- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thực hư hình ảnh bé trai 3 tuổi đã phẫu thuật nâng mũi kèm lời khẳng định của người mẹ: "Xấu chỗ nào mẹ đập chỗ đó"
Đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai bị băng bó ở mũi như thể vừa trải qua một ca phẫu thuật thẩm mỹ được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội khiến nhiều người bất ngờ, tranh cãi.
- Siêu mẫu Hà Anh đau đầu khi phải 'đấu trí' với con gái khôn hơn tuổi, biết 'nắn gân' mẹ... nhiều người đồng cảm vì 'y chang con mình'
- Vụ sản phụ tử vong bất thường ở BV Việt Pháp: Bác sĩ sản khoa chỉ rõ những đối tượng dễ bị băng huyết sau sinh, cần đặc biệt cảnh giác
- Cha mẹ thường làm 5 điều khiến con ngày càng trở nên ngu ngốc! Nhiều cha mẹ mắc phải lỗi đầu tiên
Mới đây, cư dân mạng được phen xôn xao trước những hình ảnh về một bé trai bị băng bó ở mũi như thể vừa trải qua một ca phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi. Kèm theo những hình ảnh này, mẹ của bé còn khẳng định: "Đập đi xây lại từ năm 3 tuổi vì mẹ nghiện thẩm mỹ" hay "Xấu chỗ nào mẹ đập chỗ đó".
Chia sẻ của người mẹ đã khiến cư dân mạng đi từ cảm xúc bất ngờ, ngỡ ngàng đến khó hiểu. Đồng thời một cuộc tranh cãi kịch liệt cũng lập tức nổ ra, nhiều người cho rằng không nên thẩm mỹ sớm cho bé như vậy, người thì nhận định đây chỉ là những hình ảnh mang tính chất đùa vui, giải trí chút thôi chứ không phải sự thật.
Hình ảnh bé trai 3 tuổi trông như vừa phẫu thuật thẩm mũi được mẹ của bé chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người bất ngờ.
Mẹ của bé trai còn khẳng định: "Xấu chỗ nào mẹ anh đập chỗ đó".
Liên hệ với người mẹ trong câu chuyện này là chị Anh Vân (hiện đang sống và làm việc tại huyện Thạch Thất, Hà Nội), chị cho hay con trai của chị tên Minh Anh, hiện bé được 3 tuổi và câu chuyện phẫu thuật thẩm mỹ cho bé chỉ là đùa thôi chứ không phải sự thật.
Tuy nhiên, chị Vân chia sẻ chị cũng có dự định sẽ phẫu thuật thẩm mỹ cho con khi bé lớn hơn, có thể nhận thức được vấn đề. Bản thân làm trong nghề thẩm mỹ nên chị Vân có những suy nghĩ rất tích cực về việc làm đẹp.
"Vì mình đã từng thẩm mỹ và cũng làm việc trong ngành thẩm mỹ nên lúc nào cũng muốn con thật đẹp. Nhưng vì con còn ít tuổi nên mình đợi con lớn thêm chút nữa mới làm cho bé. Khi con lớn hơn, có thể nhận thức được mọi vấn đề thì mình sẽ "đập hết luôn". Mình nghiện thẩm mỹ lắm nên vẫn nói với bố mẹ chồng là khi Minh Anh đủ lớn thì việc đầu tiên mình sẽ làm là nâng mũi và cắt mí cho con. Bây giờ cháu còn bé, hiếu động, chưa ý thức được nên sợ sẽ bị ảnh hưởng" - chị Vân chia sẻ.
Chị Vân chia sẻ con trai là một cậu bé thích đẹp từ bé, mới 3 tuổi đã tự mix quần áo đi học mỗi ngày và rất thích chụp ảnh.
Nói về nguyên nhân muốn can thiệp dao kéo cho con từ sớm, chị Vân thẳng thắn bày tỏ quan điểm, chị muốn con đẹp hoàn hảo, nếu chỗ nào chưa đẹp thì sẽ can thiệp để hoàn chỉnh chỗ đó. Làm sớm, đẹp sớm! Bản thân chị đã phẫu thuật thẩm mỹ khá nhiều và thấy mọi thứ vẫn bình thường, vấn đề sức khỏe không ảnh hưởng gì.
Nói về dự định thẩm mỹ cho con trong tương lai, chị Vân nghĩ rằng việc làm đẹp thì ai cũng thích, hơn nữa nghề của chị là làm đẹp nên việc thuyết phục con cũng sẽ rất đơn giản. Chị Vân cũng tỏ ra hào hứng khi chia sẻ con trai chị từ bé đã thích đẹp, mới 3 tuổi nhưng có thể tự mix quần áo khi đi học và rất thích chụp ảnh.
Nếu muốn can thiệp thẩm mỹ thì độ tuổi nào mới phù hợp? Tuy nhiên, TS.BS Vũ Thái Hà - Trưởng khoa Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ tế bào gốc, BV Da liễu Trung ương cũng khuyến cáo, không nên có những can thiệp tạo hình thẩm mỹ cho trẻ đang trong độ tuổi phát triển, cơ thể chưa hoàn thiện khi không có chỉ định cụ thể của bác sĩ. Các can thiệp thẩm mỹ chỉ nên áp dụng cho những người trưởng thành, ở độ tuổi khoảng từ 20 tuổi trở lên. Nên thực hiện can thiệp thẩm mỹ tại các cơ sở đã được cấp phép, hoặc các bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ được Bộ Y tế cấp phép. Trước khi thực hiện can thiệp thẩm mỹ cần được các bác sĩ tư vấn trực tiếp, tìm hiểu kỹ về phương pháp đó và những nguy cơ bản thân có thể gặp phải để đưa ra lựa chọn phù hợp. |
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Làm mẹ17 giờ trướcTheo các chuyên gia giáo dục, đứa trẻ xuất sắc là kết quả của nền giáo dục chất lượng và đứa trẻ thất bại là sản phẩm của các gia đình có vấn đề.
-
Làm mẹ1 ngày trướcNghiên cứu cho thấy những người có tinh thần dẻo dai, bền bỉ thể hiện một loạt đặc điểm và phẩm chất như tự tin, kiên trì, để giúp họ trở thành người hạnh phúc, thành công hơn.
-
Làm mẹ1 ngày trướcNgười giàu dạy con hiểu về bản chất con người ngay từ khi còn nhỏ, không nhất thiết phải xin phép ai để làm việc gì và quy định đặt ra có thể bị phá vỡ...
-
Làm mẹ2 ngày trướcNhững định luật này chứa đựng các kinh nghiệm dạy con cái rất đáng để cha mẹ học hỏi.
-
Làm mẹ2 ngày trướcKhông chỉ thừa hưởng ngoại hình "sao y bản chính", con gái Võ Hạ Trâm còn cực kỳ quấn bố.
-
Làm mẹ2 ngày trướcLàm bài thi chỉ mất 1/6 thời gian, con gái Hoa hậu Hương Giang khiến mẹ ngỡ ngàng vì được giải Đồng cuộc thi khoa học quốc tế.
-
Làm mẹ3 ngày trướcKhông ít bậc cha mẹ băn khoăn "tại sao khi được sống trong điều kiện đầy đủ tiện nghi, trẻ em lại dễ trở nên hư hỏng?".
-
Làm mẹ3 ngày trướcCác nhà nghiên cứu đã tổng kết 5 dấu hiệu cho thấy một đứa trẻ được nuôi dạy và trưởng thành lành mạnh.
-
Làm mẹ3 ngày trướcCác chuyên gia giáo dục cho biết, không phải tự nhiên mà có những đứa trẻ lại đạt được kết quả học tập xuất sắc trong khi những em khác thì không.