Những người "nổi tiếng" ở Việt Nam không có bằng đại học

Thành công chỉ đến với những ai ham học hỏi, có đam mê và quyết tâm...

Trong thực tế, bằng cấp đôi khi không gắn liền với thành công. Ở Việt Nam, không ít “đại gia” giàu có, là chủ của các tập đoàn lớn nhưng không hề học qua đại học. Cũng có không ít người dù không có tấm bằng nào trong tay nhưng vẫn tìm được con đường đi cho mình và có vị trí trong xã hội.

Những doanh nhân thành đạt không học đại học

Ông Lê Phước Vũ – chủ tịch tập đoàn Tôn Hoa Sen là một trong những đại gia giàu có ở Việt Nam. Ông bắt đầu khởi nghiệp từ năm 1994 với 1 cửa hàng bán tôn lẻ. Từ đó đến nay, ông đã cùng các cộng sự xây dựng một tập đoàn lớn mạnh chiếm khoảng 40% thị phần tôn trong nước.

đại gia, không bằng cấp, bầu Đức, Đoàn Nguyên Đức, Lê Phước Vũ, Dương Ngọc Minh
Ông Lê Phước Vũ

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, ông Lê Phước Vũ không hề có bằng đại học.

Trong giới kinh doanh của Việt Nam, ông Đoàn Nguyên Đức là một trong những người giàu có và quyền lực. Ông sinh ra trong gia đình đông con và rất nghèo khổ. Một mình bố mẹ ông vất vả nuôi bầu Đức và 9 anh chị em của bầu Đức.

đại gia, không bằng cấp, bầu Đức, Đoàn Nguyên Đức, Lê Phước Vũ, Dương Ngọc Minh
Đoàn Nguyên Đức sau 4 lần thi trượt đại học đã gây dựng sự nghiệp với 1 xưởng gỗ nhỏ

Sau khi tốt nghiệp cấp 3 hệ 10 năm, Đoàn Nguyên Đức 4 lần thi đại học nhưng không đỗ. Ông từ bỏ con đường học vấn và mở một xưởng gỗ nhỏ. Bằng sự nhạy bén và khả năng kinh doanh, ông Đoàn Nguyên Đức đã phát triển nó thành 1 tập đoàn lớn. Bản thân ông trở thành 1 trong những người giàu có nhất Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Như Loan nằm trong top 15 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam với khối tài sản khoảng 400 tỷ đồng. Khởi nghiệp từ nghề chế biến và cung cấp gỗ, bà Như Loan đã mở rộng lĩnh vực kinh doanh của mình sang bất động sản, phân bón, xây dựng, thủy điện….

đại gia, không bằng cấp, bầu Đức, Đoàn Nguyên Đức, Lê Phước Vũ, Dương Ngọc Minh
Bà Nguyễn Thị Như Loan cùng con trai - doanh nhân Quốc Cường

Là một doanh nhân nổi tiếng được tặng thưởng cúp Bông hồng vàng (là giải thưởng do phòng thương mại và công nghiệp VN (VCCI) phối hợp với Hội phụ nữ VN tổ chức nhằm vinh danh nữ doanh nhân tiêu biểu của năm). Tuy nhiên, ít ai biết rằng, bà Loan chỉ mới học hết lớp 12.

Không đại học vẫn là nhà văn, nhà báo nổi tiếng

Nguyễn Ngọc Tư là một trong những nhà văn nổi tiếng của Việt Nam. Với cách viết đậm chất Nam bộ, Nguyễn Ngọc Tư đã gợi lên cho độc giả cuộc sống của những con người vùng sông nước. Những tác phẩm như Ngọn đèn không tắt, Cánh đồng bất tận, Sông…của Nguyễn Ngọc Tư được rất nhiều độc giả yêu quý.


Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư

Dù rất nổi tiếng với những áng văn dung dị, đậm chất nhân văn nhưng Nguyễn Ngọc Tư cũng chưa từng ngồi trong giảng đường đại học hay tham gia bất cứ một lớp đào tạo viết văn nào.

Trác Thúy Miêu (tên thật là Vũ Hoài Phương) là một nhà báo thời trang nổi tiếng với sự sắc sảo và đầy cá tính. Chị được độc giả biết đến và yêu quý với cách viết sắc sảo, thông minh.


Nhà báo Trác Thúy Miêu

Thời gian vừa qua, chị cũng tiếp tục gây chú ý khi tham gia một số show truyền hình thực tế với vai trò giám khảo với những phát ngôn đầy cá tính.

Mặc dù vậy Trác Thúy Miêu chưa hề học xong THPT.

Tạm kết

Như vậy, bằng niềm đam mê và quyết tâm lập nghiệp những người như Đoàn Nguyên Đức, Lê Phước Vũ, Nguyễn Ngọc Tư, Trác Thúy Miêu… đã xây dựng sự nghiệp của mình mà không nhờ đến bất cứ một thứ bằng cấp nào.

Nói cách khác, việc học đại học không đồng nghĩa với thành công. Thành công chỉ đến với những ai ham học hỏi, có đam mê và quyết tâm biến những ước mơ của mình thành sự thật.

Dương Thảo/VietNamNet


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.