Điểm mặt những sao Việt bị ‘ném đá’ vì hát live dở tệ

Không chỉ Quang Vinh, Minh Hằng mới phải nhận những lời chê bai khi để lộ giọng hát yếu ớt mà rất nhiều nghệ sĩ khác cũng từng phải ngậm đắng nuốt cay trước nhiều lời nhận xét chói tai từ người nghe.

Không chỉ Quang Vinh, Minh Hằng mới phải nhận những lời chê bai khi để lộ giọng hát yếu ớt mà rất nhiều nghệ sĩ khác cũng từng phải ngậm đắng nuốt cay trước nhiều lời nhận xét chói tai từ người nghe.

Vốn quen với việc dùng bản thu âm sẵn nhạc nền trong đĩa hoặc thậm chí là hát nhép luôn trong các chương trình thu hình, do vậy, khi tham gia một số chương trình buộc phải biểu diễn live cùng ban nhạc, một số ca sĩ đã khiến giới chuyên môn lẫn khán giả té ngửa trước "tài năng ca hát" của họ...

Trúc Diễm bị Trần Tiến chê vì hát quá tệ

Năm 2010, Hoa hậu Trúc Diễm quyết định theo đuổi nghiệp ca hát. Ở thời điểm đó rất nhiều chân dài như cô cũng chuyển hướng sang việc cầm mic với suy nghĩ rất “đơn giản” là chỉ cần ngoại hình đẹp, đôi chân dài, giọng hát tàm tạm là mọi thứ sẽ “thuận buồm xuôi gió”. Bản thân Trúc Diễm vốn gặt hái thành công từ các cuộc thi sắc đẹp và luôn được dư luận quan tâm, chính vì thế, việc người đẹp lợi dụng những thuận lợi này để lấn sân ca hát là điều dễ hiểu.

Nhiều người ái ngại việc chân dài đi hát nhưng mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở những cái lắc đầu ngao ngán bởi chuyện làm ca sĩ ở Việt Nam ở thời điểm đó quá dễ dàng. Từ hot girl chập chững vào nghề đến chân dài, ai cũng lên kế hoạch ra album, quay MV.

Trúc Diễm cũng chào sân bằng album Đơn giản được đầu tư về mặt hình ảnh, hòa âm phối khí... Để chứng minh chuyện mình đi hát là quyết định nghiêm túc, đường dài, người đẹp còn mang album đầu tay tranh cử tạiAlbum Vàng tháng  11/2010. Sẽ không có gì để nói nếu khán giả và Hội đồng nghệ thuật chỉ nghe giọng hát trong đĩa nhưng với yêu cầu của chương trình là các ca sĩ phải hát live để truyền tải cảm xúc thật đến với khán giả, và điều này đã đẩy Trúc Diễm rơi vào một phen khó xử. Bởi vì khi giọng hát khá mỏng, cột hơi ngắn của cô vang lên, nhiều người nghe đã bày tỏ sự thất vọng.

Nhận xét về giọng hát còn kém của người đẹp, nhạc sĩ Trần Tiến đã thẳng thừng buông những lời chê khá nặng như “Dường như những lời khen trước khi chương trình diễn ra của tôi là không đúng. Hát quá tệ!” hay “Từ đĩa nhạc ra sân khấu là cả một khoảng cách. Tôi rất thất vọng với phần trình diễn hôm nay”.

Sự thẳng thắn của nhạc sĩ hóm hỉnh này làm thỏa mãn tai nghe của hàng triệu khán giả. Đa số đồng tình khi có một người dám nói đúng thực tế như Trần Tiến, thay vì những lời “rào trước đón sau” không giúp ca sĩ tiến bộ.

Chia sẻ sau “dư chấn” Album Vàng, Trúc Diễm cho biết cô bị sốc và hụt hẫng. Dù lên hàng loạt kế hoạch ra album, chi mạnh cho ca hát nhưng sau lời chê của Trần Tiến đến giờ Trúc Diễm dường như mất tích khỏi sân khấu ca nhạc. Các dự án bị bỏ ngỏ, thay vào đó người đẹp chỉ tập trung diễn thời trang.

Phương Uyên chê MC Nguyệt Ánh hát live dở

Mới đây, trong đêm nhạc Bài hát yêu thích, cựu thành viên nhóm Ba con mèo cũng khiến nữ MC xinh đẹp một phen lúng túng với khán giả truyền hình. Đây là lần đầu tiên nữ MC tham gia sân chơi và nhận được rất nhiều phiếu bình chọn từ giới chuyên môn cho ca khúc Vì em rất cần anh của nhạc sĩ Quốc Bảo. Bài hát này được nhạc sĩ Lê Quang, một trong những thành viên của Hội đồng tuyển chọn đề cử và cho điểm cao nhất trong số 12 ca khúc trong liveshow tháng 6. Được HĐNT đánh giá cao đã khiến cho màn trình diễn của Nguyệt Ánh bị soi nhiều hơn.

Nhiều khán giả có mặt tại sân khấu Lan Anh, TP.HCM tối hôm đó đều khá bất ngờ với phần hát thật của Nguyệt Ánh bởi dù không phải là ca sĩ có chất giọng đặc biệt nhưng từ trước đến nay cô hoạt động nghệ thuật như một ca sĩ chuyên nghiệp nên ít người nghi ngờ về khả năng ca hát của cô. Trong phần trình bày ca khúc Vì em rất cần anh với thể loại chillout của nhạc sĩ Quốc Bảo, nữ ca sĩ để lộ một số yếu điểm về giọng hát như mảnh, ít vang. Ngoài ra, nữ MC cũng có một lựa chọn không mấy phù hợp khi lựa chọn một ca khúc không khoe được giọng hát như thế này. biểu diễn

Sau phần trình diễn của Nguyệt Ánh, nhạc sĩ Phương Uyên với vai trò là khách mời bình luận trong liveshow đã có những ý kiến thẳng thắn. Nhạc sĩ nói, chị không nhận ra ca khúc là sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo nếu như không có MC giới thiệu. Cựu thành viên của nhóm Ba Con Mèo còn không ngần ngại chê bai khả năng hát live của Nguyệt Ánh. Chị cho rằng, tại một chương trình đòi hỏi các ca sĩ phải hát "sống" với ban nhạc thì Nguyệt Ánh đã vô tình phơi bày tất cả những gì không đẹp trong giọng hát của cô.  Phương Uyên còn nhấn mạnh rằng: "Tôi nghĩ cô ấy cần phải cố gắng tập luyện nhiều hơn nữa".

Phản hồi về chuyện này, Nguyệt Ánh dường như khá bảo thủ. Cô cho rằng Phương Uyên đã quá khắt khe với mình và cũng khẳng định mình đã thể hiện đúng tinh thần của ca khúc là nhẹ nhàng, tươi trẻ nên cô không cần phải gồng mình để khoe giọng. Và nếu cô làm hỏng ca khúc này thì nhạc sĩ Quốc Bảo sẽ lên tiếng chứ Phương Uyên không giải quyết được.

Khán giả bất ngờ với giọng hát thật của nhóm V.Music

Trong đêm nhạc Bài hát yêu thích tháng 2 vừa qua, 4 chàng trai của nhóm V.Music khiến khán giả lắc đầu về khả năng hát live trên sân khấu. Tưởng chừng như đêm nhạc là dịp để nhóm khẳng định bản lĩnh sau 2 năm hoạt động cùng nhiều bản hit được giới trẻ yêu thích tuy nhiên họ lại gây hoang mang cho người xem khi giọng hát thật có khoảng cách khá xa với giọng ca trong đĩa nhạc.

Khi trình diễn ca khúc hit Xinh tươi Việt Nam trước đó vốn đã lọt vào top 12 của chương trình do khán giả và hội đồng nghệ thuật bình chọn, cả bốn thành viên của nhóm đã để lộ nhược điểm như hát phô, chênh, thậm chí giọng ca nhiều khi yếu ớt, hoàn toàn trái ngược với bản thu mượt mà trong đĩa.

Kể từ khi đi hát, lượng fan của nhóm tăng lên đáng kẻ, gặt hát được nhiều thành công, được tin tưởng mời diễn ở các chương trình lớn nhỏ trong nước nhưng trước một thực tế phũ phàng này, nhiều người tỏ ra không hài lòng về thực lực của 4 chàng trai.  

Điều mà khán giả bị sốc về khả năng ca hát của Vmusic cũng dễ hiểu, bởi dù ca khúc Xinh tươi Việt Namđược biểu diễn nhiều lần trong các chương trình ca nhạc lớn, thậm chí là cả truyền hình nhưng chủ yếu họ sử dụng đĩa thu sẵn với phần nhạc đệm để che đi những yếu điểm về giọng ca, chứ ít khi tự tin hát live cùng ban nhạc. Do vậy, khi yêu cầu của BTC Bài hát yêu thích buộc các ca sĩ tham gia phải hát live để truyền tải ca khúc một cách chân thật đến người nghe, các ca sĩ này cũng khó tránh khỏi sự lúng túng.

Tiếp nhận lời chê một cách thẳng thắn, các thành viên nhóm nhạc V.Music cũng thừa nhận mình hát dở do thời tiết Hà Nội lạnh và sự thay đổi thành viên khiến nhóm hồi hộp thể hiện không đúng phong độ. Gần đây, nhóm đã trở lại với dự án âm nhạc Vẫn đợi em về và được nhận xét là có sự thay đổi khá tích cực về giọng hát.

Đông Nhi vất vả hát live

Việc bắt buộc phải hát live trong đêm nhạc Bài hát yêu thích đã gây khó cho các ca sĩ trẻ. Trong một đêm nhạc, có thể nhận rõ sự khác biệt về giọng hát của họ so với những người được đào tạo chuyên nghiệp. Đông Nhi là ca sĩ trẻ có lượng fan hùng hậu nhờ những bài hát tung ra đều nhanh chóng thành hit và được nghe nhiều trên mạng. Ngoài ra Đông Nhi còn có khả năng tự sáng tác. Điều quan trọng hơn nữa là cô từng học Nhạc viện TP.HCM.

Thế nhưng, thật khó hiểu là khi bị buộc phải hát live, cô cũng không vượt qua được bản thân mình. Trong phần thể hiện ca khúc hit Cho em một lần yêu của nhạc sĩ Đức Trí - bài hát từng chinh phục người nghe bởi sự mượt mà và cao trào trong bản thu âm trước đó - Đông Nhi để lộ nhiều điểm yếu trong chất giọng và cả kỹ thuật thanh nhạc. Chính vì thế, dù có sự hỗ trợ của piano, violin... khá hoành tráng nhưng bài hát cũng không tạo được cảm xúc như mong đợi. Cô khiến khán giả phải lắc đầu.

Nhạc sĩ Huy Tuấn sau đó đã thẳng thừng chê Đông Nhi hát dở nhưng lại khen cô bản lĩnh vì dám hát... live. Bản thân nữ ca sĩ cũng thừa nhận mình hát yếu và đổ lỗi cho nguyên nhân sức khỏe ngày hôm đó có vấn đề.

Minh Hằng gây thất vọng

Thành công trên phim ảnh nhưng ở sân khấu ca nhạc Minh Hằng gặp không ít khó khăn. Từ chuyện ăn mặc phản cảm trên sân khấu, đến chuyện “chôm” giọng và trong đêm Âm nhạc và Bước nhảy diễn ra tối 14/7 vừa qua, cô còn khiến khán giả “sợ” vì khả năng hát live.

Nhiều khán giả có mặt tại sân khấu Lan Anh, TP.HCM đều lắc đều khi nghe nữ ca sĩ thể hiện ca khúc Mây.Đây là bài hát mới của Minh Hằng do tác giả Trịnh Thăng Bình viết riêng cho cô. Ca khúc được Nữ hoàng khiêu vũ đầu tư quay MV cùng với bạn nhảy Atanas sau cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ. MV cũng đánh dấu dự trở lại của cô sau một thời gian toàn tâm với sân chơi khiêu vũ.

Ca khúc này khi tung ra thị trường đã nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực bởi ca từ dễ thương, nhẹ nhàng. Tuy nhiên, từ bản thu trong đĩa ra tới sân khấu là khoảng cách lớn và Minh Hằng đã không làm tốt được điều đó khi phải trình bày trước khán giả của mình. Có thể nhận thấy nữ ca sĩ dùng sức để hát nên để lộ những yếu điểm trong giọng ca như hát bị phô, chênh nốt và không biết cách xử lý hơi nên bị mất tiếng hay đứt quãng ở những nốt cao trào.

Chứng kiến giọng hát karaoke của Minh Hằng, nhiều người cho rằng cô không nên nhận những show truyền hình trực tiếp hoặc nên tập trung vào đóng phim thay vì đi hát.

Cũng trong đêm nhạc này, không riêng Minh Hằng mà nhiều ca sĩ khác như Quang Vinh, Wanbi Tuấn Anh, Ngô Kiến Huy đều hát live kém.

Theo Infonet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.