Đêm 30 Tết, hành động của đôi trẻ giữa bờ Hồ khiến bao người ngán ngẩm

Một phút vui xuân mới, mải ngắm pháo hoa mà cặp đôi bạn trẻ này đã không ý thức được hành động xấu xí của mình.

Một phút vui xuân mới, mải ngắm pháo hoa mà cặp đôi bạn trẻ này đã không ý thức được hành động xấu xí của mình.

Đêm 30 Tết, ai khi tới Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) cũng đều mong muốn tìm được vị trí đẹp nhất để cùng những người thân yêu chứng kiến màn bắn pháo hoa chào đón xuân mới, Mậu Tuất 2018, nhưng cách chọn chỗ của cặp đôi trẻ trong bức ảnh dưới đây thật khiến người ta khó lòng mà chấp nhận.

Không rõ họ vô ý hay cố ý mà chui vào đứng giữa vườn hoa trồng quanh Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) để xem bắn pháo hoa vào thời khắc giao thừa dù xung quanh vườn hoa này đều có rào chắn kỹ cẩn thận!? 

Nhưng dù có đưa ra lời lý giải gì đi chăng nữa thì hành động thiếu ý thức của họ đã làm hỏng một góc của vườn hoa, tạo nên khung cảnh xấu xí trong đêm giao thừa. 

Đêm 30 Tết, hành động của đôi trẻ giữa bờ Hồ khiến bao người ngán ngẩm  - Ảnh 1.

Cặp đôi trẻ đứng vào giữa vườn hoa để xem bắn pháo hoa đêm giao thừa. (Ảnh: Mạnh Trần)

Bức ảnh chụp vội đôi bạn trẻ của một người chứng kiến sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút hàng nghìn lượt like cùng hàng trăm bình luận. 

"Nhìn đằng sau thì cặp đôi trẻ tạo nên khung cảnh thật lãng mạn, thật hạnh phúc và ngập tràn yêu thương nhưng nhìn xuống dưới chân họ thì những cảm tình ban đầu đã tan biến hết. Là người trẻ mà thiếu ý thức quá, vườn hoa có cọc, có rào chắn cẩn thận thế kia cơ mà, không thể là vô tình giẫm vào đó được", là bình luận của một dân mạng.

Theo Thế giới trẻ


hành động xấu xí

hành động thiếu ý thức


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.