Quý tử Bianfishco 'hot' hơn Quốc Cường

So sánh lượt tìm kiếm 11 "sếp" 8x điều hành công ty nghìn tỷ bằng Google, ông Trần Văn Chương - Phó tổng Bianfishco là cái tên ra nhiều kết quả nhất, còn doanh nhân Nguyễn Quốc Cường "cán đích" ở vị trí thứ 3.

So sánh lượt tìm kiếm 11 "sếp" 8x điều hành công ty nghìn tỷ bằng Google, ông Trần Văn Chương - Phó tổng Bianfishco là cái tên ra nhiều kết quả nhất, còn doanh nhân Nguyễn Quốc Cường "cán đích" ở vị trí thứ 3.

Thống kê về 11 doanh nhân sinh trong thập niên 1980 đang vận hành các doanh nghiệp vốn điều lệ hơn nghìn tỷ đồng thu hút hàng trăm nghìn lượt độc giả truy cập, cho thấy phần nào sự quan tâm đặc biệt của dư luận đối với những nhân vật này.

Tuy nhiên, kết quả tìm kiếm tên 11 doanh nhân trên công cụ Google tính tới cuối ngày 8/8 rất chênh lệch nhau. Trong đó, người được "google" nhiều nhất bằng tên tiếng việt đầy đủ (với từ khóa tên đầy đủ đặt trong ngoặc kép) chênh lệch 2,3 triệu kết quả so với người ít nhất.

Độ "hot" của Quốc Cường vẫn thua quý tử của đại gia Diệu Hiền

Cụ thể, ông Trần Văn Chương (sinh năm 1987), con trai của nữ đại gia đang chịu nhiều điều tiếng về chuyện nợ nần Diệu Hiền, có kết quả tìm kiếm đứng đầu khi tìm theo cách thông thường (2,34 triệu kết quả), và đứng thứ 2 nếu tìm ảnh (35.100 lượt). Chương đang là Phó tổng giám đốc trong công ty của bố mẹ mình, Công ty cổ phần Thủy sản Bình An (Bianfishco).

Trong khi đó, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Vietinbank - ông Đỗ Linh Phương (1981) đứng cuối cùng với cả 2 cách tìm kiếm trên (lần lượt là 12.600 và 741 kết quả).

Đứng thứ 3 về tìm kiếm bằng hình ảnh (18.400 tương đương 13% tổng lượt tìm kiếm của cả 11 sếp) và thứ 2 về tìm kiếm thông thường (1,73 triệu, tương đương 22%) là bà Đặng Huỳnh Ức My (1981) - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thành Thành Công, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh. Trong khi đó, Anh trai bà My, ông Đặng Hồng Anh (1980) - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn Thương Tín chỉ "về đích" ở vị trí thứ 5 (9%, tương đương 12.400 kết quả) cho tìm ảnh và thứ 6 (3%, tương đương 268.000 kết quả) tìm thông thường.

Ông Trầm Khải Hòa (1987) - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Nam - triệu phú USD trẻ nhất sàn chứng khoán đứng thứ 9 về tìm kiếm thông thường và thứ 6 về tìm kiếm hình ảnh.

Đứng đầu về tìm kiếm bằng hình ảnh là doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (1982) - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai với 47.000 kết quả (33%). Ông Cường chỉ đứng thứ 3 khi tìm bằng tên đầy đủ (1,39 triệu kết quả, tương đương 18%).
Tìm kiếm thông thường, con trai đại gia Diệu Hiền - ông Trần Văn Chương đứng đầu danh sách được 'google' với tỷ lệ tới 30%, nhưng đứng thứ hai với tỷ lệ 24% nếu tìm kiếm hình ảnh.

Tuy nhiên, nếu tìm kiếm theo tên kèm đơn vị đang công tác của các doanh nhân trên, thì lại có một kết quả hoàn toàn khác. Ông Nguyễn Quốc Cường "chấp" hết 10 doanh nhân khi đứng đầu về lượng tìm kiếm, với 3,01 triệu lượt. Con số này tương đương 89% tổng số lượng lượt tra google của tất cả 11 doanh nhân trẻ tuổi.

10 nhân vật còn lại, không ai có số lượng "google" vượt quá 150.000 lượt. Trong đó, bà My "đội sổ" với 950 kết quả.

Tra bằng google hình ảnh, ông Nguyễn Quốc Cường chấp hết 10 doanh nhân còn lại

Kết quả cũng tương tự với cách tìm kiếm thông thường. Từ khóa Nguyễn Quốc Cường cộng với Quốc Cường Gia Lai vẫn "ăn đứt" cả 10 doanh nhân còn lại khi chiếm tới 81% lượt tìm kiếm. Nhân vật đứng thứ 2 là ông Phó Thiên Sơn cũng chỉ có số lượng google là 274.000 lượt, kém ông Cường tới hơn 16 lần (4,52 triệu lượt).

Tra bình thường trên google, Phó tổng QCG Nguyễn Quốc Cường vẫn không có đối thủ

Theo một chuyên gia trong ngành công nghệ thông tin, phương pháp tìm kiếm bằng Google như trên phần nào phản ánh đúng thực tế về sự nổi tiếng, nhất là ở Việt Nam. "Kết quả này chỉ đủ để khẳng định ông Nguyễn Quốc Cường nổi tiếng hơn những người khác trên Internet, chứ ngoài đời thực thì tôi không dám chắc", ông này nhấn mạnh.
Theo VNE



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.