Chồng bỏ vợ bầu để sống với chị họ gây ầm ĩ mạng xã hội

Nếu câu chuyện dưới đây là sự thật thì quả đúng là điều không tưởng khi người chồng lại có thể bỏ vợ bỏ con để chung sống với chị họ.

Nếu câu chuyện dưới đây là sự thật thì quả đúng là điều không tưởng khi người chồng lại có thể bỏ vợ bỏ con để chung sống với chị họ.

Trong ít ngày qua, câu chuyện hôn nhân éo le, chàng trai nhất quyết bỏ vợ mang bầu để chạy theo tiếng gọi của tình yêu, về sống chung với chị họ đã trở thành cơn sốc lớn đối với dân mạng

Theo như lời kể của người vợ - N.T.H.D (SN 1996, Lâm Đồng), không chỉ bị người chồng vu oan, cô còn bị phía gia đình chồng ghẻ lạnh, không có tới một lời hỏi thăm sau một thời gian dài.

Trong chia sẻ của mình, N.T.H.D có viết:

"Từ lâu, cha ông chúng ta đã có truyền thống anh em trong tộc trong 3 đời tuyệt đối không lấy nhau. Vì như thế là loạn luân, là trái với thuần phong mỹ tục của đất nước ta... 

Tôi nghĩ chuyện đó sẽ không bao giờ có thật. Vì anh em trong dòng họ đâu thể lấy nhau. Ấy vậy mà, hôm nay chính tôi là người trong cuộc, biết rõ sự tình mà cứ phải ngậm bồ hòn làm ngọt...

Gia đình tôi vốn êm ấm, sẽ chẳng có gì xảy ra nếu không xuất hiện bà chị họ của chồng (ba của chị họ là anh trai ruột của ba chồng tôi). Bà chị lẳng lơ, thêm thằng em quá dở. Nên hai người đã qua lại với nhau trong khi tôi mang bầu hơn 3 tháng. 

Sự việc đâu dừng ở đó, bà chị to nhỏ với chồng tôi. Nên cứ đi làm về là kiếm chuyện đánh đập chửi bới tôi. Quá uất ức nên tôi xếp đồ về ngoại. Và mang theo cái thẻ ATM , với tài khoảng 30 triệu đồng. 

Ấy vậy mà chồng tôi đi nói tôi ăn trộm tiền theo trai, và lấy lý do đó bỏ vợ. Hiên ngang dẫn bà chị họ ngoài Huế vào Lâm Đồng sống chung. Với cái mác là chị em tôi đâu biết làm gì hơn là ngậm ngùi. 

Gia đình chồng thì chửi bới tôi là kẻ ghen điên cuồng nên ghen bậy bạ. Hai người đi chơi rồi úp ảnh đầy trang mạng xã hội, tin nhắn chị họ nhận yêu chồng tôi cũng có. 

Nhưng có lẽ tôi là người dưng, khác máu tanh lòng nên họ không cho tôi được lời giải thích. Từ lúc đó tới bây giờ tôi gần sinh con, mà chồng cũng như gia đình chồng đều im lặng bỏ mặc, không một tiếng hỏi thăm, không một hộp sữa. 

Tôi cảm thấy quá bất công, gia đình không cho tôi sự công bằng. Mong xã hội lên tiếng giúp tôi, để tôi có sự công bằng để sinh con khoẻ mạnh..."

Chồng bỏ vợ bầu để sống với chị họ gây ầm ĩ mạng xã hội - Ảnh 1.

Đoạn chia sẻ của người vợ.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút được rất nhiều sự quan tâm. Đồng thời là những lời chỉ trích hướng về phía người chồng và người chị họ.

Để tìm hiểu rõ câu chuyện, chúng tôi đã liên hệ với N.T.H.D bà mẹ đang mang thai đã 35 tuần tuổi này xác nhận câu chuyện mà cô đã chia sẻ là của chính mình.

H.D cũng cho biết thêm rằng, thay cho những lời thăm hỏi thì H.Q - chồng của cô, SN 1992, luôn tìm cớ để gây hiềm khích trong thời gian qua. Và tính từ đầu tháng 5 vừa qua, người chị họ đã chuyển từ Huế vào Lâm Đồng để sinh sống.

Trao đổi với chúng tôi, N.T.H.D vẫn tỏ ý cho H.Q cơ hội để sửa sai, chờ đợi ở anh một sự ăn năn và có lời minh oan cho cô với gia đình nhà chồng để xoá tan mọi sự hiểu nhầm.

Theo Thế giới trẻ


mạng xã hội

tình yêu

gây bão mạng

Facebook

cư dân mạng

giới trẻ

bội bạc


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.