- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tiền học thêm của con trung bình hơn 20 triệu 1 tháng, ông bố lên facebook kêu trời: "Không phải tiếc tiền mà vợ đang bóp nghẹt tuổi thơ của con"
Nhiều bậc cha mẹ quan niệm: cứ cho con học càng nhiều, tiếp cận càng nhiều nguồn tri thứ thì con lớn lên càng giỏi giang, thành người tài. Điều này có phải lúc nào cũng đúng?
- Sản phụ đột tử trên đường vào bệnh viện lúc đang mang thai 9 tháng, khi bác sĩ mổ bụng, ai cũng sốc với cảnh tượng trước mắt
- Chồng đi công tác về mà vợ lạnh nhạt đòi ngủ riêng, anh tức giận lắp camare theo dõi thì bật khóc trước cảnh tượng nhìn thấy
- Hồ Ngọc Hà phải bê bụng bầu mới lết đi được trong những tháng cuối thai kỳ, hé lộ khoảnh khắc trong phòng sinh cực xúc động
Một ông bố đăng đàn kể câu chuyện của mình trong một group facebook:
"Tiền học thêm trung bình một tháng của con nhà em là hơn 20 triệu (đó là chưa tính tiền học chính và học thêm ở trường). Tất cả các khoản học thêm đó đều do mình vợ em đăng ký, còn tiền học lẫn tiền chi tiêu trong gia đình đều do em chi trả. Vợ em không đi làm, chỉ ở nhà làm đỡ em việc nhà với bán hàng online lặt vặt thôi nên em không bắt phải góp tiền cho gia đình. Không phải em tiếc rẻ gì đâu nhưng thực tình bắt con nó học nhiều quá đủ các môn Toán Lý Hoá, tiếng Anh, tiếng Hàn. Sáng trưa chiều tối kể cả ngày nghỉ hầu như lúc nào cũng phải đi học. Cháu nó cũng tâm sự là cảm thấy mệt mỏi áp lực và không theo kịp tất cả các chương trình học nhưng vợ em không nghe còn mắng là lười, kém cỏi. Nhiều lúc em bênh con bảo học nhiều như thế sao con nó chịu được nhưng vợ vẫn bảo thủ nói rằng phải như thế mới giỏi được. Trong khi bản thân vợ thì trái ngược lại, thời đi học cô ấy rất lười học, bỏ học đi chơi suốt ngày, chỉ cố học đến lớp 11 xong bỏ".
(Ảnh minh họa)
Đa phần dân mạng đều ngạc nhiên trước số tiền quá lớn mà vợ chồng này tiêu cho việc học của con. Đầu tư cho con học tập là điều rất đáng quý ở mỗi bậc làm cho mẹ, tuy nhiên, việc ép con học quá mức là phản giáo dục và không hiệu quả. Trẻ em ở lứa tuổi nào thì cũng cần có sự căn bằng giữa học tập và vui chơi, nếu không các kỹ năng của con không thể phát triển toàn diện. Dân mạng cũng cho rằng chỉ cho con học kiến thức giáo khoa, sách vở thôi là chưa đủ, con còn phải được giao lưu, học hỏi thông quan trao đổi, trò chuyện, "học mà chơi, chơi mà học", chỉ như vậy khi lớn lên con mới đủ sức để đối đầu với thế giới đầy cạm bẫy ngoài xã hội. Hơn nữa, học nhiều hay ít còn tùy vào khả năng của con.
Một số ý kiến của dân mạng:
- "Học nhiều quá sao mà bé tiếp thu được. Khổ thân cháu nó".
- "Mình là bố phải có tiếng nói anh ạ, không phải cái gì nghe vợ cũng tốt. Anh thử nghĩ xem ngày trước mình như nào thì giờ con nhà anh cũng vậy. Xưa các cụ nhà mình chưa hiểu thì giờ mình phải hiểu cho con".
- "Các bác đừng có bảo thấy nhiều tiền mà tiếc. Thử nghĩ hồi xưa mình học hành như thế nào và bây giờ con em chúng ta học hành như thế xem. Cấp 1 đã phải học ngày, xong lại tối phải học thêm tại nhà, học ngoại ngữ tại trung tâm. Cuối tuần lại đi học năng khiếu... Thế thì còn gì tuổi thơ của tụi nhỏ nữa"
- "Ép nó quá là nó không tiếp thu đâu, bắt nó làm điều nó không thích nó không đam mê đâu,có ép nữa thì cũng thành gà công nghiệp chứ không thành đại bàng được".
- "Đâu phải học nhiều là giỏi! Không cần học giỏi, cứ lên lớp là được, tuổi còn nhỏ cứ để cho thong thả đầu óc. Tuổi thơ của tụi nó nữa, hơn nhau ở cách sống ngoài xã hội chứ học giỏi mà ra xã hội chả biết gì thì cũng vứt! Con nít đừng ép quá, tội!".
- "Học làm gì cho lắm, sau cũng quên thôi, đừng đánh cắp tuổi thơ của con tội nó, quan trọng là cách đối nhân xử thế ở đời".
- "Càng nhồi đứa nhỏ học thì nó càng chán học. Không tạo cho nó động lực hay cho nó thấy được niềm vui khi học thì sớm muộn nó cũng chán nản rồi bỏ bê việc học hành thôi".
Tuy lên án người mẹ vì đã "ép khô" con mình vào việc học nhưng dân mạng cũng hiểu một phần cho chị. Ai cũng muốn con cái giỏi giang và có cuộc đời tốt hơn cha mẹ nên bản thân người mẹ vốn con đường học vấn chưa tốt nên đã "gán" ước mơ của mình lên con cái mà không biết hoặc cố tính không biết đứa trẻ phải chịu áp lực lớn thế nào.
(Ảnh minh họa)
- "Chung quy là đều do vợ bác nghĩ cho con của bác nhưng sai cách thôi. Người nào cũng nghĩ mình học ít nên tương lai mình phải hướng con mình đến việc học gấp nhiều lần mình như vậy tương lai nó mới khá được".
- "Một là những gì phụ huynh tiếc nuối không làm được thường đặt kỳ vọng vào con, ở đây cụ thể là vợ anh chắc tiếc ngày xưa không cố học. Hai là học mới thành tài là thật, giờ vất sau nhàn, còn hơn sau này hối hận".
- "Thực ra em hiểu cảm xúc của vợ anh. Kiểu chị ngày xưa lười biếng chuyện học, giờ thấy hối hận nên muốn bù đắp cho con, cho cả bản thân ngày xưa. Anh đừng gắt gỏng với vợ, nhẹ nhàng từ từ tâm sự, khuyên nhủ vợ nha anh. Trẻ con đi học thì phải thích nó mới học được, nên anh xem bé thích gì, muốn học cái gì".
Theo V.A - Vietnamnet
-
Làm mẹ7 giờ trướcNếu đang muốn sớm có em bé, ngoài chuyện phòng the thì chị em còn cần chú trọng chế độ ăn uống và sinh hoạt. Nhất là với chị em có nội mạc tử cung mỏng, suy buồng trứng hoặc estrogen thấp.
-
Làm mẹ2 ngày trướcTheo các chuyên gia giáo dục, đứa trẻ xuất sắc là kết quả của nền giáo dục chất lượng và đứa trẻ thất bại là sản phẩm của các gia đình có vấn đề.
-
Làm mẹ2 ngày trướcNghiên cứu cho thấy những người có tinh thần dẻo dai, bền bỉ thể hiện một loạt đặc điểm và phẩm chất như tự tin, kiên trì, để giúp họ trở thành người hạnh phúc, thành công hơn.
-
Làm mẹ3 ngày trướcNgười giàu dạy con hiểu về bản chất con người ngay từ khi còn nhỏ, không nhất thiết phải xin phép ai để làm việc gì và quy định đặt ra có thể bị phá vỡ...
-
Làm mẹ3 ngày trướcNhững định luật này chứa đựng các kinh nghiệm dạy con cái rất đáng để cha mẹ học hỏi.
-
Làm mẹ3 ngày trướcKhông chỉ thừa hưởng ngoại hình "sao y bản chính", con gái Võ Hạ Trâm còn cực kỳ quấn bố.
-
Làm mẹ4 ngày trướcLàm bài thi chỉ mất 1/6 thời gian, con gái Hoa hậu Hương Giang khiến mẹ ngỡ ngàng vì được giải Đồng cuộc thi khoa học quốc tế.
-
Làm mẹ4 ngày trướcKhông ít bậc cha mẹ băn khoăn "tại sao khi được sống trong điều kiện đầy đủ tiện nghi, trẻ em lại dễ trở nên hư hỏng?".
-
Làm mẹ5 ngày trướcCác nhà nghiên cứu đã tổng kết 5 dấu hiệu cho thấy một đứa trẻ được nuôi dạy và trưởng thành lành mạnh.