- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
'Đại gia' Việt tiêu xài ngang ngửa nhà giàu 'ngoại'
Có trực thăng riêng, sở hữu những hòn đảo, đi ngoại giao trên chiếc Rolls & Royce, có gara siêu xe thể thao, thêm cả du thuyền và thu hút truyền thông không kém gì giới Showbiz là chân dung của giới nhà giàu Việt hiện nay.
Có trực thăng riêng, sở hữu những hòn đảo, đi ngoại giao trên chiếc Rolls & Royce, có gara siêu xe thể thao, thêm cả du thuyền và thu hút truyền thông không kém gì giới Showbiz là chân dung của giới nhà giàu Việt hiện nay.
Biệt thự tại Hồ Tây
Nằm ở Hà Nội, một trong những thành phố có giá đất đắt đỏ bậc nhất thế giới ngang ngửa với Tokyo, Paris, Hồng Kông … khu đất vàng ở Hồ Tây được coi là đắt nhất Hà Nội.
Nếu như tại Mỹ, tài tử Lê Minh – một trong "Tứ đại thiên vương" của Hồng Kông có thể thoải mái mua biệt thự rộng tới 1.000 m2 tại Ruby Hill – San Francisco với bể bơi, sân golf… thì anh cũng khó có thể mua được một khu đất tương tự tại Hà Nội.
Theo một chuyên gia bất động sản, giá đất mặt đường ở khu dọc Hồ Tây, Hà Nội không chỗ nào là kém 40.000 USD/m2, thậm chí còn nhiều hơn và đặc biệt là "không có ai bán"… như vậy, nếu Lê Minh muốn sống ở Hồ Tây thì với 5 triệu USD, anh chỉ có thể mua được một ngôi nhà rộng khoảng… 125 m2 mà thôi.
Tại Hồ Tây, vẫn có những khu biệt thự rộng vài trăm m2 và tất nhiên là có mức giá được đưa ra không giải thích được về mặt logic.
Sài Gòn cũng có khu đất ngang ngửa đất Hồ Tây đó là khu Đồng Khởi, quận 1 tuy nhiên diện tích đất ở đây chủ yếu để phục vụ việc kinh doanh chứ không phải để ở. Do đó, khu ven Hồ Tây được cho là đáng sống nhất trong thời điểm hiện tại ở Việt Nam.
Hiện những ngôi sao Hollywood như Tom Cruise, Taylor Swift, Mariah Carey cũng chỉ ở những biệt thự có giá từ 2.6 triệu USD - 30 triệu USD ngang giá của một căn nhà hoặc biệt thự Tây Hồ - tất nhiên là nếu họ muốn sống ở khu đất vàng của Việt Nam thì họ phải bỏ ra một số tiền tương đương nhưng dành cho diện tích nhỏ hơn rất nhiều.
Máy bay, du thuyền và xe sang
Năm 2008, Bầu Đức là người đầu tiên mua máy bay riêng với chiếc Beechcraft King Air 350, số seri FL-417 do hãng Raytheon Aircraft (Mỹ) sản xuất. Chiếc máy bay này có giá khoảng 7 triệu USD.
"Việt Nam nhiều người có tiền mua máy bay, nhưng anh Đức là trường hợp đầu tiên và sẽ không lâu sau đó có người thứ hai", một nhà giàu Việt nhận xét khi nghe tin này. Hai năm sau, người nổ phát súng thứ hai trong việc mua báy bay phục vụ cho cá nhân và công việc kinh doanh là ông Trần Đình Long – Chủ tịch Tập đoàn Hoà Phát với chi phí khoảng 5 triệu USD.
Thậm chí, báo giới nói rằng, chuyện đó đâu có gì lạ... từ rất lâu rồi, Công tử Bạc Liêu chính là người đầu tiên sở hữu máy bay riêng chứ không phải Bầu Đức.
Trong năm 2009, diễn viên điện ảnh đã ngoài 50 tuổi Diễm My cũng lên báo "khoe" du thuyền trị giá 2 triệu USD của chồng.
Hiện nay, những người sở hữu du thuyền không hiếm tại Việt Nam. Tỷ phú Đào Hồng Tuyển – chúa đảo Tuần Châu cũng sở hữu hàng loạt du thuyền giá trị.
Đối với các phương tiện giao thông, Việt Nam đóng góp hầu hết những chiếc xe sang và siêu xe, đó là Bugatti Veyron, Ferrari 599 Fiorano GTB, Lamborghini Aventador, Rolls-Royce Phantom Year of the Dragon, Maybach 62S, Audi R8, Aston Martin Vanquish... giới nhà giàu kháo nhau rằng, những chiếc xe nổi tiếng đắt giá còn lại mang nhãn hiệu Koenigsegg hay Pagani không phải do giới nhà giàu Việt Nam không mua được mà là do không hợp "gu" nên mới chưa xuất hiện tại Việt Nam.
Để sở hữu một chiếc xe hơi tại Việt Nam, khách hàng phải trả chi phí gấp khoảng 3 lần so với giá tại các nước khác trên thế giới, như vậy một chiếc Bugatti Veyron biển trắng có mức giá 1 triệu USD tại Mỹ, về Việt Nam giá của nó sẽ là 3 triệu USD - tương đương trên 60 tỷ đồng.
Những ngôi sao sở hữu các siêu xe có thể kể đến David Beckham, Ronaldo, Brad Pit... nhưng nếu muốn lái những chiếc siêu xe tại Việt Nam, có thể các ngôi sao này cũng sẽ phải đắn đo thật sự bởi vì mức giá phải trả là quá đắt đỏ.
Phụ kiện xa xỉ
Nằm trong nhóm những món "đồ chơi" nằm trên tay các quý ông, điện thoại và đồng hồ là những thứ có thể ngầm khẳng định đẳng cấp một cách kín đáo hơn những chiếc ô tô tiền tỷ.
Hầu hết những nhãn hiệu điện thoại xa xỉ đều có thể tìm kiếm ở Việt Nam như Vertu, Goldvish...
Trong năm 2009, Goldvish cũng đã giới thiệu chiếc Goldvish White gold platina D61 trị giá tới 1 triệu Euro tại Việt Nam.
Hiện tại, những chiếc điện thoại hay đồng hồ trị giá hàng trăm nghìn USD mang nhãn Rolex, Vacheron Constantin không hề hiếm thấy tại Việt Nam.
Không chỉ có điện thoại, giới nhà giàu Việt còn mê "số". Với những chiếc biển số xe tứ quý, 6789 trên những chiếc xe đắt đỏ được cho là "không phải ngẫu nhiên" mà có được.
Ngoài ra, người Việt cũng ăn chơi khá "liều".
Chủ nhân của chiếc sim 0988888888 cho biết, có nhiều người sẵn sàng bỏ ra hàng chục tỷ đồng để sở hữu "siêu sim này" nhưng anh không muốn bán. Hiện trên thị trường, những chiếc sim tiền tỷ vẫn được giao dịch, mặc dù giá trị bảo đảm cho một chiếc sim điện thoại không hơn... 65.000 đồng.
Thú chơi điện thoại và chơi số có vẻ như rất giống thú chơi tại vùng đất của những ông vua giàu mỏ - Ả Rập.
Nhà giàu Việt Nam so cỡ nào với thế giới?
Máy ảnh Leica MP Hermes phiên bản giới hạn có giá gần 21.000 USD cũng đã có mặt tại Việt Nam - ảnh: Hiển Xăm
Không những thế, Việt Nam còn khá có "số má", khi chơi phiên bản giới hạn của các sản phẩm danh tiếng.
Nếu không tính những chiếc siêu xe thì có thể kể đến đồng hồ, điện thoại hay máy ảnh... mới đây, 1 trong 500 chiếc máy ảnh Leica MP Hermes cũng xuất hiện trên thị trường Việt với giá giao dịch quy đổi gần 500 triệu đồng.
Chân dài vây quanh
Nói đến giới đại gia - chân dài thì có lẽ người đứng đầu bảng là doanh nhân Hà Dũng, mặc dù "sự nghiệp bay" của anh không mấy thuận lợi thì những cô gái xinh đẹp vẫn vây quanh anh như Trà My Idol, Maya... và mới đây là cô gái có cái tên nửa tây, nửa ta đầy bốc lửa Maria Đinh Phương Ánh.
Mặc dù lãng mạn kiểu giai nhân - lãng tử và nổi tiếng như một Mạnh Thường Quân, nhưng xét chuyện người đẹp - đại gia thì doanh nhân Hà Dũng vẫn xếp sau doanh nhân Nguyễn Quốc Cường của Quốc Cường Gia lai vài nhịp.
Không tham gia vào giới showbiz, nhưng trước khi trở thành "bố của con trai Hồ Ngọc Hà", người yêu của Tăng Thanh Hà thì doanh nhân Quốc Cường với biệt danh Cường Đô la đã vô cùng nổi tiếng.
Bắt đầu từ vụ đua ô tô tại TP HCM - khi mà những chiếc xe máy Honda @ vẫn còn là thời thượng cho đến việc đòi hối lộ CSGT, những chuyện ăn chơi ở quán bar vũ trường sau đó. Hiện tại, hình ảnh của Quốc Cường cũng đã được thay đổi khá đáng kể, gắn liền với vị trí lãnh đạo trong Quốc Cường Gia Lai, những chuyến đi từ thiện hay vai trò tổ chức các sự kiện của những người mê xe Việt.
Mặc dù giàu chẳng kém ai nhưng giới nhà giàu Việt hiện nay vẫn chưa có tên trong danh sách các tỷ phú thế giới của tạp chí danh tiếng Forbes. Tờ tạp chí có uy tín mang tính toàn cầu này đánh giá các tỷ phú dựa theo hệ thống tiêu chí cụ thể, trong đó số cổ phiếu trong doanh nghiệp của cá nhân, tài sản công khai và đóng thuế...
Nếu nhìn vào những gì các tỷ phú Việt thể hiện thì họ cũng chẳng chịu thua đại gia thế giới nào. Tuy nhiên, số liệu cụ thể về tài sản của họ thì đối với nhiều người vẫn còn là một ẩn số.
Biệt thự tại Hồ Tây
Nằm ở Hà Nội, một trong những thành phố có giá đất đắt đỏ bậc nhất thế giới ngang ngửa với Tokyo, Paris, Hồng Kông … khu đất vàng ở Hồ Tây được coi là đắt nhất Hà Nội.
Nếu như tại Mỹ, tài tử Lê Minh – một trong "Tứ đại thiên vương" của Hồng Kông có thể thoải mái mua biệt thự rộng tới 1.000 m2 tại Ruby Hill – San Francisco với bể bơi, sân golf… thì anh cũng khó có thể mua được một khu đất tương tự tại Hà Nội.
Theo một chuyên gia bất động sản, giá đất mặt đường ở khu dọc Hồ Tây, Hà Nội không chỗ nào là kém 40.000 USD/m2, thậm chí còn nhiều hơn và đặc biệt là "không có ai bán"… như vậy, nếu Lê Minh muốn sống ở Hồ Tây thì với 5 triệu USD, anh chỉ có thể mua được một ngôi nhà rộng khoảng… 125 m2 mà thôi.
Tại Hồ Tây, vẫn có những khu biệt thự rộng vài trăm m2 và tất nhiên là có mức giá được đưa ra không giải thích được về mặt logic.
Sài Gòn cũng có khu đất ngang ngửa đất Hồ Tây đó là khu Đồng Khởi, quận 1 tuy nhiên diện tích đất ở đây chủ yếu để phục vụ việc kinh doanh chứ không phải để ở. Do đó, khu ven Hồ Tây được cho là đáng sống nhất trong thời điểm hiện tại ở Việt Nam.
Hiện những ngôi sao Hollywood như Tom Cruise, Taylor Swift, Mariah Carey cũng chỉ ở những biệt thự có giá từ 2.6 triệu USD - 30 triệu USD ngang giá của một căn nhà hoặc biệt thự Tây Hồ - tất nhiên là nếu họ muốn sống ở khu đất vàng của Việt Nam thì họ phải bỏ ra một số tiền tương đương nhưng dành cho diện tích nhỏ hơn rất nhiều.
Máy bay, du thuyền và xe sang
Năm 2008, Bầu Đức là người đầu tiên mua máy bay riêng với chiếc Beechcraft King Air 350, số seri FL-417 do hãng Raytheon Aircraft (Mỹ) sản xuất. Chiếc máy bay này có giá khoảng 7 triệu USD.
"Việt Nam nhiều người có tiền mua máy bay, nhưng anh Đức là trường hợp đầu tiên và sẽ không lâu sau đó có người thứ hai", một nhà giàu Việt nhận xét khi nghe tin này. Hai năm sau, người nổ phát súng thứ hai trong việc mua báy bay phục vụ cho cá nhân và công việc kinh doanh là ông Trần Đình Long – Chủ tịch Tập đoàn Hoà Phát với chi phí khoảng 5 triệu USD.
Thậm chí, báo giới nói rằng, chuyện đó đâu có gì lạ... từ rất lâu rồi, Công tử Bạc Liêu chính là người đầu tiên sở hữu máy bay riêng chứ không phải Bầu Đức.
Trong con mắt của nhiều người, thật đáng ngạc nhiên khi trên những con phố đầy rẫy gánh hàng rong lại không thiếu những chiếc Lamborghini, Ferarri hay Roll & Royce chạy qua - ảnh: Tuấn Anh
Trong năm 2009, diễn viên điện ảnh đã ngoài 50 tuổi Diễm My cũng lên báo "khoe" du thuyền trị giá 2 triệu USD của chồng.
Hiện nay, những người sở hữu du thuyền không hiếm tại Việt Nam. Tỷ phú Đào Hồng Tuyển – chúa đảo Tuần Châu cũng sở hữu hàng loạt du thuyền giá trị.
Ông chủ một cửa hàng Vertu tại Hà Nội ngồi bên trong chiếc Bentley màu trắng, trên tay là một chiếc Constellation Diamond trị giá khoảng 50.000 USD và chiếc đồng hồ cũng có giá trị không kém - ảnh: Phan Tuấn
Đối với các phương tiện giao thông, Việt Nam đóng góp hầu hết những chiếc xe sang và siêu xe, đó là Bugatti Veyron, Ferrari 599 Fiorano GTB, Lamborghini Aventador, Rolls-Royce Phantom Year of the Dragon, Maybach 62S, Audi R8, Aston Martin Vanquish... giới nhà giàu kháo nhau rằng, những chiếc xe nổi tiếng đắt giá còn lại mang nhãn hiệu Koenigsegg hay Pagani không phải do giới nhà giàu Việt Nam không mua được mà là do không hợp "gu" nên mới chưa xuất hiện tại Việt Nam.
Để sở hữu một chiếc xe hơi tại Việt Nam, khách hàng phải trả chi phí gấp khoảng 3 lần so với giá tại các nước khác trên thế giới, như vậy một chiếc Bugatti Veyron biển trắng có mức giá 1 triệu USD tại Mỹ, về Việt Nam giá của nó sẽ là 3 triệu USD - tương đương trên 60 tỷ đồng.
Những ngôi sao sở hữu các siêu xe có thể kể đến David Beckham, Ronaldo, Brad Pit... nhưng nếu muốn lái những chiếc siêu xe tại Việt Nam, có thể các ngôi sao này cũng sẽ phải đắn đo thật sự bởi vì mức giá phải trả là quá đắt đỏ.
Phụ kiện xa xỉ
Nằm trong nhóm những món "đồ chơi" nằm trên tay các quý ông, điện thoại và đồng hồ là những thứ có thể ngầm khẳng định đẳng cấp một cách kín đáo hơn những chiếc ô tô tiền tỷ.
Hầu hết những nhãn hiệu điện thoại xa xỉ đều có thể tìm kiếm ở Việt Nam như Vertu, Goldvish...
Trong năm 2009, Goldvish cũng đã giới thiệu chiếc Goldvish White gold platina D61 trị giá tới 1 triệu Euro tại Việt Nam.
Goldvish, Vertu Signature và Vertu Constellation Diamond của nhà giàu Việt - ảnh: Phan Minh
Hiện tại, những chiếc điện thoại hay đồng hồ trị giá hàng trăm nghìn USD mang nhãn Rolex, Vacheron Constantin không hề hiếm thấy tại Việt Nam.
Không chỉ có điện thoại, giới nhà giàu Việt còn mê "số". Với những chiếc biển số xe tứ quý, 6789 trên những chiếc xe đắt đỏ được cho là "không phải ngẫu nhiên" mà có được.
Ngoài ra, người Việt cũng ăn chơi khá "liều".
Chủ nhân của chiếc sim 0988888888 cho biết, có nhiều người sẵn sàng bỏ ra hàng chục tỷ đồng để sở hữu "siêu sim này" nhưng anh không muốn bán. Hiện trên thị trường, những chiếc sim tiền tỷ vẫn được giao dịch, mặc dù giá trị bảo đảm cho một chiếc sim điện thoại không hơn... 65.000 đồng.
Thú chơi điện thoại và chơi số có vẻ như rất giống thú chơi tại vùng đất của những ông vua giàu mỏ - Ả Rập.
Nhà giàu Việt Nam so cỡ nào với thế giới?
Máy ảnh Leica MP Hermes phiên bản giới hạn có giá gần 21.000 USD cũng đã có mặt tại Việt Nam - ảnh: Hiển Xăm
Không những thế, Việt Nam còn khá có "số má", khi chơi phiên bản giới hạn của các sản phẩm danh tiếng.
Nếu không tính những chiếc siêu xe thì có thể kể đến đồng hồ, điện thoại hay máy ảnh... mới đây, 1 trong 500 chiếc máy ảnh Leica MP Hermes cũng xuất hiện trên thị trường Việt với giá giao dịch quy đổi gần 500 triệu đồng.
Chân dài vây quanh
Nói đến giới đại gia - chân dài thì có lẽ người đứng đầu bảng là doanh nhân Hà Dũng, mặc dù "sự nghiệp bay" của anh không mấy thuận lợi thì những cô gái xinh đẹp vẫn vây quanh anh như Trà My Idol, Maya... và mới đây là cô gái có cái tên nửa tây, nửa ta đầy bốc lửa Maria Đinh Phương Ánh.
Mặc dù lãng mạn kiểu giai nhân - lãng tử và nổi tiếng như một Mạnh Thường Quân, nhưng xét chuyện người đẹp - đại gia thì doanh nhân Hà Dũng vẫn xếp sau doanh nhân Nguyễn Quốc Cường của Quốc Cường Gia lai vài nhịp.
Doanh nhân Quốc Cường được cho là một dân chơi '"có số'"tại Việt Nam nổi tiếng với: siêu xe, người đẹp - ảnh: Google Search
Không tham gia vào giới showbiz, nhưng trước khi trở thành "bố của con trai Hồ Ngọc Hà", người yêu của Tăng Thanh Hà thì doanh nhân Quốc Cường với biệt danh Cường Đô la đã vô cùng nổi tiếng.
Bắt đầu từ vụ đua ô tô tại TP HCM - khi mà những chiếc xe máy Honda @ vẫn còn là thời thượng cho đến việc đòi hối lộ CSGT, những chuyện ăn chơi ở quán bar vũ trường sau đó. Hiện tại, hình ảnh của Quốc Cường cũng đã được thay đổi khá đáng kể, gắn liền với vị trí lãnh đạo trong Quốc Cường Gia Lai, những chuyến đi từ thiện hay vai trò tổ chức các sự kiện của những người mê xe Việt.
Mặc dù giàu chẳng kém ai nhưng giới nhà giàu Việt hiện nay vẫn chưa có tên trong danh sách các tỷ phú thế giới của tạp chí danh tiếng Forbes. Tờ tạp chí có uy tín mang tính toàn cầu này đánh giá các tỷ phú dựa theo hệ thống tiêu chí cụ thể, trong đó số cổ phiếu trong doanh nghiệp của cá nhân, tài sản công khai và đóng thuế...
Nếu nhìn vào những gì các tỷ phú Việt thể hiện thì họ cũng chẳng chịu thua đại gia thế giới nào. Tuy nhiên, số liệu cụ thể về tài sản của họ thì đối với nhiều người vẫn còn là một ẩn số.
TheoVTC News
-
Làm giàu05/01/2021Chốt cho một năm thắng đậm chưa từng có, tháng giáp Tết Nguyên đán này, lão nông thương binh ở Sơn La bán thêm 2.500 con lợn thịt, dự kiến thu về hơn 20 tỷ đồng.
-
Làm giàu01/10/2020Những chiếc bánh Trung thu vẽ tay của chị Trường An khiến bao người phải ngỡ ngàng, không nỡ ăn vì quá đẹp và độc đáo, đây cũng là sự đột phá mới mẻ, tạo ra câu chuyện mới cho mùa Trăng Rằm Tháng 8.
-
Làm giàu08/08/2020Kho báu lan đột biến được gia đình "lão nông" ở Đông La (Hoài Đức, Hà Nội" kỳ công chăm sóc, bảo vệ, bởi đó là cả một gia tài khổng lồ.
-
Làm giàu26/06/2020Gần đây, lan đột biến bất ngờ lên cơn sốt, nhiều giò lan có giá tới hàng tỷ, thậm chí chục tỷ đồng. Vậy có đúng lan đột biến có giá cao ngất như vậy hay chỉ là chiêu trò thổi giá của dân buôn lan?
-
Làm giàu26/06/2020Dù thu nhập của hai vợ chồng chỉ quanh quẩn mức hơn 20 triệu đồng mỗi tháng, nhưng nhờ một chút liều lĩnh và tư duy không giống số đông mà chị Ân, anh Toản đã sở hữu cho mình hai ngôi nhà tại Hà Nội.
-
Làm giàu19/06/2020Thay đổi quá trình thụ phấn để “ép” cây bưởi Diễn cho 15 vạn quả thành công, chàng sinh viên bán kem dạo năm xưa nay thành nông dân tỷ phú.
-
Làm giàu18/06/2020Nhờ lời rủ từ một người bạn mà gia đình anh Duy chị Duyên (Nam Định) đã thoát khỏi cơn ác mộng mang tên giá điện cao trong những năm tháng đi thuê trọ.
-
Làm giàu17/06/2020Trên diện tích 900 m2, anh Trần Văn Dũng, xã Phục Lễ (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đầu tư chuồng trại nuôi chim công, đem lại thu nhập cao cho gia đình.
-
Làm giàu16/06/2020Có môi trường, có cơ hội, tội gì mà không kiếm thêm đồng ra đồng vào?
-
Làm giàu12/06/2020Nhiều người coi việc mua nhà ở những khu tập thể cũ là một kênh đầu tư để hy vọng khi cải tạo hoặc xây mới, có thể đổi được sang căn hộ đẹp hơn mà vẫn ở vị trí này.
-
Làm giàu10/06/2020Vừa làm kế toán tại một doanh nghiệp, nhờ tự mày mò, người phụ nữ này đã bập bẹ kinh doanh yến sào, trà mãng cầu Sóc Trăng để tăng thu nhập.
-
Làm giàu09/06/2020Sau hơn 10 năm theo cái nghề “mà cả xã hội chẳng ai muốn làm”, với số tiền kha khá dành dụm được, năm 2019 vợ chồng chị Luyến đã xây nhà 2 tầng khang trang ở quê.