- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
3-7-10 tuổi là 'giai đoạn vàng' của trí não, cha mẹ nên làm gì để con phát triển tối ưu?
Trong 3 "giai đoạn vàng" phát triển trí não của bé, cha mẹ cần tranh thủ tận dụng để hỗ trợ con phát triển tối đa.
0-3 tuổi
Trước 3 tuổi, não của trẻ sẽ có nhiều phản ứng theo bản năng như sinh tồn, tò mò,… Những bản năng này sẽ thúc giục trẻ làm điều gì đó mà chúng muốn làm. Vì vậy, trẻ ở giai đoạn này có những suy nghĩ tương đối trong sáng, nhưng chúng cũng có ý thức muốn trải nghiệm.
3-7 tuổi
Trẻ trong giai đoạn này sẽ có nhiều “tật xấu” trong não bộ như hay trì hoãn, lầm lì,… nhưng đây cũng là giai đoạn quan trọng để cấu tạo nên mạng lưới thần kinh của não bộ mà bố mẹ có thể lưu ý cho bé trong giai đoạn này.
7-10 tuổi
Từ 7 tuổi đến 10 tuổi, trẻ dần bắt đầu học hỏi, không thích sự ra lệnh của cha mẹ, muốn chủ động hoàn thành một việc nào đó, giai đoạn này rất dễ để hình thành “thói quen tốt của não" có thể tạo nền tảng tốt cho tương lai.
Làm thế nào để nuôi dưỡng trẻ đúng cách trong ba giai đoạn phát triển trí não?
1. Giai đoạn 3 tuổi
Ở giai đoạn này, nếu bạn nói với trẻ: “Hãy cất đồ đạc đi”. Trẻ nhất định không nghe nhưng nếu đổi thành: “Cùng thi đua xem ai thu dọn nhanh hơn nhé!” thì trẻ sẽ chủ động tổ chức. Cha mẹ có thể để con cái có ý thức hơn về sự cạnh tranh và khuyến khích con khám phá, tìm hiểu để con có thêm những kiến thức mới hay những điều mới trong cuộc thi, đó cũng là một điều tốt cho trẻ. Cho trẻ trải nghiệm để hiểu thích hợp hơn ra lệnh và ép buộc trẻ làm.
2. Giai đoạn 7 tuổi
Sự lười biếng và thái độ tiêu cực của trẻ trong giai đoạn này là bình thường, cha mẹ không nên lo lắng. Chỉ bằng cách để chúng học cách kích hoạt hệ thống tự thưởng, chúng sẽ kích hoạt bộ não nhỏ của chúng và cải thiện khả năng tư duy và trí nhớ của chúng. Vì vậy, khi trẻ chưa muốn làm ngay, bạn có thể nhẹ nhàng nói với trẻ: "Bây giờ thu dọn đồ đạc, sau bữa tối con có thể đi chơi, con nghĩ thế nào sẽ tốt hơn?". Cách này làm cải thiện khả năng tự thưởng của trẻ và sửa “thói quen xấu của não bộ”.
3. Giai đoạn 10 tuổi
Việc học để trẻ tự lựa chọn là ưu tiên hàng đầu. Cha mẹ nên để trẻ tự rèn luyện tính tự giác nhiều hơn, để trẻ chủ động tự học, hình thành thói quen tốt và tư duy thực sự tốt. Hệ thống tự bồi thường, được kích hoạt ở độ tuổi từ ba đến bảy, sẽ có một sự cải thiện nhất định ở giai đoạn này. Cha mẹ nên nhớ rằng việc để trẻ tự suy nghĩ nhiều hơn và tự tay làm mới là hướng dẫn chính xác.
Theo Xe và thể thao
-
Làm mẹ17 giờ trướcTheo các chuyên gia giáo dục, đứa trẻ xuất sắc là kết quả của nền giáo dục chất lượng và đứa trẻ thất bại là sản phẩm của các gia đình có vấn đề.
-
Làm mẹ1 ngày trướcNghiên cứu cho thấy những người có tinh thần dẻo dai, bền bỉ thể hiện một loạt đặc điểm và phẩm chất như tự tin, kiên trì, để giúp họ trở thành người hạnh phúc, thành công hơn.
-
Làm mẹ1 ngày trướcNgười giàu dạy con hiểu về bản chất con người ngay từ khi còn nhỏ, không nhất thiết phải xin phép ai để làm việc gì và quy định đặt ra có thể bị phá vỡ...
-
Làm mẹ2 ngày trướcNhững định luật này chứa đựng các kinh nghiệm dạy con cái rất đáng để cha mẹ học hỏi.
-
Làm mẹ2 ngày trướcKhông chỉ thừa hưởng ngoại hình "sao y bản chính", con gái Võ Hạ Trâm còn cực kỳ quấn bố.
-
Làm mẹ2 ngày trướcLàm bài thi chỉ mất 1/6 thời gian, con gái Hoa hậu Hương Giang khiến mẹ ngỡ ngàng vì được giải Đồng cuộc thi khoa học quốc tế.
-
Làm mẹ3 ngày trướcKhông ít bậc cha mẹ băn khoăn "tại sao khi được sống trong điều kiện đầy đủ tiện nghi, trẻ em lại dễ trở nên hư hỏng?".
-
Làm mẹ3 ngày trướcCác nhà nghiên cứu đã tổng kết 5 dấu hiệu cho thấy một đứa trẻ được nuôi dạy và trưởng thành lành mạnh.
-
Làm mẹ3 ngày trướcCác chuyên gia giáo dục cho biết, không phải tự nhiên mà có những đứa trẻ lại đạt được kết quả học tập xuất sắc trong khi những em khác thì không.