9 sự kiện dự đoán gây chấn động Kpop 2013

Nguy cơ tan rã nhóm, thành công của các nhóm nhạc nhỏ, nhạc sống thịnh hành, nhân vật nổi tiếng nhập ngũ... được xem là điểm nhấn trong thị trường âm nhạc trong năm nay.

Nguy cơ tan rã nhóm, thành công của các nhóm nhạc nhỏ, nhạc sống thịnh hành, nhân vật nổi tiếng nhập ngũ... được xem là điểm nhấn trong thị trường âm nhạc trong năm nay. 

1. Nguy cơ tan rã của các nhóm nhạc

T-ara và scandal bắt nạt thành viên mới HwaYoung đã trở thành sự kiện tốn giấy mực nhất trong suốt thời gian vừa qua của ngành giải trí Hàn Quốc. Trong khi không ai biết thực hư câu chuyện xảy ra đằng sau ánh đèn sân khấu ngoại trừ T-ara và công ty quản lý của họ, nhưng số đông công chúng vẫn cho rằng, Core Contents Media đã không khéo léo trong việc giải quyết vấn đề.

Điều này dẫn tới sự khủng hoảng nội bộ T-ara trong một thời gian dài. Core Contents Media hiện nay đã cho ra mắt 7 nhóm nhạc: Co-Ed, nhóm nhỏ dự án 5dolls và SPEED, Gangkiz, SeeYa, Davichi, T-ara. Chính vì việc có quá nhiều nhóm nhạc để thực hiện cách cách thức lăng xê nên việc rơi vào khủng hoảng không thể xử lý là điều dễ hiểu.

 
T-ara với scandal "bắt nạt" gây chấn động năm 2012.

Vụ việc của T-ara không phải là cá biệt đằng sau hậu trường của ngành công nghiệp giải trí xứ kim chi. Đây chỉ là một trường hợp rủi ro bị phanh phui ra ánh sáng. Một số nguồn tin cho biết, trong giới nghệ sĩ và đặc biệt là ngành âm nhạc, những trường hợp lục đục nội bộ như của T-ara có không ít và nếu bị phát hiện, đưa ra trước công chúng thì sẽ có những nguy cơ không thể lường trước.

Thêm nữa, nhóm nhạc nam Block B trong năm vừa qua đã vướng vào một vụ lùm xùm về việc hợp đồng cũng như phân chia lợi nhuận với công ty quản lý. Như vậy, sau vụ JYJ và Han Kyung (Super Junior) mâu thuẫn lợi ích dẫn tới kiện công ty quản lý SM, lại có thêm một trường hợp của Block B. Đây chính là một vấn nạn, một vết đen trong ngành công nghiệp âm nhạc, dự đoán sẽ còn nhiều vụ việc như thế này xảy ra. Kết quả nghiêm trọng nhất có thể sẽ là sự tan rã không mong muốn của các nhóm nhạc.

2. Sự thành công của các nhóm nhạc nhỏ

2012 là năm thành công rực rỡ của các nhóm nhạc nhỏ và những kế hoạch solo. Dự đoán năm 2013 cũng sẽ có một bước tiến tiếp theo trên đà thành công đã có sẵn.

After School là nhóm nhạc gặt hái được nhiều thành công nhất với các nhóm nhạc dự án: Orange Caramel After School Red và Blue. Năm 2013, có thể công ty quản lý của After School sẽ tiếp tục thành lập một nhóm nhạc dự án khác gồm Jooyeon, E-Young, và Gaeun.

 
Orange Caramel là nhóm nhỏ rất thành công tách ra từ After School.

Super Junior cũng đã gây được sự chú ý từ nhóm nhỏ K.R.Y. Leeteuk trước khi đi nhập ngũ đã từng tuyên bố, có thể nhóm sẽ thành lập một band nhạc dự án nhỏ ở Nhật Bản. Super Junior-J có thể bao gồm các thành viên như Sungmin và những thành viên khác thông thạo tiếng Nhật.

Infinite có một loạt kế hoạch solo và sắp tới sẽ là một nhóm nhạc dự án, bao gồm trưởng nhóm Sunggyu, Hoya và Dongwoo sẽ thành lập ra Infinite-H.

Wonder Girls sẽ bị đình trệ hoạt động trong thời gian SunYe kết hôn, sau đó họ sẽ tiếp tục kế hoạch solo cho từng thành viên. Yenny, với khả năng ca hát nổi trội sẽ là người khởi động chuỗi kế hoạch solo cho Wonder Girls.

3. Nhạc sống thịnh hành và được đánh giá cao

Thông thường, các ban nhạc không thể chơi nhạc cụ của họ trực tiếp trên các chương trình âm nhạc vì vấn đề hiệu suất âm thanh. Tuy nhiên, FNC Entertainment đang làm hết sức mình để thuyết phục các chương trình âm nhạc cho phép CN Blue được chơi nhạc cụ trực tiếp trên sân khấu. Kim Junsu (JYJ) cũng đã có một buổi hòa nhạc trực tiếp sử dụng nhạc cụ thành công. Nếu CN Blue thành công, FNC chắc chắn sẽ yêu cầu cho các "gà nhà" là FT Island, Juniel và AOA được biểu diễn nhạc cụ trực tiếp. Các nhóm khác như LEDApple và các nhóm nhạc như Nell và Busker Busker cũng có mong muốn như vậy.

 
CNBlue là nhóm nhạc chơi nhạc cụ được chú ý trong năm 2012.

Các nhóm nhạc muốn chứng minh được khả năng của mình, bằng cách này hay cách khác, và giọng hát sống cũng như nhạc cụ được chơi trực tiếp trên sân khấu sẽ tạo cảm hứng cho họ. Jong Hyun của SHINee từng gọi âm nhạc trên sân khấu là "thứ âm nhạc chết". Đó sẽ là một bước tiến dài, nhưng có thể CN Blue có thể tạo ra một xu hướng nhạc sống trong nền âm nhạc Hàn Quốc hiện nay.

4. Nhân vật nổi tiếng nào sẽ nhập ngũ

Tất cả nam giới ở Hàn Quốc đều có độ tuổi nhập ngũ để thực hiện nghĩa vụ quân sự và những ngôi sao nổi tiếng không phải ngoại lệ. Năm 2012 cũng chính là năm chứng kiến khá nhiều ngôi sao nổi tiếng nhập ngũ và dự đoán trong năm 2013 sẽ có nhiều ngôi sao tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Jae Joong của JYJ đã trì hoãn việc đi nghĩa vụ ít nhất hai lần và khả năng Jae Joong buộc phải nhập ngũ trong năm 2013 là tương đối lớn. Junsu có thể cũng sẽ nhập ngũ cùng thời gian với Jae Joong. Được biết, Yoo Chun được miễn nghĩa vụ vì mắc bệnh hen suyễn nặng, nhưng kiểu tóc mới cạo trọc gần đây được xem là một dấu hiệu Yoo Chun muốn thực hiện nghĩa vụ với quốc gia.

 
Lee Teuk - trưởng nhóm Super Junior thực hiện lệnh nghĩa vụ trong năm 2012.

Có tin đồn, TOP của Big Bang sẽ thực hiện nghĩa vụ quân sự trong năm 2013, tuy nhiên, dường như YG chưa có ý định để TOP nhập ngũ trong năm nay. Changmin của 2AM đã hoàn thành nghĩa vụ, theo độ tuổi, có thể phải nhập ngũ vào năm nay. Thêm nữa là bất cứ thành viên nào trong 2PM cũng có khả năng sẽ thực hiện nghĩa vụ quân sự trong năm nay. Ngoài ra, Kim So Hyun và Yoo Seung Ho cũng bày tỏ ý định mong muốn được nhập ngũ sớm trong năm của mình.

5. Những thần tượng đột phá trong năm 2013

Mỗi năm mang lại cho công chúng những thần tượng đột phá mới, ví dụ như Siwan của ZE: A đã vụt sáng trở thành ngôi sao được chú ý với vai diễn trong phim The moon embraces sun, mặc dù xuất phát từ một nhóm nhạc không thể nói là dành được nhiều sự quan tâm của khán giả. Sistar cũng đã thoát khỏi tình trạng nhạt nhòa khi cho ra mắt AloneLoving u và thống trị làng nhạc Kpop trong năm 2012.

 
Siwan của ZE: A vào vai diễn nổi tiếng trong The moon embraces sun.

Nhóm đột phá được dự đoán trong năm 2013 có thể là B1A4 vì năm vừa rồi, các hoạt động của họ cũng đã thu hút không ít sự chú ý. Boyfriend cũng sẽ là nhóm nhạc gây được tiếng vang trong năm 2013. Trong thời điểm các nhóm nhạc đình đám gián đoạn thời gian hoạt động để nghỉ ngơi và thực hiện các kế hoạch tấn công thị trường nước ngoài như SNSD, Super Junior… năm 2013 được dự đoán sẽ là năm đột phá của rất nhiều nghệ sĩ.

6. Vươn lên những công ty quản lý tiềm năng

"Bộ 3 ông trùm" hiện nay của Hàn Quốc đang là YG Entertainment, SM Entertainment và JYP Entertainment. Tuy nhiên, sắp tới có thể sẽ là sự vững mạnh vượt bậc của các công ty giải trí tiềm năng.

Có thể thấy, Cube Entertainment là một cái tên được nhắc tới khá nhiều trong năm 2012, không chỉ nắm trong tay BEAST, 4Minute, G.NA, mà còn cả A Pink và BtoB. Cube Ent đã đủ tiềm lực để tổ chức thành công những buổi concert gồm tất cả các thành viên, nhóm nhạc tại các quốc gia trên thế giới, dự đoán Cube sẽ trở thành công ty vươn lên top đầu trong năm 2013.

 
 
Pledis Entertainment là công ty giải trí tiềm năng năm 2013.

Pledis Entertainment cũng được xếp vào hàng các công ty giải trí tiềm năng. Với After School, Kahi, Son Dam Bi, Venus và NU'EST, sắp tới sẽ là Seventeen, Pledis nhanh chóng trở thành một trong những tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp giải trí. Nếu duy trì được thực lực như hiện nay, Pledis sẽ có thể sẽ xuất hiện trong danh sách những tên tuổi lớn trong năm 2013.

7. Nhiều lệnh cấm từ phía Bộ bình đẳng giới?

Đầu tiên, Miss A với hứa hẹn sẽ trở lại quyến rũ hơn bao giờ hết khi Suzy đến tuổi trưởng thành. Có thể, với phong cách táo bạo Miss A theo đuổi, rất có thể sẽ nhận được một lệnh cấm từ MOGEF.

 
Hands up bị gửi lệnh cấm từ MOGEF.

Nghệ sĩ YG Entertainment - những nghệ sĩ có tư tưởng khá thoáng đối với các vấn đề nhạy cảm được thể hiện trong ca từ cũng như MV âm nhạc luôn luôn là mục tiêu trong tầm ngắm của MOGEF. Năm 2011, Hands up đã bị cấm vì lời bài hát cổ súy cho vấn đề uống rượu gây hại, Again and again10 out of 10 vì ca từ không phù hợp.

8. Xu hướng công khai tình cảm và vấn đề đồng tính

Mỗi năm sẽ hình thành một xu hướng và theo như dự đoán, trong năm 2013 sẽ nổi lên khá nhiều xu hướng gây xôn xao. Từ SunYe của Wonder Girls, U-Kwon của Block B, năm 2012 là năm chứng kiến sự thừa nhận mối quan hệ tình cảm của các nghệ sĩ. Năm 2013, có lẽ sẽ tiếp tục là những lời thừa nhận của người nổi tiếng về những chuyện tình cảm của họ, công khai trước giới truyền thông và công chúng.

 
Hình ảnh về tình yêu đồng tính trong Reply 1997.

Kpop luôn tồn tại xu hướng ghép đôi couple đồng giới trong thế giới của các fan hâm mộ. Hoya của Infinite đã đóng vai một người đồng tính trong bộ phim được yêu thích Reply 1997. Hàng loạt những chủ đề liên quan đến câu chuyện xoay quanh đời sống người đồng tính được ra mắt, công chúng đang ủng hộ xu hướng này và coi đó là việc làm mang ý nghĩa nhân đạo.

Dòng nhạc điện tử dubstep gây nghiện sẽ lên ngôi

Năm 2012 là năm mà các nghệ sĩ thực hiện nhiều cú đúp thành công trong âm nhạc, nhất là khi các nhóm nhạc đang chuyển hướng sang dòng nhạc điện tử dubstep, khó tiếp cận, lạ tai nhưng để lại dư vị không thể quên trong lòng khán giả.

 
SNSD với I got a boy thuộc dòng nhạc dubstep.

Năm 2013 mở màn với Girls 'Generation bằng I got a boy, năm 2012 có Sherlock của SHINee, Spy của Super Junior, Fiestar là We don’t stop, GLAM với I like that và Hello Venus với What are you doing today?. Các nhóm nhạc tiếp cận với dòng nhạc tưởng như đã bị lãng quên nhưng lại gây được hiện tượng, và đây có thể là xu hướng trong năm nay.

Trong năm 2013, Kpop được dự đoán sẽ diễn ra những sự kiện chấn động, gây xôn xao công chúng. Nhìn lại những thành công trong năm 2012 có thể thấy, năm 2013 vẫn tiếp tục là năm thống trị của Kpop, và làn sóng Hàn Quốc sẽ lan tỏa rộng rãi trên toàn thế giới.

Theo 2Sao



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.