Gái xinh “ẵm” 7 triệu lên tiếng về màn thách rượu

Cô gái trẻ cho hay, cô không hề cầm 7 triệu của người đàn ông thách đố.

Cô gái trẻ cho hay, cô không hề cầm 7 triệu của người đàn ông thách đố.

Người đàn ông “mất toi” số tiền lớn vì trót thách gái uống rượu, “muối mặt” xin lại 100.000 đồng đi xe ôm. Cô gái xinh đẹp uống cạn 17 chén rượu đầy, cầm gọn trong tay “nắm tiền” của người thách đố… Clip ghi lại màn thách rượu này được dân mạng truyền tay nhau rộng rãi những ngày gần đây.


Màn thách rượu gây xôn xao dân mạng

Màn thách rượu gây xôn xao dân mạng

Theo chia sẻ của cô gái trẻ, người chủ động cá cược là anh P.T.N (mặc áo cam trong clip), còn cô gái mạnh dạn nhận lời thách đố là N.L (mặc váy xanh). Tổng số tiền cá cược là 7 triệu đồng, được chia thành nhiều phần nhỏ, gồm các mệnh giá từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng, kẹp dưới 17 chén rượu.

Uống hết số rượu cá cược mà gương mặt cô gái vẫn tươi tỉnh, còn người đàn ông liên tục ho khan, tiu nghỉu nuối tiếc xấp tiền của mình.

Clip sau khi đăng tải đã thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng. Người đàn ông mất 7 triệu bị dân mạng chỉ trích là dại dột và "sĩ diện hão". Trong khi đó, cô gái được phong danh "thánh rượu" cũng bị “ném đá” dữ dội khi vô tư chứng tỏ khả năng "chè chén" của mình.

Cô gái trẻ bị lên án là “bợm rượu”, "hiếu thắng", "tham lam", "bất chấp sức khỏe và danh dự của bản thân chỉ vì 7 triệu đồng". Bên cạnh đó, cảnh tượng cô liên tục cạn chén trước ánh mắt tò mò và sự hò reo của nhiều người, bị cho là bê tha và buông thả.


N.L - cô gái mặc váy xanh trong clip thách rượu

N.L - cô gái mặc váy xanh trong clip thách rượu

Trước những ý kiến “ném đá”, chỉ trích đó, cô gái đã lên tiếng trần tình về màn thách đố uống rượu gây xôn xao dân mạng.

Cô gái cho biết, cô tên là T.N.L (sinh năm 1994, quê Thanh Hóa, hiện đang học nghề làm tóc, trang điểm). L. cho hay, cô chính là cô gái váy xanh, uống 17 chén rượu, thắng cược 7 triệu đồng của người đàn ông áo cam trong clip.

“Nhưng đây chỉ là clip quay chơi thôi, màn cá cược là không có thật”, L. khẳng định. Cô gái được phong “thánh rượu” kể, ngày 19/9, cô và một vài người bạn chơi lâu năm đi ăn cùng nhau. Gần tàn cuộc, mọi người nghĩ ra trò vui, quay clip thách đố uống rượu lấy tiền và cô chính là người thực hiện thử thách.

“Cầm tiền chưa nóng tay mình đã trả lại luôn chứ có lấy đâu nên nói mình tham tiền là không đúng. Đây là trò anh em chơi vui với nhau, cũng không có gì to tát cả. Clip đăng lên vài phút bọn mình đã gỡ luôn, không ngờ nó lan truyền nhanh thế”, L. nói.

N.L tự nhận mình là người có tửu lượng khá tốt. Biết sức mình uống được 17 chén rượu đó (rượu pha nước ngọt) nên cô mới tham gia cuộc chơi. Tuy nhiên, cô cũng khuyến cáo, các cô gái chỉ nên chơi trò này với bạn bè, anh em thân thiết, tránh chơi với người lạ hoặc người mới quen, dễ gặp phải chuyện xấu.

“Uống xong 17 chén rượu mình cũng nôn mửa và hơi mệt nhưng anh em chơi vui nên không đáng kể. Mà mỗi người một suy nghĩ, con gái biết uống rượu cũng đâu có gì sai, miễn sao uống với người quen và biết lượng sức mình”, N.L chia sẻ.

Theo Dân Việt



Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.