Muôn kiểu thần tượng K-Pop rời bỏ nhóm hát

Với sự phát triển mạnh mẽ của làn sóng Hallyu, việc các nhóm nhạc có đông thành viên là một ưu thế khi mang lại một lượng fans đông đảo.

Với sự phát triển mạnh mẽ của làn sóng Hallyu, việc các nhóm nhạc có đông thành viên là một ưu thế khi mang lại một lượng fans đông đảo.

Tuy nhiên, không phải thành viên nào cũng dễ dàng hoà nhập được với phong cách âm nhạc cũng như những gì nhóm và cả công ty quản lí đòi hỏi. Đó chính là lí do họ tự nguyện, hoặc bị ép buộc phải ra đi.

1. Jay Park (2PM)

Cách đây không lâu, báo chí Hàn Quốc ầm ĩ với vụ việc thủ lĩnh nhóm nhạc 2PM, Park Jae Beom(Jay Park) đã có những lời nói “nhạy cảm” trên trang SNS cá nhân của mình khi còn trong quá trình đào tạo. Mặc dù ngay sau đó, Jay Park đã có lời xin lỗi cũng như quay trở về Seattle để kiểm điểm bản thân, nhưng đến tháng 2/2010, JYP Entertainment đã chính thức thông báo việc huỷ bỏ hợp đồng với anh chàng cựu thủ lĩnh.

Sau sự ra đi của Jay Park, thay vì thêm thành viên cho 2PM, công ty quản lí đã quyết định giữ nguyên đội hình 6 chàng trai, vị trí của Jay Park trong các ca khúc cũng được đảm nhiệm bởi những thành viên khác trong nhóm.

2. Hyun Ah (Wonder Girls)
 

Chỉ sau 5 tháng ra mắt, Wonder Girls đã phải đối đầu với việc thay đổi nhân sự khi Kim Hyun Ah rời nhóm vào năm 2007. Với lí do sức khoẻ cũng như áp lực từ phía gia đình, Hyun Ah ra đi đã khiến Wonder Girls mất đi ca sĩ đảm điệm vị trí rapper chính. Vì vậy, JYP đã ngay lập tức bổ sung thêm Kim Yubin vào tháng 9/2007 nhằm giúp Wonder Girls tiếp tục hoạt động mà không có bất kì một vướng mắc nào. Về phía Hyun Ah, cô đã được chuyển từ JYP sang công ty con là Cube Entertainment và đầu quân cho nhóm nhạc nữ 4Minutes.

3. Oh Wonbin(FT Island)
 

Ra mắt cùng FT Island năm 2007, sau 2 năm hoạt động, Oh Wonbin đã quyết định rời nhóm vào tháng 1/2009. Công ty quản lí của FT Island là F&C đã tuyên bố rằng sự khác biệt trong phong cách âm nhạc chính là lí do khiến Oh Wonbin phải rời nhóm. Để lấp đầy chỗ trống, chỉ sau một tháng kể từ khi Oh Wonbin ra đi, F&C đã bổ sung thêm thành viên mới Song Seung Hyun, đảm nhiệm vị trí Oh Wonbin đã từng giữ trước đó. Tháng 11 năm 2010, chàng ca sĩ đã quay trở lại với vai trò mới - ca sĩ solo và phát hành single riêng đầu tay.

4. Hankyung (Super Junior)

Thành viên mang dòng máu Trung Quốc của Super Junior, Hankyung, đã vướng phải một vụ kiện với công ty chủ quản SM Entertainment hồi tháng 12 năm 2009. Nam ca sĩ 28 tuổi đã khẳng định sự bất mãn trước bản hợp đồng “nô lệ” dài kéo dài 13 năm cùng sự thiếu công bằng trong việc phân chia thu nhập giữa các thành viên trong nhóm. Là thành viên Trung Quốc duy nhất của Super Junior, những nỗ lực của Hankyung khi giúp nhóm tấn công thị trường Trung Quốc là điều không thể phủ nhận.
 

Sau khi rời nhóm, nhóm nhỏ Super Junior – M do Hankyung làm nhóm trưởng đã gặp khó khăn và phải bổ sung thêm 2 thành viên là Eunhyuk và Sungmin. Trong suốt thời gian diễn ra vụ kiện, Hankyung đã bắt đầu những hoạt động solo tại Trung Quốc và phát hành album mang tên Gengxin. Đến tháng 9/2011, cả hai bên đã cùng đi đến một thoả thuận, đồng nghĩa với việc Han Kyung chấp nhận rút đơn kiện đối với SM Entertainment.

5. Bekah (After School)
 

Tháng 4 năm 2011, sau khi phát hành album Virgin, thành viên của After School, Bekah đã bất ngờ tuyên bố rút khỏi nhóm. Mặc dù công ty chủ quản của After School thông báo lí do Bekah ra đi là bởi cô muốn thực hiện ước mơ trở thành nhà thiết kế, nhưng những lời chia sẻ của Bekah trên Twitter dường như ẩn chứa những nguyên nhân khác. Những ngày đầu sau khi Bekah rời After School, vai trò rapper của cô đã được Kahi đảm nhiệm. Tuy nhiên khi tấn công thị trường Nhật Bản, công việc này đã được chia đều cho cả Nana và Lizzy.

6. Park Kahi (After School)

 

Tháng 6 vừa rồi, Pledis Entertainment tuyên bố: nhóm trưởng After School Park Kahi sẽ “tốt nghiệp” sau khi kết thúc các hoạt động tại Nhật Bản vào tháng 9 tới đây và bắt đầu sự nghiệp solo. Để đối mặt với vấn đề After School sẽ mất đi một thủ lĩnh, hát chính, rapper, dancer chính, công ty quản lí đã bổ sung thêm thành viên Ka-Eun. Ra mắt trong ca khúc mới nhất của nhóm, “Flashback”, Ka-Eun mang theo hi vọng có thể phần nào hoàn thành tốt những vị trí mà Kahi đã đảm nhiệm trước đó.
 
7. Hwa Young (T-ara)
 

Vụ lùm xùm giữa Hwa Young và các thành viên khác trong nhóm có thể coi là một trong những scandal lớn nhất mà T-ara gặp phải kể từ khi ra mắt vào năm 2009. Sau những lời nói úp mở của các thành viên trên Twitter, người hâm mộ đã phần nào cảm thấy sự xung đột trong nội bộ của T-ara, nhưng thông báo Hwa Young chính thức ra đi được công bố vào ngày 30/7 đã thực sự khiến các fans bất ngờ. Tuy vào nhóm khá muộn, nhưng Hwa Young đã gây ấn tượng đặc biệt bởi khả năng rap xuất sắc cùng những nỗ lực để theo kịp với các thành viên trong nhóm.

Sự việc lần này đã khiến T-ara cũng như CEO của Core Content Media gặp phải những lời đả kích lớn. Tuy nhiên, cũng có thông báo rằng T-ara vẫn sẽ tiếp tục các hoạt động quảng bá trong tháng 8 tới bất chấp những chuyện không hay xảy ra.

Theo 2Sao


Vụ Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.