Điểm mặt những sao Việt bỏ thi gameshow

Ngọc Anh, Cao Thái Sơn, Đăng Khoa, Vũ Hà Anh là những thí sinh được đánh giá đoạt giải cao trong cuộc thi hát bỗng dưng "nghỉ chơi" khiến khán giả ngỡ ngàng.

Ngọc Anh, Cao Thái Sơn, Đăng Khoa, Vũ Hà Anh là những thí sinh được đánh giá đoạt giải cao trong cuộc thi hát bỗng dưng "nghỉ chơi" khiến khán giả ngỡ ngàng.

Vũ Hà Anh - Sao Mai điểm hẹn 2012

Trước khi đến với Sao Mai điểm hẹn (SMĐH) 2012, Vũ Hà Anh là sinh viên của trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Hà Nội. Sở hữu vóc dáng thanh mảnh cùng gương mặt thư sinh, Hà Anh được đánh giá là ca sĩ có ngoại hình sáng sân khấu. Tuy thực sự không xuất sắc về giọng hát, nhưng Vũ Hà Anh có lợi thế về vũ đạo, phong cách biểu diễn cũng như khả năng sáng tác ca khúc.

Dù không phải là ca sĩ thể hiện thành công nhất trong đêm thi đầu tiên của SMĐH 2012, nhưng với khả năng chinh phục khán giả tốt, Vũ Hà Anh đã trở thành gương mặt được bình chọn nhiều nhất sau đêm mở màn. Trong các đêm thi tiếp theo, Hà Anh đã thể hiện rõ sự cố gắng của mình trong cách xử lý ca khúc cũng như nỗ lực khắc phục những khiếm khuyết trong giọng hát. Không được Hội đồng nghệ thuật lẫn giới chuyên môn đánh giá cao như một số thí sinh khác, nhưng Hà Anh lại luôn duy trì được một lượng fan ổn định, cổ vũ nhiệt tình cho mình qua từng đêm diễn. Nhờ vào giải thưởng được khán giả bình chọn nhiều nhất sau đêm đầu tiên, Hà Anh đã có một chiếc vé đi tiếp vào vòng 2 tại SMĐH 2012.

Bước vào đêm đầu tiên của vòng 2 với một sáng tác của chính mình cùng ca khúc nhạc ngoại Bailamos, Vũ Hà Anh tiếp tục khiến cho Hội đồng nghệ thuật chưa thực sự thỏa mãn với những gì họ mong đợi ở anh. Bất ngờ xin rút lui sau khi kết thúc phần trình diễn của mình, quyết định táo bạo này của Vũ Hà Anh đã gây bất ngờ lớn cho Hội đồng nghệ thuật lẫn khán giả.

Mặc dù anh được nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong lẫn ca sĩ Tùng Dương ra sức thuyết phục ở lại, nhưng anh vẫn giữ vững quyết định dừng cuộc chơi của mình. Quyết định rút lui này của Hà Anh được nhiều người cho là khá khôn ngoan khi anh chàng này biết tự lượng sức mình, tránh được trường hợp bị loại sau đêm thi thứ 6 này. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng Hà Anh không chịu được sức ép từ dư luận, thiếu dũng cảm khi chủ động rút lui mà không dám đi tiếp.

Dừng bước tại vòng 2 của SMĐH 2012, Vũ Hà Anh chưa gặt hái được thành công nào đáng kể nhưng ít nhất anh cũng là một cái tên để khán giả nhớ đến. Chọn cho mình hướng đi theo hình mẫu ca sĩ giải trí, Vũ Hà Anh còn rất nhiều điều phải làm ngay sau quyết định rút lui tại SMĐH 2012.

Cao Thái Sơn - Sao Mai điểm hẹn 2004

Cao Thái Sơn là một gương mặt được khán giả yêu thích nhất trong SMĐH mùa đầu tiên được tổ chức vào năm 2004. Khi đó, Cao Thái Sơn là sinh viên của trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội.

Trước khi đặt bút đăng ký tham gia vào SMĐH, Cao Thái Sơn đã có một thời gian hoạt động ca hát tại thủ đô. Anh là một giọng ca quen thuộc ở các phòng trà ca nhạc tại Hà Nội vào thời điểm đó.

Có mặt tại SMĐH 2004, với phong cách biểu diễn thân thiện cùng vẻ ngoài điển trai, Cao Thái Sơn là thí sinh được đông đảo khán giả yêu mến qua từng đêm thi. Nằm trong top 5 thí sinh có số phiếu bình chọn cao nhất sau vòng 2 của SMĐH 2004. Cao Thái Sơn là ứng cử viên sáng giá cho giải nhất SMĐH năm đó. Bất ngờ sau khi lọt vào vòng trong, Cao Thái Sơn nộp đơn cho ban tổ chức xin được rút lui khỏi cuộc thi.

"Cám ơn ban tổ chức đã tạo điều kiện để em tham gia vào chương trình, mong ban tổ chức thông cảm cho việc bỏ dở giữa chừng. Sau khi nghiên cứu kỹ hợp đồng và vì lý do việc riêng, em quyết định rút tên khỏi cuộc thi", nội dung lá đơn của Cao Thái Sơn gửi tới ban tổ chức SMĐH 2004.

Mặc dù, Cao Thái Sơn đã được ban tổ chức động viên, nhưng anh đã quyết định chia tay với SMĐH 2004. Khi đó, thí sinh Nguyễn Hồng Nhung đã được gọi vào để thay thế vị trí của Cao Thái Sơn tại vòng 2 cuộc thi. Thời điểm đó, lý do Cao Thái Sơn rút lui khỏi SMĐH 2004 là về đầu quân cho công ty HT Production của ông bầu Hoàng Tuấn và ca sĩ Đan Trường. Tuy nhiên sau đó một thời gian, Cao Thái Sơn đã không gặt hái được thành công nào đáng kể khi trở thành "gà" của ông bầu Hoàng Tuấn và anh đã xin rút khỏi công ty này.

Sau khi rời khỏi công ty của ông bầu Hoàng Tuấn, Cao Thái Sơn đã tìm ra được hướng đi phù hợp cho mình. Đến nay, anh là một cái tên được đông đảo khán giả tuổi teen yêu thích qua nhiều ca khúc hit như Con đường mưa, Yêu thương quay về, Cầu vồng sau mưa, Anh sai rồi...

Đăng Khoa - Vietnam Idol 2010

Là du học sinh tại Mỹ, Đăng Khoa đến với Vietnam Idol 2010 một cách tình cờ khi có người bạn rủ rê tham gia đi thử giọng tại Hà Nội. Đến với cuộc thi, Đăng Khoa được nhiều người cho rằng anh sở hữu một gương mặt lẫn ngoại hình giống ca sĩ Chí Thiện. Có mặt tại vòng chung kết Vietnam Idol 2010, Đăng Khoa chinh phục được khán giả tuổi teen bằng ngoại hình lẫn giọng hát của mình.

Tại vòng chung kết, Đăng Khoa luôn nằm trong số những thí sinh an toàn qua từng đêm thi. Tuy nhiên, một điều không may mắn đến với Đăng Khoa khi anh là người dính vào scandal "chửi bậy" của thí sinh Đức Anh. Theo Đức Anh, Đăng Khoa là người đã bí mật ghi âm cuộc nói chuyện điện thoại của mình với người bạn thân sau đó tung lên mạng. Scandal "chửi bậy" là một scandal đình đám của Vietnam Idol tại thời điểm đang diễn ra cuộc thi.

Chịu nhiều áp lực khi dính líu vào scandal này, Đăng Khoa vẫn tự tin bỏ qua mọi tin đồn để bước vào đêm Gala 6 của Vietnam Idol 2012. Trong đêm diễn này, mặc dù vẫn nằm trong top an toàn nhưng Đăng Khoa đã xin phép ban tổ chức cho anh rút lui khỏi cuộc thi để nhường quyền đi tiếp cho Uyên Linh (sau này đoạt vị trí Quán quân Vietnam Idol 2010). Hành động này của Đăng Khoa đã nhận được sự chấp nhận từ ban tổ chức và Đăng Khoa dừng lại cuộc thi âm nhạc này ở vị trí Top 5.

Đến nay, 2 năm đã trôi qua kể từ ngày rút lui khỏi Vietnam Idol 2010, Đăng Khoa vẫn tham gia showbiz nhưng chưa có những dự án âm nhạc nào cụ thể và tạo được thành công cho con đường ca hát của mình.

Ngọc Anh - Bài hát yêu thích 2012

Câu chuyện ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh từ tố tụng đến bỏ tham gia chương trình Bài hát yêu thích đã khiến báo chí tốn giấy mực trong thời gian vừa qua. Là gương mặt không phải xa lạ với các chương trình của VTV, Ngọc Anh có thể coi là "người nhà" của VTV từ lâu. Sở dĩ cô không chỉ là ca sĩ tham gia nhiều cuộc thi ca hát do VTV mà còn là một gương mặt được VTV rất ưu ái cho các chương trình ca nhạc lớn.

Tham gia chương trình Bài hát yêu thích với ca khúc Sẽ mãi yêu anh, Ngọc Anh tự tin sẽ giành giải tại cuộc thi này bởi chị không những hát tốt mà còn có một lượng fan khá hùng hậu khắp các tỉnh thành. Mâu thuẫn giữa giọng ca Đất Mỏ với ban tổ chức chương trình Bài hát yêu thích bắt đầu bằng thông tin từ ban tổ chức cho biết trường hợp ca sĩ Ngọc Anh bị hủy hơn 1.400 tin nhắn bình chọn cho ca khúc Sẽ mãi yêu anh với lý do sau khi kiểm tra và phát hiện đây là những tin nhắn rác, không có người sử dụng.

Ngay sau khi thông tin trên được đưa ra, ca sĩ Ngọc Anh đã tỏ ra vô cùng bức xúc và lên tiếng phản đối hành động của ban tổ chức: "Đến thời điểm này tôi vẫn chưa hiểu khái niệm sim rác là gì. Trong thể lệ ban đầu của cuộc thi cũng không hề có điều khoản nào về việc này. Nếu là sim rác thì các công ty viễn thông sản xuất ra làm gì? Tôi cho rằng trước khi xem xét ca sĩ, ban tổ chức nên làm việc với các công ty viễn thông để làm rõ khái niệm sim rác. Nếu kiểm tra các tin nhắn cho bài hát của tôi, thì cũng nên kiểm tra các thí sinh khác nữa để đảm bảo sự công bằng của cuộc thi".

Sau đó, ban tổ chức Bài hát yêu thích gửi đến các đơn vị truyền thông một thông báo khác với nội dung sẽ tiếp tục kiểm tra các tin nhắn khả nghi trong việc bình chọn cho ca khúc Sẽ mãi yêu anh với mã số 037. Bên cạnh đó, trên trang web chính thức của chương trình đưa lên những thông báo về kết quả kiểm tra tin nhắn rác ngày 21 và 22/3.

Đại diện của ban tổ chức Bài hát yêu thích cũng khẳng định đã nhiều lần liên hệ với Ngọc Anh nhưng cô không bắt máy. Là người thẳng thắn và khá nóng tính, nữ ca sĩ Ngọc Anh đã không thấy thỏa đáng trước những lời giải thích từ phía ban tổ chức chương trình Bài hát yêu thích, chị quyết định sẽ không tham gia chương trình này nữa dù cho bài hát của mình vẫn đoạt giải.

Theo 2sao



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.