Hòa nhạc piano của Cường Quốc

Cường Quốc chơi đến bốn tác phẩm lớn và rất hay, rất khó của bốn nhạc sĩ tiêu biểu: L.Beethoven, S.Rachmaninov, F.Chopin và M.Ravel.

Có thể nói ngay về buổi hòa nhạc piano của NguyễnThế Cường Quốc vào đêm 24-9 (20g tại Nhạc viện TP.HCM, 112 Nguyễn Du, Q.1) làmột sự ra mắt dũng cảm và bản lĩnh, bởi anh mới chỉ là học sinh trung cấp (lớp10/11) và bởi những tác phẩm đồ sộ anh sẽ trình diễn.

Cường Quốc chơi đến bốn tác phẩm lớn và rất hay, rấtkhó của bốn nhạc sĩ tiêu biểu: L.Beethoven, S.Rachmaninov, F.Chopin và M.Ravel.

Hòa nhạc piano của Cường Quốc
Cường Quốc tại buổi tập - Ảnh: Đức Ngọc

Cường Quốc sinh năm1993, năm nay anh mới 17 tuổi. Học piano từ 4 tuổi, vào Nhạc viện TP khi 8 tuổi.Quốc có một quá trình học tập rất xuất sắc, khi 10 tuổi (năm 2003) đã tham giacuộc thi tại Ý mang tên Per. Giovani và chiếm giải nhất ở bảng “Rất trẻ”, 12tuổi (năm 2005) giành giải nhất cuộc thi Bradshaw & Buono tại New York, Mỹ. Ởtrong nước, Quốc giành giải ba (bảng A) cuộc thi âm nhạc quốc gia Mùa thu(2007).

Quốc sẽ biểu diễncùng Dàn nhạc giao hưởng Nhạc viện TP.HCM dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng trẻtài năng Nguyễn Anh Sơn.

Theo HIiềnChâu
Tuổi trẻ




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.