Mẹo che khuyết điểm cho mắt và môi

Che giấu nhược điểm của môi Môi dày: Kẻ bút chì thu hẹp khung môi rồi thoa son đầy khung đã kẻ. Môi quá mỏng: Dùng chì kẻ bên ngoài khóe môi một chút và tô son. Môi dài và hẹp: không tô hết chiều dài môi. Hai bên khóe miệng tô hẹp lại tạo vành môi trông nhỏ hơn rồi tô son. Môi trên rủ xuống: Tô son hơi vếch lên ở vành môi trên.

Trang điểm là cách đơn giản nhất để che giấu khuyết điểm trên khuôn mặt và tạonên vẻ đẹp tươi tắn cho các bạn gái. Chỉ cần một chút khéo léo kết hợp với bíquyết dưới đây, bạn sẽ thật xinh đẹp và đáng yêu.

Trang điểm khi mắt bị sưng

- Dùng một loại phấn mắt mềm dịu màu xám, nâu vàng hay tím đánh lên mí mắt.

- Dùng bút chì có cùng màu với màu lông mày tô lên lông mày để làm giảm sự tậptrung vào mí mắt ở dưới.

- Sử dụng mascara chải ở mi trên nhưng không dùng màu đen vì màu đen chỉ làm rõhơn chỗ sưng.

- Khi trang điểm, dùng kem nền xoa kỹ bầu và quầng mắt, phủ phấn rồi mới bắt đầuviệc kẻ và tán bóng mắt.

- Với cặp mắt còn hơi sưng và đỏ, bạn nên chọn phấn mắt tông màu sẫm như xanhbiển thẫm, xám khói. Tránh màu sáng như vàng, be, hồng.

Mẹo che khuyết điểm cho mắt và môi

Che giấu nhược điểm của môi

- Môi dày: Kẻ bút chì thu hẹp khung môi rồi thoa son đầy khung đã kẻ.

- Môi quá mỏng: Dùng chì kẻ bên ngoài khóe môi một chút và tô son.

- Môi dài và hẹp: không tô hết chiều dài môi. Hai bên khóe miệng tô hẹp lại tạovành môi trông nhỏ hơn rồi tô son.

- Môi trên rủ xuống: Tô son hơi vếch lên ở vành môi trên.

 

Theo Ngôi sao



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.