Ông chủ 8X sở hữu chuỗi cà phê ở Sài Gòn nhờ ý tưởng ‘điên’

Khởi nghiệp từ ý tưởng “cà phê nhai luôn ly”, Trần Thanh Tùng bất ngờ trở thành ông chủ của chuỗi cà phê đang được giới trẻ yêu thích.

Khởi nghiệp từ ý tưởng “cà phê nhai luôn ly”, Trần Thanh Tùng bất ngờ trở thành ông chủ của chuỗi cà phê đang được giới trẻ yêu thích.

Với số vốn khởi điểm chỉ 200 triệu đồng, nhưng sau 1,5 năm, chàng trai sinh năm 1988 Trần Thanh Tùng đã xây dựng một thương hiệu cà phê cho riêng mình với tổng vốn hơn 2 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 40 lao động, chủ yếu là sinh viên, học sinh.

Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin Đại học khoa học tự nhiên TP HCM với tấm bằng loại ưu, Tùng được nhiều công ty, tổ chức mời về làm việc. Nhưng với đam mê kinh doanh, anh quyết định tự tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp cho riêng mình.

Tùng kể, anh cũng trải qua 4 lần khởi nghiệp từ các lĩnh vực công nghệ, dịch vụ hẹn hò,… nhưng đều thất bại, vì thiếu kinh nghiệm, nguồn lực. Chán nản, anh bỏ Sài Gòn lên Đà Lạt 1 năm phụ giúp một người bạn làm quán cà phê. Được tiếp xúc với cà phê thường xuyên, Tùng ấp ủ cho mình một dự án cà phê cộng đồng với tiêu chí “Nghĩ điên làm chất”.

Ong chu 8X so huu chuoi ca phe o Sai Gon nho y tuong ‘dien’ hinh anh 1

Trần Thanh Tùng, chàng trai 8X với các sản phẩm thức uống độc đáo nhất TP HCM. Ảnh: Zen Nguyễn

Gom góp toàn bộ 200 triệu đồng tích lũy được, đầu năm 2015, anh cùng một người bạn mở quán cà phê đầu tiên ở quận 1. "Công việc lúc đầu không suôn sẻ như tưởng tượng, có thời gian chúng tôi phải chạy tiền từng bữa để lấy hàng và trả tiền mặt bằng. Chúng tôi phải làm việc một ngày đến 18 tiếng. Chi phí phát sinh lên đến 500 triệu đồng, trong khi vốn chỉ 200 triệu, phải vay mượn, đắp đổi khắp nơi", Tùng kể.

Cũng nhờ khó khăn mà cả nhóm nghĩ ra được ý tưởng cà phê nhai luôn ly để tạo khác biệt thu hút khách hàng.

"Nếu không có ý tưởng lạ, có lẽ khởi nghiệp lần này tôi lại tiếp tục bị phá sản”, Tùng nói thêm.

Điểm khác biệt khiến cà phê của Tùng thu hút được khách trẻ là cà phê được chứa trong những chiếc ly làm bằng bánh cookie và chocolate trắng. Khi uống xong có thể ăn luôn ly. Với sản phẩm độc, lạ này nên khi mới ra đời, mỗi ngày quán đón hơn 1.000 lượt khách.

Thành công đầu tiên đã tạo tiền đề cho ông chủ trẻ tiếp tục phát triển thành một hệ thống quán cà phê.

Hiện, hệ thống cà phê này còn có các loại thức uống thu hút giới trẻ như đá đổi vị, cà phê xô, bánh mì chậu cây, bánh cho người đồng giới…

Tùng chia sẻ thêm, may mắn là anh đã có được những đồng sự giỏi, có ý tưởng tốt bên cạnh đó là lực lượng nhân viên trẻ, nhiệt tình và năng động. Anh sẽ vẫn trung thành với lý tưởng kinh doanh “Nghĩ điên làm chất” để mở rộng thương hiệu của mình.

Theo Zing


khởi nghiệp

làm giàu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.