi. Từ đó dẫn đến việc một khi đã dùng filler, bạn sẽ phải gắn bó với nó khá lâu nếu vẫn muốn được trẻ trung, gợi cảm.
Theo Trí thức trẻ
Không đơn giản chỉ là đầu tư vào những loại mỹ phẩm đắt đỏ, các phương pháp thẩm mỹ hóa học mới thực sự là giải pháp đứng đầu bảng trong danh sách làm đẹp của phái nữ.
Trong số các phương pháp thẩm mỹ nhằm chống lại dấu hiệu tuổi tác, dường như các quý cô, quý bà đang ngả mình theo hai thần dược chống lão hóa triệt để nhất hiện nay: botox và filler. Vậy đâu là giải pháp hữu hiệu ngăn bước thời gian với sắc đẹp trong hai loại "tiên dược" trên?
Botox – Chất làm căng da
Botox chính là phương pháp căng da, giúp ngăn ngừa lão hóa rất được các ngôi sao trong giới showbiz ưa dùng. Bạn vẫn thường thấy các ngôi sao dù đã ngoại tứ tuần nhưng từ khóe mắt, khóe môi của họ vẫn toát lên vẻ căng tràn sức sống và không gợn nếp nhăn. Đó chính là do botox.
Dù đã có mặt được hơn 20 năm trong thế giới dược phẩm, nhưng phải đến 10 năm trở lại đây, botox mới là cái tên được nhắc đến nhiều trong ngành công nghiệp phẫu thuật thẩm mỹ. Sở dĩ, botox được ưa chuộng nhường vậy bởi sử dụng botox không quá phức tạp, không dao kéo, ít tác dụng phụ lại không gây đau đớn (nếu biết dùng đúng liều lượng) cho phái đẹp. Thế nên dù công nghệ phát triển với hàng loạt phương pháp kéo căng da mặt hay cắt da thừa, botox vẫn được lựa chọn như một loại tiên dược hàng đầu giúp là phẳng làn da trẻ trung như tuổi đôi mươi.
Tác hại:Trên thực tế, Botox chỉ vô hiệu hóa quá trình lão hóa trong một khoảng thời gian nhất định và để duy trì sự tươi trẻ, bạn cần tiếp tục bơm botox với đợt trị liệu sau kéo dài hơn đợt trị liệu trước. Việc này dễ dẫn đến tâm lý nghiện bơm botox để bảo trì sắc đẹp, ngăn chặn tiến trình lão hóa. Và khi bạn nghiện botox, sớm muộn thì bạn cũng sở hữu một gương mặt cứng đơ như tượng sáp do dùng quá liều.
Lindsay Lohan và Megan Fox đều sở hữu gương mặt cứng đơ do botox.
Nếu như botox là một phương pháp “lâu đời” thì filler – chất làm đầy lại chỉ là anh chàng lính mới của thị trường thẩm mỹ hóa dược từ những năm 2005. Dễ sử dụng, không gây dị ứng, lại có công dụng làm đẹp nhanh và tốt hơn collagen và mỡ, filler hứa hẹn trở thành một phương pháp thẩm mỹ được ưa chuộng không kém gì đàn anh botox.
Không chỉ làm căng da, filler có nhiều tính năng hơn hẳn so với botox. Chúng có công dụng giúp làm đầy nếp nhăn, căng môi, nâng mũi, độn cằm, nâng xương gò má, làm đầy vùng da ngực… Chính nhờ những hạt ngậm nước Acid Hyaluronic – chất làm đầy an toàn và hiệu quả nhất hiện nay - có trong filler mà phương pháp thẩm mỹ này mới có nhiều công dụng đến vậy trong việc cải lão hoàn đồng cho nhan sắc của con người khiến các nếp nhăn biến mất, làn da trở nên căng mịn, tràn sức sống hơn
Hiện nay, có 3 loại filler thường được dùng trong phẫu thuật thẩm mỹ: Chất làm đầy vĩnh viễn (chính là silicone dạng lỏng có tác dụng vĩnh viễn và thường dễ dể lại di chứng trên cơ thể con người), chất làm đầy không vĩnh viễn (có tuổi thọ kéo dài từ 4 – 18 tháng) và chất làm đầy bán vĩnh viễn (sự kết hợp giữa collagen và chất làm đầy vĩnh viễn).
Tác hại: Việc dùng chất filler làm đầy có thể khiến khuôn mặt của bạn bị biến dạng thay vì đem lại một khuôn đầy đặn bầu bĩnh như mong muốn. Khi ngừng dùng filler, da bạn có thể lão hóa nhanh hơn do có tác động hóa học khiến cấu trúc da thay đổi. Từ đó dẫn đến việc một khi đã dùng filler, bạn sẽ phải gắn bó với nó khá lâu nếu vẫn muốn được trẻ trung, gợi cảm.
Đinh Ngọc Diệp và gương mặt căng phồng thiếu tự nhiên khiến người ta đặt câu hỏi: Liệu cô có lạm dụng chất filler?
Theo Trí thức trẻ
-
Làm đẹp1 ngày trướcĐể có làn da mịn màng trong mùa nắng nóng, bạn cần biết cách chăm sóc da một cách khoa học và hợp lý để tránh gây ra những hậu quả nghiêm trọng.
-
Làm đẹp2 ngày trướcMuốn có vẻ ngoài sành điệu và trẻ trung, chị em nên tham khảo 5 kiểu tóc sau đây.
-
Làm đẹp6 ngày trướcDo các yếu tố tác động của môi trường và lối sống, rất nhiều người trẻ dù chỉ mới hơn 20 tuổi đã xuất hiện những dấu hiệu lão hoá như xuất hiện đồi mồi, nám, nếp nhăn; thậm chí da bị giảm độ săn chắc đàn hồi, chảy xệ.
-
Làm đẹp6 ngày trướcMùa hè với thời tiết nóng bức, cường độ tia UV cao nên việc chăm sóc da dầu cũng cần thay đổi để làn da luôn khỏe đẹp, tươi sáng.
-
Làm đẹp10/04/2024Để dùng retinol đạt hiệu quả tối ưu, bạn nên nhớ kỹ những lưu ý sau.
-
Làm đẹp10/04/2024Muốn vẻ ngoài thêm trẻ trung và sang trọng, chị em nên tham khảo 5 kiểu tóc suôn thẳng sau đây.
-
Làm đẹp09/04/2024Công thức làm đá viên tự làm đơn giản và rẻ tiền có thể dễ dàng thay thế tất cả những đồ uống giải độc bổ dưỡng và các sản phẩm chăm sóc da đắt tiền.
-
Làm đẹp06/04/2024Nàng tóc mỏng rất nên tham khảo 5 cách buộc tóc sau đây để nhan sắc thăng hạng.
-
Làm đẹp04/04/2024Hoạt động thể chất thường xuyên với cường độ thích hợp là một yếu tố độc lập trong việc ngăn ngừa, cải thiện các bệnh tim mạch, chống lão hóa... Tuy nhiên, nó chỉ có tác dụng nếu bạn làm đúng.
-
Làm đẹp03/04/2024Dầu tẩy trang sẽ giúp làm sạch sâu mà không gây khô căng hay kích ứng da.
-
Làm đẹp03/04/2024Khi thời tiết chuyển sang nắng nóng, việc bảo vệ làn da trước tác động của tia cực tím (UV) trở nên hết sức quan trọng.
-
Làm đẹp29/03/2024Chị em nên tham khảo 5 kiểu tóc ngắn thịnh hành sau đây để thay đổi diện mạo đón mùa mới.
-
Làm đẹp29/03/2024Bạn có thể dễ dàng dùng dầu cà phê để dưỡng da và tóc.