Tại sao những ‘sếp lớn’ Việt bị hạ bệ?

Dư luận đang xôn xao về việc Chủ tịch Hội đồng thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam bị miễn nhiệm. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu thông tin gây “sốc” kiểu này xảy ra, mà trước đó, hàng loạt “ông lớn” cũng bất ngờ bị hạ bệ.

Dư luận đang xônxao về việc Chủ tịch Hội đồng thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam bịmiễn nhiệm. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu thông tin gây “sốc” kiểu nàyxảy ra, mà trước đó, hàng loạt “ông lớn” cũng bất ngờ bị hạ bệ.


Khi còn giữ cương vị Chủtịch Hội đồng thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), ông ĐàoVăn Hưng đã “nổi tiếng” với câu nói: “Có cắt điện hay không, chỉ Ngọchoàng mới trả lời được”. Và đến khi ông Hưng bị đích danh Thủ tướngChính phủ quyết định miễn nhiệm, ngay trong những ngày đầu sau TếtNguyên đán thì dư luận mới được tỏ tường về năng lực thực sự của ông“quan” từng “mạnh miệng” này. Theo Văn phòng Chính phủ, trong suốt 4 nămtại vị, ông Hưng đã thể hiện năng lực điều hành kém, liên tục để EVN rơivào những bê bối và chịu nhiều búa rìu dư luận. Ngoài ra, ông Hưng cũngphải chịu trách nhiệm liên đới đến kết quả sản xuất kinh doanh không tốttại Công ty Viễn thông Điện lực (EVN Telecom).

Theo Kiểm toán Nhà nước, tính đến ngày 31/12/2010, các khoản đầu tư tàichính dài hạn của Công ty mẹ EVN lên tới gần 50.000 tỷ đồng, trong đóchiếm gần 90% là vào những công ty con. Tuy nhiên, tổng lợi nhuận thu vềkhoảng 540 tỷ đồng, đạt tỷ lệ lợi nhuận trên vốn đầu tư chỉ hơn 1%. Bêncạnh đó, EVN cũng đã đầu tư trên 2.100 tỷ đồng vào 4 lĩnh vực nhạy cảmvà ngoài ngành kinh doanh chính như bất động sản, bảo hiểm, ngân hàng,tài chính chiếm 3,27% vốn chủ sở hữu. Đặc biệt, Tập đoàn này đã đầu tư100% vốn vào Công ty EVN Telcom, với số vốn đầu tư tính đến 31/12/2010lên tới 2.442 tỷ đồng, nhưng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm2010 đã giảm tới 42% so với năm 2009.

Tại sao những ‘sếp lớn’ Việt bị hạ bệ?
Cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN, ông Đào Văn Hưng.

Bị miễn nhiệm, ông Hưngsẽ chuyển sang công tác tại Bộ Công thương. Tuy nhiên, tính đến hôm nay(7/2), ông Hưng vẫn chưa được nhận nhiệm vụ mới vì đang bị kiểm điểm tạiEVN và EVN Telecom. Sau đó, ông Hưng cũng sẽ bị kiểm điểm tại Ban cán sựBộ Công thương.

Cùng với EVN, một tập đoàn nổi tiếng khác cũng bị dính vào“phốt” buộc phải hạ bệ quan chức của mình, đó là Tập đoàn Công nghiệptàu thủy Việt Nam (Vinashin). Cách đây chưa lâu, dư luận cũngtừng xôn xao trước sự việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinashin, ông PhạmThanh Bình bị Thủ tướng Chính phủ đình chỉ chức vụ.

Theo kết quả của các cơ quan kiểm tra, trong thời gian giữ trọng tráchtại Vinashin, ông Bình đã thiếu trách nhiệm trong việc huy động, quảnlý, sử dụng tiền vốn nhà nước tại tập đoàn này, gây hậu quả nghiêm trọngkhiến tập đoàn đứng bên bờ vực phá sản.

Vinashin đã báo cáo không trung thực với Chính phủ tình hình tài chínhcủa doanh nghiệp; thành lập quá nhiều công ty con (gần 200) không đủnăng lực sản xuất kinh doanh; đầu tư dàn trải ra nhiều lĩnh vực ngoàingành công nghiệp tàu thủy; đầu tư mua nhiều tàu biển cũ, gây thiệt hạilớn cho ngân sách Nhà nước.

Tại sao những ‘sếp lớn’ Việt bị hạ bệ?
Cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinashin, ông Phạm Thanh Bình.

Vinashin cũng vi phạmnghiêm trọng quy định của Nhà nước về lập, phê duyệt, đấu thầu các dựán; các khoản nợ rất lớn, mất khả năng thanh toán. Bộ máy quản lý vốnNhà nước tại nhiều đơn vị thuộc tập đoàn thiếu năng lực.

Ông Bình còn bổ nhiệm contrai và em ruột làm đại diện phần vốn của Nhà nước, đảm nhiệm nhiều chứcvụ quan trọng trái quy định của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, chưa dừng lại ở việc bị đình chỉ chức vụ, sau một thời gianbị điều tra, ông Bình còn chính thức bị cơ quan luật pháp truy tố với lýdo “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậuquả nghiêm trọng”. Cùng với ông Bình, 8 thuộc cấp khác của ông tạiVinashin cũng nhận chung kỷ luật này.

Theo cáo trạng, ông Bình đã có rất nhiều sai sót nghiêm trọng trong hàngloạt dự án lớn. Đặc biệt ông Phạm Thanh Bình có nhiều sai phạm nghiêmtrọng, liên quan đến việc mua tàu cao tốc Hoa Sen, trên cơ sở đề nghịcủa Vinashin, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo cho tập đoàn này đóngmới tàu biển cao tốc chở khách Bắc Nam.

Tuy nhiên, ông Bình đã không thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng chocác thành viên HĐQT, tự ý mua tàu Hoa Sen là tàu cũ của Italy để làm tàuchở khách. Không dừng lại ở đó, trong việc mua sắm con tàu này, cơ quanđiều tra cũng phát hiện hàng loạt sai phạm khác như quyết định phê duyệtdự án đầu tư mua tàu trước khi lập và thẩm định dự án, không làm thủ tụcthẩm tra để được cấp giấy chứng nhận đầu tư, không thực hiện chào hàngcạnh tranh. Hậu quả, tàu Hoa Sen được đầu tư trên 65 triệu euro nhưngchỉ chạy được 39 chuyến Bắc - Nam thì phải dừng lại vì hoạt động khônghiệu quả, gây thiệt hại gần 470 tỷ đồng...

Trong thời gian vừa qua, dư luận cũng được dịp xôn xao trướcviệc Ngân hàng Nhà nước “xử” hàng loạt cán bộ cấp cao của các ngân hànglớn.

Gần đây nhất và cũng “đình đám” nhất là việc Thống đốc Ngân hàng Nhànước buộc thôi việc hàng loạt cán bộ của Ngân hàng TMCP Phát triển nhàTP HCM HDBank. Theo đó, các cán bộ cấp cao của ngân hàng này, từ Hộiđồng quản trị đến Ban kiểm soát, Ban điều hành... đều trong diện bị “xửlý”. Trong đó Thống đốc NHNN yêu cầu HĐQT ngân hàng này cách chức Phótổng giám đốc và buộc thôi việc ông Đàm Thế Thái. Tại HDBank chi nhánhTân Bình, ông Tôn Cẩm Thành bị miễn nhiệm chức danh Giám đốc. Nhiều vịtrí khác của ngân hàng này cũng buộc phải điều chỉnh nhân sự.

Nguyên nhân của đợt “càn quét” này là do HDBank đã “dính” sai phạm vượttrần lãi suất theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Trước đó, cơ quannày đã khẳng định sẽ siết chặt việc kiểm soát những ngân hàng cố tình“vượt rào” lãi suất và sẽ “đánh mạnh” vào những lãnh đạo cấp cao.

Cũng chính vì thế nên Giám đốc chi nhánh DongABank Tây Ninh, ông NguyễnThái Hậu và ông Lê Hòa Thuận, Giám đốc Techcombank chi nhánh Phú Mỹ Hưngcùng “chịu chung số phận” bị đình chỉ công tác do không tuân thủ chỉ đạovề việc giữ trần lãi suất huy động.

Việc không ít các cán bộ chủ chốt của những tập đoàn, doanh nghiệp lớnbị “hạ bệ” đã phần nào khiến dư luận hoang mang và mất lòng tin về độingũ “cầm trịch” này. Bởi dù bị “xử lý’ nhưng những hậu quả mà họ để lạirất nặng nề, thậm chí đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tàisản, quyền lợi của Nhà nước và nhân dân.

Theo Đất Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.