Nếu thấy những dấu hiệu này, bạn cần thay ngay tuýp kem chống nắng mới

5 dấu hiệu dưới đây là biểu hiện của việc kem chống nắng bạn đang dùng không còn an toàn tuyệt đối như lúc đầu

5 dấu hiệu dưới đây là biểu hiện của việc kem chống nắng bạn đang dùng không còn an toàn tuyệt đối như lúc đầu, vậy nên bạn cần nhanh chóng loại bỏ để tránh việc vô tình gây hại cho làn da của mình khi dùng kem.

Nếu nói về loại mỹ phấm quan trong và không thể thiếu cho mùa hè thì chắc chắn các nàng sẽ nghĩ ngay đến kem chống nắng. Kem chống nắng tạo hàng rào chống lại mọi tác động có hại của ánh nắng mặt trời chính vì vậy mà làn da luôn được bảo vệ một cách tối ưu và an toàn nhất. Nhưng trước vô vàn những thông tin cần thiết về kem chống nắng như: lựa chọn thế nào cho hợp da, cách dùng thế nào phát huy tối đa hiệu quả, thời điểm nào thì cần dùng... mà đôi khi các nàng quên mất rằng khi nào thì cần xem xét lại hạn sử dụng hay chất kem khi đã dùng được một thời gian dài trước đó. Cùng kiểm tra xem tuýp kem chống nắng của mình có còn tốt như lúc đầu với 5 dấu hiệu dưới đây nhé.

1. Bạn đã dùng quá 3 năm

Theo các chuyên gia da liễu, tất cả các loại kem chống nắng đều có hạn sử dụng là 3 năm kể từ ngày sản xuất, chính vì vậy các nàng cần chú ý thời hạn của kem để không vô tình dùng kem hết hạn mà khiến làn da bị hư tổn. Tốt nhất bạn nên dùng nguyên trong một mùa hè, chứ đừng để sản phẩm liên từ mùa này sang mùa khác vẫn còn sử dụng.

kem chống nắng

2. Kết cấu kem không còn mịn như ban đầu

Chất kem ban đầu bao giờ cũng mịn màng, khi thoa lên da dễ dàng dàn mỏng và tạo lớp kem tiệp màu bảo về tối ưu cho làn da của bạn. Tuy nhiên sau khi dùng một thời gian, nếu chất kem không còn đủ độ láng mịn và mềm mại như trước thì bạn cần cân nhắc việc sử dụng tiếp tuýp kem này.

kem chống nắng

3. Màu sắc kem thay đổi

Cũng giống như kết cấu kem, đa phần kem chống nắng mới dùng đều cho màu trắng sữa mịn màng, nhưng nếu nó bắt đầu chuyển dần sang màu hơi ngả vàng thì ban hãy coi chừng. Nếu cứ nhất quyết sử dụng tiếp tuýp kem ấy thì hậu quả mang lại cho da còn tệ hơn cả việc da bị cháy nắng nữa đấy.

kem chống nắng

4. Bạn từng cất giữ tuýp kem ở một nơi ấm nóng

Thói quen dùng kem chống nắng mỗi khi ra ngoài, hay việc bạn ke giờ để bắt đầu cho lớp kem tiếp theo là rất đúng. Chính vì vậy mà các nàng thường xuyên mang theo kem chống nắng bên mình mỗi khi ra ngoài. Tuy nhiên thay vì cất trong túi xách nhiều người lại cho kem vào trong cốp xe, nhiệt độ cao trong cốp sẽ phá vỡ liên kết SPF chống nắng trong kem, khi đó bạn có dùng đúng cách thế nào cũng không có hiệu quả.

kem chống nắng

5. Xuất hiện những vết mẩn đỏ trên da sau mỗi lần dùng

Vẫn biết là kem chống nắng thường có thời hạn 3 năm, nhưng dùng chưa đến 3 năm mà lại xuất hiện những vết mẩn đỏ trên da thì bạn cần bỏ ngay đi. Có thể bạn đang bị dị ứng với xản phẩm kem chống nắng này. Ngay cả khi mới mua, bạn dùng không có hiện tượng gì, nhưng sau một thời gian dài sử dụng da mới bắt đầu kích ứng, đó cũng là dấu hiệu của việc di ứng thành phần trong sản phẩm kem chống nắng bạn đang dùng đấy. Hãy loại bỏ ngay và đầu tư một sản phẩm mới, nhưng nhớ nghiên cứu kỹ về thành phần của kem nhé.

kem chống nắng

Theo Trí Thức Trẻ

làm đẹp

kem chống nắng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.