Lĩnh thưởng hơn 2.100 tỷ đồng vì tố cáo gian lận thuế

Chính quyền Mỹ vừa trao khoản thưởng kỷ lục 104 triệu USD (tương đương 2.180 tỷ đồng) cho cựu nhân viên Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) Bradley Birkenfeld vì cung cấp thông tin về những sai phạm thuế của UBS cho Sở Thuế vụ Mỹ (IRS).

Chính quyền Mỹ vừa trao khoản thưởng kỷ lục 104 triệu USD (tương đương 2.180 tỷ đồng) cho cựu nhân viên Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) Bradley Birkenfeld vì cung cấp thông tin về những sai phạm thuế của UBS cho Sở Thuế vụ Mỹ (IRS).

Đây là khoản tiền thưởng cao nhất mà IRS trao cho người tố giác gian lận thuế từ trước đến nay.
 
Từng là tù nhân, giờ ông Birkenfeld đã trở thành triệu phú.

Ông Birkenfeld, 47 tuổi, đã cung cấp cho Chính phủ Mỹ thông tin về việc UBS giúp các khách hàng Mỹ trốn thuế trong nhiều năm qua. Bản thân ông Birkenfeld cũng bị kết tội giúp khách hàng trốn thuế và bị xử tù hai năm rưỡi hồi năm 2009. Sau đó, UBS phải nộp phạt 780 triệu USD cho Chính phủ Mỹ để tránh bị khởi tố hình sự và công bố danh sách 4.450 khách hàng trốn thuế.

 Ông Birkenfeld được trả tự do ngày 1/8 và được IRS tưởng thưởng vì cung cấp thông tin hữu ích giúp Chính phủ Mỹ buộc tội UBS.

Tính ra mỗi giờ ngồi tù của ông Birkenfeld được đền bù bằng 4.600 USD. Truyền thông Mỹ nhận định khoản thưởng lớn này có thể khuyến khích nhiều người hợp tác với IRS để tố cáo gian lận thuế.
Theo Tuổi Trẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.