9 idol Hàn thành công với nhóm nhạc mới

Hyuna, Hyun Seung , So Yeon sẽ... không nổi tiếng như hiện nay nếu họ vẫn ở lại trong nhóm nhạc cũ.

Hyuna, Hyun Seung , So Yeon sẽ... không nổi tiếng như hiện nay nếu họ vẫn ở lại trong nhóm nhạc cũ.

1. Ra mắt với nhóm Wonder girls năm 2007 nhưng Hyuna đã nhanh chóng rút lui vì lý sức khỏe. Không lâu sau đó, Hyuna chuyển sang công ty giải trí Cube Entertainment và gia nhập nhóm 4 minutes vào năm 2009. Tại đây, Hyuna rất tích cực tập luyện và bây giờ cô được đánh giá là một trong những ca sĩ trẻ hàng đầu Kpop, độ hot vượt mặt so với các thành viên còn lại.

2. Năm 2005, Hyun Seung  lúc đó có nghệ danh SO-1 được chọn là thành viên của Big Bang nhưng đã bị loại từ trước khi nhóm nhạc này ra mắt khán giả vì không đạt yêu cầu. Năm 2009, Hyun Seung gia nhập nhóm B2ST, nơi mà anh thể hiện hết được năng khiếu ca hát và vũ đạo của mình, thu về lượng fan đông đảo.

3. So Yeon gia nhập nhóm T-ara vào năm 2009. Với giọng hát tuyệt vời, cô nhanh chóng trở thành thành viên quan trong và là giọng hát chính của nhóm. Nhưng trước đó, năm 2007, So Yeon là thực tập sinh của SM Town trong vai trò là thành viên SNSD,nhưng đã rời khỏi SNSD trước vì chuyện gia đình. Tại T-ara, So Yeon thực sự được biết đến.

4. Công ty Cube Entertainment đã quyết định cho Ki Kwang khởi nghiệp bằng hát solo với nghệ danh “AJ” (Ace Junior) trước khi sát nhập anh vào nhóm B2ST. Vẻ điển trai, nụ cười sát thủ và kỹ nằng nhảy điêu luyện của Ki Kwang luôn khiến các fan nữ mê mẩn.

5. Một thành viên khác của B2ST là Jun Hyung cũng đã từng là người của nhóm Xing vào năm 2006 với nghệ danh “poppin Dragon”. Năm 2009, Jun Hyung chính thức là người của B2ST với tư cách là rapper chính.

6. Anh chàng Kevin của nhóm U-Kiss được nhiều người biết đến với khả năng giả giọng con gái giống đến ngỡ ngàng, thân hình có khi còn "mỏng" hơn rất nhiều mỹ nữ hiện nay. Nhưng ít ai biết rằng, năm 2006, Kevin cũng có thời gian tập luyện với Jun Hyung của B2ST tại nhóm Xing.

7. Khởi nghiệp tại Nhật Bản vào năm 2006 với nhóm nhạc 2 người có tên Route O nhưng 1 năm sau đó Soo Young đã quyết định trở về Hàn Quốc để ra nhập nhóm SNSD. Đây là quyết định đúng đắn của Soo Young bởi cô cùng SNSD gặt hái được nhiều thành công hiện nay, trở thành nhóm nhạc nữ hàng đầu xứ kim chi.

8. Không biết lý do tại sao Jung Ah lại chia tay nhóm Kiss Five để gia nhập After School vào đầu năm 2009 nhưng đây là một quyết định sáng suốt của cô. Tháng 6/2012, Jung Ah đã được chọn làm trưởng nhóm mới của After School thay thế Kahi.

9. G.O được coi là “biểu tượng mafia” nhóm MBLAQ vì anh để ria mép trông rất ngầu. Trước khi là thành viên của MBLAQ vào năm 2009, G.O lúc đó có nghệ danh là Jang Goon là người của nhóm bộ ba Tykeys.

Theo Infonet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.