8 sao Hollywood đưa tình cũ vào âm nhạc

Justin Timberlake, Britney Spears, Adele, Miley Cyrus... là những ca sĩ đã sáng tác các ca khúc đình đám từ chính thất bại trong tình cảm riêng.

Justin Timberlake, Britney Spears, Adele, Miley Cyrus... là những ca sĩ đã sáng tác các ca khúc đình đám từ chính thất bại trong tình cảm riêng.

Justin Timberlake

Sự nghiệp của Justin Timberlake chỉ dính liền với ba thứ Grammy, Timbaland và mỹ nhân. Từ khi nhóm nhạc 'N Sync tan rã, anh đã tách riêng ra tập trung cho sự nghiệp solo và gây dựng danh tiếng. Thậm chí, anh còn thành lập được hãng đĩa riêng cho mình. Có thể nói, Cry me a river là ca khúc mở đầu cho sự nghiệp nổi tiếng của anh.

Ca khúc phát hành năm 2002, thuộc album Justified do Timbaland và Scott Storch đồng sáng tác, lấy nguồn cảm hứng từ chuyện tình tan vỡ của anh và "công chúa nhạc pop" Britney Spears. Ca khúc mang về cho anh giải Nam ca sĩ biểu diễn xuất sắc nhất tại lễ trao giải Grammy lần thứ 46 năm 2004.

MV của ca khúc được thực hiện với nhân vật nữ chính có hình tượng khá giống với Britney Spears. Tuy nhiều lần chối việc "làm MV trả thù người yêu cũ", nhưng chính Britney cũng thừa nhận, cô hoàn toàn bị sốc, gần như bẽ mặt trước công chúng. MV nhận được giải Video nhạc pop xuất sắc nhất tại lễ trao giải MV của MTV năm 2003. Cho đến hiện nay, ca khúc vẫn được xem là một trong những bản hit đình đám nhất của anh và từng được Taylor Swift cũng như Leona Lewis cover lại.

Britney Spears

Sau chuyện tình tan vỡ với Justin Timberlake và cú sốc trước công chúng của Cry me a river, 2 năm sau "công chúa nhạc pop" cũng "trả đũa" ngược lại anh chàng người yêu cũ. Ca khúc pop ballad với giai điệu trữ tình, êm dịu đằm thắm Everytime được xem là lời đáp trả của cô với Justin.

Được biết, ca khúc đã được viết sẵn năm 2002, ngay sau khi hai người đường ai nấy đi. Lúc bấy giờ, Britney và Annet Artani đồng ý hợp tác với nhau để sáng tác một ca khúc, dù vẫn chưa ai có ý tưởng gì về "đứa con tinh thần" sắp ra đời. Trong một lần du lịch ở Lombardy, Ý, cô đã viết ca khúc Everytime, nhưng không phát hành cho đến hai năm sau đó.

Dù Britney không lên tiếng gì về những tin đồn xoay quanh Everytime, như một cách ứng xử khéo léo trước công chúng. Annet, người đồng sáng tác ca khúc đã lên phê bình cách ứng xử của Justin sau khi chia tay: "Anh ta chỉ nghĩ cho mình. Thực chất, cô ấy có rất nhiều hình ảnh khác nhau và anh ta đã gần như tiết lộ một vài thông tin cô ấy không muốn giới báo chí biết ngay trước mặt em gái cô ấy. Tôi còn nhớ em gái cô ấy bị bẽ mặt và cô ấy cũng vậy. Tôi chắc chắn, cô ấy đã rất đau khổ".

Ca khúc tuy không thành công quá nhiều như Cry me a river, nhận được giải Grammy và các giải thưởng khác, song cũng đã tấn công các bảng xếp hạng trong rất nhiều tháng liền. 

Miley Cyrus

"Nữ hoàng tuổi teen" từng một thời cặp kè với Nick Jonas, thành viên nhóm Jonas Brothers trong suốt một thời gian dài cho đến khi Selena Gomez xen giữa vào chuyện tình của 2 người. Sau khi chia tay trong bẽ bàng, 7 things, một trong những ca khúc đình đám nhất của cô, thuộc album Breakout ra đời. Ca khúc nhận được sự đón nhận nồng hậu từ số đông các khán giả, trong đó có cả những người không phải là người hâm mộ của cô.

MV của 7 things cũng rất đặc biệt khi có sự tham gia của những người hâm mộ Miley Cyrus. Cô đã tạo một cuộc thi nhỏ trên trang web riêng cho người hâm mộ và những người may mắn nhất chiến thắng sẽ được tham gia vào MV.

7 things ngay sau khi phát hành dấy lên tin đồn về việc Miley Cyrus viết nhạc để "níu kéo" Nick Jonas. Ngay lập tức cô từ chối trả lời phỏng vấn cũng như phủ định: "Tôi có rất nhiều bạn trai cũ và Nick Jonas chỉ là một trong số đó".

Về phía Nick anh cũng lập tức cười phì khi biết được tin đồn: "Thật là buồn cười. Tôi không bấp bênh trong tình cảm và bạn bè của tôi cũng rất tuyệt. Bài hát không thể nào nói về tôi".

Tuy vậy, theo tạp chí Tiger Beat, khi bạn thân của Miley, Mandy Jiroux được hỏi liệu 7 things có phải viết tặng cho tình cũ Nick hay không, Mandy đã không ngần ngại trả lời "Phải". 

Nick Jonas

Chia tay Miley Cyrus để đến với Selena Gomez, chuyện tình của Nick Jonas cũng chẳng mấy tốt đẹp. Selena Gomez sau đó đã chia tay anh để hẹn hò với Justin Bieber, cặp đôi Jelena (tên đôi của Justin và Selena) là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất hiện nay.

Mới đây, Nick tiết lộ tên của ca khúc anh đang trong quá trình thu âm là Wedding bells. Được biết, ca khúc viết dành riêng cho người tình cũ Miley Cyrus, người hiện đang hẹn hò và đính hôn với bạn diễn Liam Hemsworth trong The last song. "Có một số ký ức mà sau này bạn nghĩ lại và bạn viết bài hát để xin lỗi về những chuyện đã qua. Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình phải viết một ca khúc khiến bản thân không thấy thoải mái như ca khúc này", Nick cho biết.

Dĩ nhiên, Wedding bells đã không mất quá nhiều thời gian để đến tai Miley, cô nàng tỏ ra không mấy hài lòng: "Tôi chả biết ai sắp đám cưới. Tôi chỉ thấy ca khúc này gây ồn ào quá, sao cũng được".

Miley cũng chia sẻ thêm trong một chương trình truyền hình thực tế: "Bạn không thể ghét một người muốn viết nhạc về những chuyện đã qua, đây giống như một lời cảnh báo cho những người đang hẹn hò với ca sĩ hoặc người sáng tác nhạc. Những gì bạn đã trải qua, một ngày nào đó sẽ được lên radio đấy". Tiết lộ thêm, Miley nói, chắc chắn cô sẽ không nghe tiếng "wedding bells" (chuông nhà thờ trong các lễ cưới) sớm, vì cô còn quá trẻ.

Joe Jonas

Sau khi chia tay với người đẹp tóc vàng Taylor Swift bằng cuộc gọi điện thoại 27 giây, Joe Jonas chính thức tự gắn cho mình biệt danh "đểu cáng". Không chỉ Taylor Swift, những người hâm mộ của cô cũng bức xúc thay cho thần tượng và lập tức tẩy chay Joe. Số lượng người yêu thích anh vì thế cũng giảm đi đáng kể, sự nghiệp của anh cũng chẳng còn thành công như trước. Sau đó, Joe đã hẹn hò qua nhiều người thêm nữa, cuối cùng sáng tác ra ca khúc I'm sorry.

Trong một lần phỏng vấn, anh đã buột miệng nói lý do anh viết ca khúc: "Tôi đã làm tan vỡ tim của một người". Qua câu nói của anh, mọi người nhớ đến sự kiện chia tay 27 giây của anh chàng năm 2008 và tin đồn ca khúc được viết cho Taylor Swift dấy lên.

Ngay lập tức, anh chàng đã lên tiếng phủ nhận với Metro: "Không, tôi không viết về cô ấy. Khi viết những ca khúc của mình, tôi chẳng nói là sẽ viết về ai vì tôi không muốn khán giả liên tưởng đến hình ảnh đau khổ của tôi khi viết về ai đó. Đúng là chỉ cần nói một câu, chuyện bé đã được xé ra to".

Anh cũng nói thêm rằng: "Chúng tôi là bạn, không phải là kẻ thù". Điều nay nhanh chóng bị bác bỏ vì sau khi chia tay, Taylor đã rất cay cú và chắc chắn không thể có chuyện cả hai làm bạn trở lại.

Mọi người phỏng đoán rằng ca khúc được viết cho Demi Lovato, bạn đồng diễn của anh trong series Camp rock của Disney. Cả hai từng có một khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, cho đến khi anh chủ động chia tay và khiến Demi phải đi điều trị tâm lý một thời gian dài vì đau khổ và trầm cảm.

Taylor Swift

Nếu nói đến chuyện mang tình cũ ra để sáng tác, chắc chắn phải nhớ đến "công chúa nhạc đồng quê" Taylor Swift. Tính đến độ tuổi dưới 25, cô đã có hơn chục mối tình vắt vai và mất hình ảnh trong sáng trong mắt công chúng khi những chuyện tình của cô đều diễn ra và kết thúc rất chóng vánh, không lâu sau cô lại hẹn hò ngay với người mới. Những chàng trai cô từng hẹn hò đều là người nổi tiếng hay bạn diễn như Taylor Lautner (bạn diễn trong bộ phim quy tụ nhiều tên tuổi lớn Valentine), John Mayer, Joe Jonas, Toby Hemingway (bạn diễn trong MV Mine), Lucas Till (bạn diễn trong MV You belong with me).

Khoảng 1/4 các ca khúc nổi tiếng của Taylor Swift được đồn là viết về người cũ và chưa một lần cô phủ nhận những tin đồn này. Back to decemberThe story of us bị đồn đại là dành cho tình cũ Taylor Launter như một lời xin lỗi, nuối tiếc về mối tình đã qua, hay Dear John thể hiện sự thất vọng của cô với tay chơi John Mayer, We are never ever getting back together được viết tặng "hoàng tử Ba Tư" Jake Gyllenhaal...

Gần đây nhất, sau khi chia tay với anh chàng đẹp trai như mộng Harry Styles, thành viên của One Direction và bị anh chàng làm bẽ mặt trên báo chí vì nói cô hoàn toàn cứng ngắc và vô cảm trong chuyện chăn gối, Taylor viết trên trang cá nhân: "Ooh hoo trở lại phòng thu đây" như một lời "cảnh cáo" dành cho Harry. Một nguồn tin cho biết, sau khi chia tay Harry, cô không chỉ viết được một mà 5 ca khúc khác nhau. Các ca khúc ấy cho đến hiện tại vẫn đang trong quá trình thu âm.

Katy Perry 

Sau khi ly dị chồng cũ Russell Brand, hai ca khúc Part of meWide awake ra đời. Cả hai ca khúc đều thuộc phim tư liệu 3D Katy Perry: Part of me - bộ phim giúp khán giả có một cái nhìn cận cảnh hơn về thần tượng của mình.

Nổi tiếng từ I kissed a girl, những ca khúc của Katy Perry chưa bao giờ làm người hâm mộ thất vọng, dĩ nhiên Part of meWide awake ngay sau khi phát hành đều trở thành bản hit. Cả hai ca khúc đều được đồn là viết dành riêng cho Russell Brand, tuy nhiên cô đã lên tiếng phủ nhận tin đồn xoay quanh hai ca khúc này.

Katy cho biết, Part of me đã được cô sáng tác cùng đợt với single Teenage dream, nhưng vì cảm thấy ca khúc hoàn toàn không phù hợp với album trẻ trung năng động nên cô quyết định để dành cho sau này. Đến thời điểm hậu ly dị cũng là lúc cô cần phải thu âm bài hát mới vì thấy hợp tâm trạng nên Katy đã chọn Part of me. Cô khẳng định ca khúc được sáng tác khi chưa có sự xuất hiện của Russell Brand.

Còn về Wide awake, ca khúc thể hiện sự thức tỉnh của cô gái khi "rơi từ chín tầng mây" của tình yêu. Katy vẫn không nói nhiều về vấn đề này, thậm chí là kín tiếng hẳn với giới truyền thông. Cuối năm 2012, cô bị đồn đại là đang hẹn hò với tình cũ của Taylor Swift, tay chơi John Mayer và cho đến nay tin đồn này vẫn chưa được xác nhận.

Adele 

Nổi tiếng từ album 19 và nhận được giải Grammy, sau khi "đường ai nấy đi" với người tình, Adele đã sáng tác hai ca khúc thuộc album 21 viết về tình cũ, đó là Someone like youRolling in the deep.

Được biết, một ca khúc khác của cô, Rumour has it cũng được viết "tặng" cho tình cũ vì những tin đồn xoay quanh cuộc tình của hai người sau khi chia tay.

Vốn là một ca sĩ kín tiếng trong chuyện riêng tư, Adele đã không nói nhiều về việc này. Trong một lần phỏng vấn cô đã trả lời thẳng thắn: "Tôi không biết liệu anh ấy có vô tình nghe các ca khúc ấy hay không hay là đủ thông minh để xâu chuỗi lời bài nhạc, để biết rằng tôi viết về anh ấy".

Cô cũng nói thêm: "Tôi từng nghĩ, mình không yêu anh đến mức viết nhạc đau khổ sau khi chia tay, nhưng tôi đã làm vậy".

Hiện tại, Adele đã hoàn toàn hạnh phúc bên người mới. Cô cũng tuyên bố, từ đây về sau sẽ không hát nhạc buồn mà hát những ca khúc với lời nhạc vui tươi hơn. Single gần đây nhất của cô, Skyfall, thuộc album nhạc nền cho bộ phim cùng tên thuộc series 007 đã đoạt được nhiều giải thưởng và đứng trong top 10 của các bảng xếp hạng trên toàn thế giới trong nhiều tuần liền.

Theo TTVN



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.