Xóa bọng mắt: Chuyện đơn giản

Những cách đơn giản dưới đây sẽ giúp đôi mắt của bạn hết sưng mọng.    Đôi mắt sưng húp hay bọng dưới mắt có thể xuất hiện do nhiều nguyên nhân khác nhau: giữ nước tại mắt, ngủ không đủ, rượu và thuốc lá, dị ứng, lão hóa, khóc… Những thực phẩm giàu vitamin A, C và E có thể giảm việc hình thành bọng mắt và giảm độ ẩm quanh mắt

Những cách đơn giản dưới đây sẽgiúp đôi mắt của bạn hết sưng mọng.
  
Đôi mắt sưng húp hay bọng dưới mắt có thể xuất hiện do nhiều nguyên nhân khácnhau: giữ nước tại mắt, ngủ không đủ, rượu và thuốc lá, dị ứng, lão hóa, khóc…Những thực phẩm giàu vitamin A, C và E có thể giảm việc hình thành bọng mắt vàgiảm độ ẩm quanh mắt.

Để khắc phục tình trạng bọng mắt sưng, bạn cần có chế độ ăn ít carbonhydrate vàcác biện pháp giảm sưng mọng nhanh chóng.

Xóa bọng mắt: Chuyện đơn giản


- Cách đơn giản để giảm bọng mắt là uống thật nhiều nước. Điều này sẽ giúp cơthể bạn tuôn ra các chất lỏng dư thừa.

- Vỗ nước lạnh lên mặt của bạn để có được lưu thông máu

- Nghiền khoai tây hay đắp dưa chuột lên mắt. Để trong 10 phút. Điều này sẽ làmgiảm bọng và làm sáng da của bạn.

- Ngâm một miếng vải mềm hoặc miếng gạc y tếtrong sữa lạnh. Đắp lên mắt trong 10 phút.

- Nhúng hai túi trà lọc trong nước lạnh và đặt chúng lên mắt, để 15 phút. Cácchất tannin trong trà sẽ làm giảm bọng và kéo căng da.

- Đảm bảo rằng bạn nhận được ít nhất 8 giờ củagiấc ngủ vào ban đêm. Ngủ quá ít cũng dẫn đến quầng thâm và bọng mắt. Không ngủúp mặt xuống thì điều đó sẽ khiến mắt bị đọng nước gây sưng mắt.

- Hãy thử áp một gói nước đá lạnh lên mắt để giảm sưng.

- Dùng các ngón tay massage phần bị sưng quanhmắt nhẹ nhàng để kích thích các chất lỏng tại mắt để di chuyển ra nơi khác.Có thể sử dụng kem dùng cho phần da quanh mắt để massage để tăng thêm hiệuquả săn chắc da.

- Nhúng thìa trong nước lạnh và đặt chúng trong tủ lạnh và đặt chúng lênmắt. Khi chúng trở nên ấm, thay bằng thìa khác. Sau một vài lần lặp lại,bọng mắt của bạn chắc chắn sẽ biến mất.

- Tránh các đồ uống có chứa cafein và đồ uống có ga, bọt như soda. Chúng gópphần tạo bọng mắt. Ngoài ra, tránh những chất làm ngọt nhân tạo vì chúng làmcơ thể giữ lại các chất lỏng nhiều hơn nữa.

- Nên sử dụng đồ  trang điểm dạng nước và các chất keo hơn vì chúng dịu nhẹcho da, đặc biệt vùng quanh mắt.

Theo Vzone




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.