- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
8x thu nhập 200 triệu/tháng nhờ mở trung tâm dạy ngoại ngữ
Từng từ chối làm giảng viên Đại học với mức lương hấp dẫn, cô gái trẻ 8x Nguyễn Hoàng Yến rẽ hướng sang kinh doanh và hiện là giám đốc của một trung tâm tiếng Anh
Quá khứ gian khó
Nguyễn Hoàng Yến sinh năm 1989, hiện là giám đốc của một trung tâm ngoại ngữ khá có tiếng ở Hà Nội. Đi lên từ việc gia sư tại nhà, chỉ sau 2 năm Hoàng Yến đã xây dựng được tên tuổi với một lượng học viên theo học đều đặn. Thế nhưng con đường khởi nghiệp của Yến không dễ dàng như nhiều người.
Sinh ra trong một gia đình khó khăn ở Hà Nội. Để có tiền cho hai chị em ăn học, mẹ của Yến đã từng phải xoay sở rất nhiều nghề: từ làm lao công, nhân viên dọn vệ sinh trong trường học đến chạy xe ôm tại các bến xe… Hồi đó, Yến cũng thường lẽo đẽo theo mẹ, nhận làm thêm các công việc lặt vặt để kiếm thêm thu nhập. Cô gái 8x cho biết, nhà nghèo nên hai chị em Yến thường phải chung nhau một chiếc xe đạp để đến trường: “Hôm nay chị đi buổi sáng thì em đi buổi chiều, những hôm trùng lịch học thì chị gái lại phải nhường xe, đi bộ gần chục cây số để tới trường…”. Lo nhất là những ngày hai chị em đến lúc đóng học phí, mẹ Yến lại phải vất vả vay mượn ngược xuôi để con gái không bị cô giáo phạt. Giai đoạn khó khăn này đã rèn luyện và thôi thúc Yến phải cố gắng và thay đổi.
Để có tiền phụ thêm mẹ, Yến bắt đầu mò mẫm, giấu gia đình “tập tành” kinh doanh. Năm học cấp 3, cô nhập các món đồ lưu niệm, quà tặng rồi “nhượng” lại với giá cao hơn cho những người có nhu cầu. Khi bắt đầu có lãi, Yến xây dựng hệ thống bán hàng theo kiểu mạng lưới, giới thiệu truyền miệng. Trong đó, Yến giữ vai trò cung cấp nguồn hàng. Cô gái 8x kể: “Thường thì mọi người sẽ không phải bỏ tiền vốn, khi bán được hàng mình sẽ thu tiền gốc về, nhờ thế mà các sản phẩm có sức tiêu thụ khá tốt, mạng lưới kinh doanh mở rộng ra rất nhiều…”. Với cách kinh doanh này những năm học cấp 3, gần như Yến không phải xin tiền học của mẹ lại có thể dành dụm được một số vốn khá tốt.
Vừa kinh doanh, vừa phải lo trang trải cuộc sống nhưng, cô gái 8x này vẫn có thành tích học tập “cực khủng”. Hoàng Yến đỗ liền một lúc hai trường ĐH top đầu của Việt Nam rồi nhận được học bổng du học toàn phần ở Singapore. Sau đó Yến tiếp tục theo học một khóa học nâng cao tại Anh trong 6 tháng. Tại đây, cô gái Việt Nam luôn gây ấn tượng với thành tích học tập suất sắc và gần như luôn nằm trong top điểm cao của lớp. Nhờ vậy, Yến cũng nhận được khá nhiều lời mời làm việc của các tập đoàn lớn. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp, cô gái 8x quyết định về Việt Nam lập nghiệp.
Yến nói: “Thực sự đây cũng là một quyết định khá khó khăn với mình, tuy nhiên những năm tháng du học ở nước ngoài khiến mình nhận ra rất nhiều điều và luôn ấp ủ thực hiện những dự định này tại quê nhà…”. Với số tiền dành dụm được khi làm thêm ở nước ngoài, Yến ấp ủ đầu tư vào lĩnh vực giáo dục. Cô gái 8x chia sẻ: “Khi ở Việt Nam mình cũng được đánh giá là học tiếng Anh tốt tuy nhiên khi đi du học, giao tiếp với người nước ngoài thì lại không phải như vậy. Nhiều từ mình phát âm họ không hiểu gì hoặc cách nói của người bản địa khác hoàn toàn với những gì mình học. Ở Anh hay Singapore, việc học của họ đơn giản, dễ hiểu và rất khoa học chứ không phức tạp như ở Việt Nam…”.
Và "sự nghiệp... hạnh phúc"
Ban đầu, Yến chỉ mở lớp dạy tại nhà. Cô dành thời gian viết giáo trình, xây dựng các khóa học từ cơ bản đến nâng cao. Phương pháp học của Yến đưa ra cũng đơn giản, cởi mở nên thu hút rất đông học sinh. Thời gian đầu, lớp học chỉ có khoảng gần 10 người, sau đó đông dần lên. Người này giới thiệu người kia. Có thời điểm, Yến phải từ chối bớt học viên vì không có chỗ ngồi: “Giáo dục là một dạng kinh doanh nhưng là kinh doanh đặc biệt trong đó, chất lượng cuối cùng của sản phẩm là cách quảng cáo thương hiệu tốt nhất thế nên mình luôn chú trọng vào việc xây dựng các bài giảng để đạt được hiệu quả cao nhất”, Yến nói.
Giáo trình của Yến khá đặc biệt, cô không diễn giải kiến thức dài dòng mà chủ yếu xây dựng các từ khóa, ngắn gọn, dễ nhớ và đưa ra nhiều dạng bài tập để học viên luyện tập đủ các kỹ năng: nghe – nói – đọc - viết. Với mỗi học sinh, Hoàng Yến đều đề ra các mục tiêu cho các em và thiết kế giáo trình để các em thực hiện được mục tiêu này. Sau khoảng 4 tháng mở lớp, Yến phải thuê thêm giảng đường để dạy học nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu. Cô quyết tâm đầu tư để thành lập trung tâm dạy ngoại ngữ chuyên nghiệp.
Với số vốn ban đầu khoảng 600 triệu đồng, Hoàng Yến dành phần lớn để đầu tư vào thiết bị dạy học và xây dựng giáo trình học chuyên nghiệp theo từng cấp. Ngoài những khó khăn ban đầu về cơ sở vật chất, vị giám đốc trẻ cho biết, phương pháp học tập thế nào cho hiệu quả cũng từng khiến cô đau đầu: “Nhiều học sinh đã quen với cách học truyền thống nên khi áp dụng phương pháp thế nào để các em hào hứng học mà vẫn hiệu quả là việc không đơn giản…”.
Sau một thời gian vừa giảng dạy, đánh giá, thử nghiệm, Hoàng Yến đã xây dựng được một chương trình đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Các khóa học của Yến được xây dựng theo hình thức nấc thang, từ dễ đến khó và thường chỉ gói gọn trong vòng 3 tháng. Để tiết giảm chi phí cho các học viên, mỗi buổi học ở trung tâm Yến chỉ kéo dài khoảng 1,5-2 giờ. Với khung thời gian này vừa là khoảng thời gian phù hợp, nâng cao độ tâp trung của học viên lại có thể giúp những người đi làm muốn tranh thủ thời gian học buổi trưa.
Trong các bài giảng, Yến chú trọng đến việc luyện các kỹ năng và áp dụng các bài tập thực hành cho học viên, đặc biệt cô cũng thiết kế các bài tập trực tuyến để học sinh có thể luyện tập mọi nơi, mọi lúc thông qua trang web của trung tâm hoặc Facebook, Zalo cá nhân của chính học sinh. Nhờ thế, trình độ của học viên tiến bộ nhanh chóng. Yến hào hứng cho biết, hiện nay học sinh của cô có rất nhiều người thành đạt và giữ các chức vụ quan trọng trong các tập đoàn lớn ở Việt Nam: “Vui nhất, là nhiều bạn chia sẻ nhờ được học tiếng anh ở trung tâm nên có nhiều cơ hội thăng tiến, mức lương vì thế cũng cao hơn hẳn…”. Đây chính là hạnh phúc và động lực giúp cô cố gắng nhiều hơn trong công việc.
Sau gần một năm đi vào hoạt động, trung tâm tiếng Anh do Yến làm giám đôc đã có khoảng gần 4000 học viên theo học một năm, đạt doanh thu khoảng 200 triệu/tháng. Nữ giám đốc trẻ cho biết, thành công ngày hôm nay của cô là nhờ cả một quá trình tích lũy từ 7-8 năm trước.
Hiện tại Yến đang nghiên cứu tài liệu về phương pháp giáo dục của một số nước trên thế giới và đang ấp ủ viết một bộ sách về tiếng Anh cho người Việt mà mình biên soạn. Sắp tới, Yến cũng mở thêm các trung tâm dạy ngoại ngữ ở Đã Nẵng và xây dựng thêm các khóa học miễn phí cho những hoàn cảnh khó khăn ở Hà Nội.
Chia sẻ thêm về kinh nghiệm kinh doanh, Yến cho rằng, muốn thành công trước hết phải có kiến thức và sự tâm huyết thực sự đồng thời cũng phải có một chiến lược kinh doanh riêng để phù hợp với từng nghành nghề mình theo đuổi. Riêng với lĩnh vực giáo dục, thước đo đánh giá hiệu quả kinh doanh chính là chất lượng đào tạo: “Dù có xây dựng trung tâm hào nhoáng, các thiết bị hiện đại đến đâu nếu không có đội ngũ giáo viên chất lượng và phương pháp dạy độc đáo, hiệu quả thì chắc chắn sẽ không thể thu hút được học viên theo học…”, Yến cho biết.
Theo Dân trí
-
Làm giàu05/01/2021Chốt cho một năm thắng đậm chưa từng có, tháng giáp Tết Nguyên đán này, lão nông thương binh ở Sơn La bán thêm 2.500 con lợn thịt, dự kiến thu về hơn 20 tỷ đồng.
-
Làm giàu01/10/2020Những chiếc bánh Trung thu vẽ tay của chị Trường An khiến bao người phải ngỡ ngàng, không nỡ ăn vì quá đẹp và độc đáo, đây cũng là sự đột phá mới mẻ, tạo ra câu chuyện mới cho mùa Trăng Rằm Tháng 8.
-
Làm giàu08/08/2020Kho báu lan đột biến được gia đình "lão nông" ở Đông La (Hoài Đức, Hà Nội" kỳ công chăm sóc, bảo vệ, bởi đó là cả một gia tài khổng lồ.
-
Làm giàu26/06/2020Gần đây, lan đột biến bất ngờ lên cơn sốt, nhiều giò lan có giá tới hàng tỷ, thậm chí chục tỷ đồng. Vậy có đúng lan đột biến có giá cao ngất như vậy hay chỉ là chiêu trò thổi giá của dân buôn lan?
-
Làm giàu26/06/2020Dù thu nhập của hai vợ chồng chỉ quanh quẩn mức hơn 20 triệu đồng mỗi tháng, nhưng nhờ một chút liều lĩnh và tư duy không giống số đông mà chị Ân, anh Toản đã sở hữu cho mình hai ngôi nhà tại Hà Nội.
-
Làm giàu19/06/2020Thay đổi quá trình thụ phấn để “ép” cây bưởi Diễn cho 15 vạn quả thành công, chàng sinh viên bán kem dạo năm xưa nay thành nông dân tỷ phú.
-
Làm giàu18/06/2020Nhờ lời rủ từ một người bạn mà gia đình anh Duy chị Duyên (Nam Định) đã thoát khỏi cơn ác mộng mang tên giá điện cao trong những năm tháng đi thuê trọ.
-
Làm giàu17/06/2020Trên diện tích 900 m2, anh Trần Văn Dũng, xã Phục Lễ (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đầu tư chuồng trại nuôi chim công, đem lại thu nhập cao cho gia đình.
-
Làm giàu16/06/2020Có môi trường, có cơ hội, tội gì mà không kiếm thêm đồng ra đồng vào?
-
Làm giàu12/06/2020Nhiều người coi việc mua nhà ở những khu tập thể cũ là một kênh đầu tư để hy vọng khi cải tạo hoặc xây mới, có thể đổi được sang căn hộ đẹp hơn mà vẫn ở vị trí này.
-
Làm giàu10/06/2020Vừa làm kế toán tại một doanh nghiệp, nhờ tự mày mò, người phụ nữ này đã bập bẹ kinh doanh yến sào, trà mãng cầu Sóc Trăng để tăng thu nhập.
-
Làm giàu09/06/2020Sau hơn 10 năm theo cái nghề “mà cả xã hội chẳng ai muốn làm”, với số tiền kha khá dành dụm được, năm 2019 vợ chồng chị Luyến đã xây nhà 2 tầng khang trang ở quê.