- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Con tắm xong đỏ như tôm luộc, mẹ hoảng hồn đưa tới bệnh viện kiểm tra, nghe bác sĩ phán một câu mà sợ tái xanh mặt mũi
Thấy con trai khóc mãi không nín, mẹ đành đưa con ra khỏi chậu nước, lau người rồi thay đồ. Không ngờ sau đó lại phát hiện ra cơ thể con xuất hiện triệu chứng bất thường.
- Cô bé ngoan nhất "Bố ơi mình đi đâu thế" ngày ấy: Học trường học phí NỬA TỶ đồng/năm, càng lớn nhan sắc càng đáng gờm
- Hướng dẫn mẹ và bé cách làm đèn lồng chơi trăng đơn giản nhất, nhìn như hàng xịn, nguyên liệu sẵn có trong nhà, chi phí chưa bằng cốc chè bưởi
- Ths. BS Đinh Hữu Việt: Người chồng không có tinh trùng nhưng nhờ kỹ thuật vi phẫu tinh hoàn, hai vợ chồng đón cặp song sinh sau nhiều năm chờ đợi
Thời tiết bắt đầu trở nên mát mẻ hơn khi chuyển sang mùa thu, nhiều mẹ khi tắm rửa cho con nhỏ luôn lo lắng nếu nước lạnh quá sẽ khiến con ốm, dễ bị viêm phổi vì vậy họ đặc biệt sử dụng nước nóng hơn.
Tuy nhiên vì làn da trẻ mỏng hơn người lớn rất nhiều, nếu nhiệt độ nước tắm không phù hợp có khả năng gây tổn hại đến cơ thể trẻ, thậm chí là ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của trẻ khi trưởng thành.
Cách đây một thời gian, một bà mẹ trong nhóm chia sẻ cách nuôi dạy con cái đã cho đăng tải câu chuyện vừa xảy ra của mình cùng lời cảnh báo từ bác sĩ.
Người mẹ cho biết vì thấy thời tiết chuyển lạnh, khi tắm cho con trai sơ sinh cô đã cho nước nóng hơn một chút. Trước khi thả con vào chậu, cô cũng kỹ càng kiểm tra nhiệt độ nước bằng tay, thấy chỉ cao hơn nhiệt độ cơ thể mình một tí. Tuy vậy, khi cô tắm cho con trai, đứa trẻ tỏ ra rất cáu gắt, khó chịu và quấy khóc.
Người mẹ lại không để ý lắm, sau đó còn để con ngâm mình trong chậu nước để con thoải mái hơn. Không ngờ đứa trẻ cứ khóc mãi không nín, người mẹ đành bế con ra lau khô, thay quần áo mới.
Sau khi tắm, người mẹ mới giật mình khi phát hiện toàn thân con nổi mẩn đỏ, nhìn cơ thể con đỏ rực lên như tôm luộc. Lo lắng con gặp chuyện không ổn, người mẹ đã nhanh chóng bế con vào bệnh viện kiểm tra.
May mắn thay khi đến bệnh viện, bác sĩ nói rằng tình trạng sức khỏe của bé trai bình thường, không có vấn đề đáng lo ngại. Bác sĩ đặc biệt dặn dò người mẹ lần sau cần phải cẩn thận hơn khi pha nước tắm cho con.
Ông cho biết da của trẻ con cực mỏng manh, nhiệt độ nước tắm và ngâm không thể quá 42 độ C, nếu không có thể gây ra tình trạng kích ứng da hoặc khiến bé bị bỏng, gây tổn thương đến da và vùng kín của trẻ. Bác sĩ cảnh báo rằng nếu tắm nước quá nóng có thể gây ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ quan sinh dục, thậm chí làm mất đi khả năng sinh sản sau này khi trẻ trưởng thành, chủ yếu xảy ra ở các bé trai.
Theo lời giải thích từ chuyên gia, cơ quan sinh dục của bé trai nằm ở ngoài nên nhạy cảm hơn với nhiệt độ nước. Cơ quan sinh dục cũng không chịu được nhiệt độ cao hơn nhiệt độ cơ thể.
Nếu việc tắm cho trẻ với nước nóng hơn 42 độ C diễn ra thường xuyên mỗi ngày hoặc trẻ hay được ngâm mình trong chậu nước nóng, khả năng lớn là sự phát triển của cơ quan sinh dục sẽ bị ảnh hưởng, do đó sẽ gây tác hại tiêu cực đến khả năng sinh sản khi trẻ đến tuổi trưởng thành.
Trong y học lâm sàng khuyến cáo rằng nhiệt độ nước tốt nhất để tắm cho trẻ nên được kiểm soát ở mức 37-38 độ C vào mùa hè và 39-42 độ C vào mùa đông. Nếu không có nhiệt kế ở nhà, người lớn có thể dùng khuỷu tay hoặc cổ tay để thử nhiệt độ của nước và chỉ cần cảm thấy ấm là được. Điều cần lưu ý là làn da của trẻ mỏng manh, người lớn chỉ cần thấy nước ấm là đã phù hợp với trẻ. Còn nếu người lớn cảm thấy nhiệt độ nước hơi nóng thì có thể đã là quá nóng đối với trẻ.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Làm mẹ22 giờ trướcTheo các chuyên gia giáo dục, đứa trẻ xuất sắc là kết quả của nền giáo dục chất lượng và đứa trẻ thất bại là sản phẩm của các gia đình có vấn đề.
-
Làm mẹ1 ngày trướcNghiên cứu cho thấy những người có tinh thần dẻo dai, bền bỉ thể hiện một loạt đặc điểm và phẩm chất như tự tin, kiên trì, để giúp họ trở thành người hạnh phúc, thành công hơn.
-
Làm mẹ1 ngày trướcNgười giàu dạy con hiểu về bản chất con người ngay từ khi còn nhỏ, không nhất thiết phải xin phép ai để làm việc gì và quy định đặt ra có thể bị phá vỡ...
-
Làm mẹ2 ngày trướcNhững định luật này chứa đựng các kinh nghiệm dạy con cái rất đáng để cha mẹ học hỏi.
-
Làm mẹ2 ngày trướcKhông chỉ thừa hưởng ngoại hình "sao y bản chính", con gái Võ Hạ Trâm còn cực kỳ quấn bố.
-
Làm mẹ2 ngày trướcLàm bài thi chỉ mất 1/6 thời gian, con gái Hoa hậu Hương Giang khiến mẹ ngỡ ngàng vì được giải Đồng cuộc thi khoa học quốc tế.
-
Làm mẹ3 ngày trướcKhông ít bậc cha mẹ băn khoăn "tại sao khi được sống trong điều kiện đầy đủ tiện nghi, trẻ em lại dễ trở nên hư hỏng?".
-
Làm mẹ3 ngày trướcCác nhà nghiên cứu đã tổng kết 5 dấu hiệu cho thấy một đứa trẻ được nuôi dạy và trưởng thành lành mạnh.
-
Làm mẹ4 ngày trướcCác chuyên gia giáo dục cho biết, không phải tự nhiên mà có những đứa trẻ lại đạt được kết quả học tập xuất sắc trong khi những em khác thì không.