- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bác sĩ Hoàng Quốc Tưởng: "Trẻ từ 6 tháng tuổi không cần bú đêm, đêm để ngủ chứ không phải để ăn"
Theo bác sĩ nhi Hoàng Quốc Tưởng, trẻ từ 6 tháng tuổi trở đi không cần bú đêm, đêm là để ngủ chứ không phải để ăn.
- Bà mẹ trong ca sinh 9 chấn động thế giới nhận được lời chúc mừng, biết danh tính người này ai nấy còn ngạc nhiên hơn
- Từ vụ cậu bé 13 tuổi chết thương tâm khi tìm cách thoát khỏi thang máy gặp nạn: Dạy trẻ những kỹ năng này khi gặp tình huống tương tự
- Hoa hậu Hương Giang nuôi con theo đúng kiểu mẹ bỉm hiện đại: Con gái lớn chân dài miên man, gái nhỏ bụ bẫm đáng yêu
Cai bú đêm cho trẻ dường như cũng là vấn đề khiến không ít mẹ cảm thấy đau đầu, mệt mỏi không kém khi điều đó còn gây ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe thể chất và tinh thần của các bố mẹ.
Thử hỏi, một ngày với thời gian 8 tiếng làm việc miệt mài trên cơ quan, về đến nhà lại lo cơm nước, giặt giũ, làm việc nhà rồi đêm đến thức 5 lần 7 lượt cho con bú, liệu hôm sau còn sức để đi làm nữa hay không? Chẳng thế mà rất nhiều mẹ vì điều này đã luôn trong tình trạng kiệt sức, thậm chí là stress tới mức trầm cảm.
Bác sĩ Hoàng Quốc Tưởng (Dr Chuột) - Giảng viên Bộ môn Nhi Khoa, Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, BS Bệnh viện Nhi đồng 2.
Theo đó, các chuyên gia nhi khoa đưa ra lời khuyên: Thời điểm tốt nhất các mẹ nên cai bú đêm cho trẻ là sau 6 tháng.
Dưới đây là 3 lý do được bác sĩ Hoàng Quốc Tưởng đưa ra:
Thứ nhất, để cho con ngủ ngon hơn.
Thứ hai, việc ăn dặm sẽ thành công hơn.
Thứ ba, cai bú đêm giúp giảm được tình trạng trào ngược cũng như những bệnh lý như viêm tai, viêm hô hấp trên cho trẻ.
Trước những lý do này của bác sĩ Hoàng Quốc Tưởng, đương nhiên mẹ nào cũng tin tưởng và muốn làm theo. Nhưng phải làm sao để cai bú đêm cho trẻ dường như lại không phải là điều dễ dàng với các mẹ mà nguyên nhân lớn nhất là hễ thấy trẻ khóc là thương, là xót.
- "Bé nhà mình gần 2 tuổi mà đêm nào cũng quay qua khều kêu măm măm rồi sao mà bỏ được đây… Nghe kêu thấy thương lắm!".
- "Bé nhà em hơn 13 tháng rồi, nhưng tối phải ngậm ti mẹ mới ngủ được, nhiều khi giật mình dậy khóc cũng đòi ngậm ti cho bằng được. Em ở trọ nên không thể để bé khóc." - đây là những dòng chia sẻ từ một số người dùng mạng xã hội.
Ngoài ra, bác sĩ Hoàng Quốc Tưởng cũng nhấn mạnh thêm với các mẹ về việc phải làm sao mới cai bú đêm được cho trẻ: "Nếu đã quyết tâm thì chắc chắn sẽ làm được. Đồng vợ đồng chồng đồng luôn ông bà thì chắc chắn sẽ thành công. Mà cai ở đây là cai ăn đêm, không phải cai mỗi sữa mà cai luôn tất cả, không ăn cũng như là không uống bất cứ thứ gì nha các bố mẹ.
Nhớ tập cai bú đêm ngay từ hôm nay nhé."
Ngay phía dưới bài đăng, cũng có rất nhiều mẹ đồng tình rằng cho trẻ cai bú đêm từ 6 tháng tuổi dễ hơn rất nhiều so với khi trẻ lớn dần lên.
"Mình cai cho bé từ lúc 4 tháng, nó khóc vài đêm rồi vào cữ luôn rất dễ, nuôi 3 đứa đều vậy, chứ để 1 tuổi mới cai rất khó", "Con mình cũng cai được ti đêm thành công từ 6 tháng. Con ngủ ngon giấc hơn. Hiện giờ bé đã được gần 11 tháng rồi".Làm thế nào để cai bú đêm cho trẻ dễ dàng?Để cai bú đêm cho con, cha mẹ cần lưu ý:
- Hãy chắc chắn con đã ăn no trước khi đi ngủ.
- Nhờ người thân giúp đỡ.
- Cha mẹ cần kiên trì.
Ngoài ra cần lưu ý, trẻ có thể khóc lóc, hờn dỗi nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua và tốt dần lên. Trong quãng thời gian ấy, không chỉ trẻ phải chịu đựng để thích nghi với sự thay đổi mà chính cha mẹ cũng phải mạnh mẽ, vượt qua sự yếu lòng và thương con để đạt được mục tiêu đã đề ra.
Lưu ý khi cai bú đêm cho trẻ:
Các mẹ không nên đột ngột ngừng hẳn việc cho trẻ bú đêm vì điều đó có thể khiến trẻ bị sốc và sinh biếng ăn.
Không nên cai bú đêm cho trẻ vào những ngày thời tiết xấu như trời quá nóng, quá ẩm hay quá rét, khi mà ngay cả người lớn cũng thấy mệt mỏi, khó chịu. Sự thay đổi một thói quen ăn uống và các stress xuất hiện lúc này dễ làm trẻ ốm. Đồng thời cũng nên tránh thời điểm trẻ bị ốm, mệt mỏi, sốt và đặc biệt là khi bị tiêu chảy bởi những lúc này hệ tiêu hóa của trẻ rất yếu và sữa mẹ là thứ tốt nhất cho con.
Bác sĩ Hoàng Quốc Tưởng là bác sĩ chuyên khoa Nhi, hiện đang công tác tại bệnh viện Nhi đồng 2, TP. HCM.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Làm mẹ13 giờ trướcNếu đang muốn sớm có em bé, ngoài chuyện phòng the thì chị em còn cần chú trọng chế độ ăn uống và sinh hoạt. Nhất là với chị em có nội mạc tử cung mỏng, suy buồng trứng hoặc estrogen thấp.
-
Làm mẹ2 ngày trướcTheo các chuyên gia giáo dục, đứa trẻ xuất sắc là kết quả của nền giáo dục chất lượng và đứa trẻ thất bại là sản phẩm của các gia đình có vấn đề.
-
Làm mẹ3 ngày trướcNghiên cứu cho thấy những người có tinh thần dẻo dai, bền bỉ thể hiện một loạt đặc điểm và phẩm chất như tự tin, kiên trì, để giúp họ trở thành người hạnh phúc, thành công hơn.
-
Làm mẹ3 ngày trướcNgười giàu dạy con hiểu về bản chất con người ngay từ khi còn nhỏ, không nhất thiết phải xin phép ai để làm việc gì và quy định đặt ra có thể bị phá vỡ...
-
Làm mẹ3 ngày trướcNhững định luật này chứa đựng các kinh nghiệm dạy con cái rất đáng để cha mẹ học hỏi.
-
Làm mẹ4 ngày trướcKhông chỉ thừa hưởng ngoại hình "sao y bản chính", con gái Võ Hạ Trâm còn cực kỳ quấn bố.
-
Làm mẹ4 ngày trướcLàm bài thi chỉ mất 1/6 thời gian, con gái Hoa hậu Hương Giang khiến mẹ ngỡ ngàng vì được giải Đồng cuộc thi khoa học quốc tế.
-
Làm mẹ5 ngày trướcKhông ít bậc cha mẹ băn khoăn "tại sao khi được sống trong điều kiện đầy đủ tiện nghi, trẻ em lại dễ trở nên hư hỏng?".