Hà Nội sắp có liveshow ghita hàng tháng

Theo nghệ sỹ Tuấn Khang, trước đây, các đêm nhạc ghita được tổ chức thường xuyên tại Nhà hát lớn hoặc Nhạc viện Hà Nội, bên cạnh việc biểu diễn thường xuyên tại câu lạc bộ ghita 16 Lý Thái Tổ (do nhạc sỹ Văn Dị tổ chức). Những chương trình này có sự góp mặt của các nghệ sỹ ghi ta trong nước và quốc tế.

Với sự nỗ lực của những nghệ sỹ ghita Hà Nội,sắp tới đây, khán giả Thủ đô sẽ được thưởng thức các live show ghita được tổchức định kỳ hàng tháng, với sự giao lưu của các nghệ sỹ đến từ 2 miền Nam -Bắc.
 
Hà Nội sắp có liveshow ghita hàng tháng
Nghệ sỹ Tuấn Khang
Chủ dự án này, nghệ sỹ ghita nổi tiếng Hà Nội -Tuấn Khang đã thông tin với báo giới trong cuộc gặp gỡ ngày 2/8 tại Hà Nội.

Theo nghệ sỹ Tuấn Khang, trướcđây, các đêm nhạc ghita được tổ chức thường xuyên tại Nhà hát lớn hoặc Nhạc việnHà Nội, bên cạnh việc biểu diễn thường xuyên tại câu lạc bộ ghita 16 Lý Thái Tổ(do nhạc sỹ Văn Dị tổ chức). Những chương trình này có sự góp mặt của các nghệsỹ ghi ta trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, các đêm nhạc như thếcứ thưa dần và ngày càng thiếu vắng, trong khi, anh chị em nghệ sỹ ghita vẫn rấtyêu nghề, muốn được biểu diễn như là sự thể hiện niềm đam mê của mình.

Chính vì vậy, Tuấn Khang đã cùngvới một số ghệ sỹ ghita như Trần Phương, Nguyễn Thái Minh, Đặng Trường Giang...hợp sức để cho ra mắt dự án này. Theo dự kiến, các đêm nhạc sẽ giới thiệu cácnghệ sỹ như Châu Đăng Khoa, Nguyễn Thanh Huy, Dương Kim Dũng, Nguyễn Trí Đoàn,Nguyễn Quang Vinh, Hùng Phong, Nguyễn Văn Phúc, Cao Hồng Hà... là các thày giáodạy bộ môn ghi ta và tham gia biểu diễn trong các chương trình ca nhạc.

Các chương trình này sẽ đượcluyện tập thường xuyên để biểu diễn dưới hình thức bán vé. Một số điểm diễn sẽđược tổ chức các live show như Press cafe 38 Nguyễn Phong Sắc, on cafe 37 TrầnBình Trọng, Cung hữu nghị Hà Nội,... Live show đầu tiên được diễn ra vào cuốitháng 7, các live show tiếp theo được diễn ra hàng tháng trên địa bàn Hà Nội.

Theo Tùng Huy
VnMedia

 



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.