Muôn vàn kiểu hài hước, đáng yêu khi phụ huynh dùng mạng xã hội

Khi người lớn trong nhà gia nhập “thế giới ảo”, sẽ không thiếu những tình huống hài hước như thế này đây!

Khi người lớn trong nhà gia nhập “thế giới ảo”, sẽ không thiếu những tình huống hài hước như thế này đây!

Mở đầu cho màn "tố cáo" phụ huynh dùng mạng xã hội là chia sẻ của nickname Minh Anh với lời kêu gọi: "Mẹ mình cũng đua đòi facebook, chat chít các kiểu xong cái gì cũng hỏi cả. Các bạn có bố mẹ nào như thế này không chia sẻ để anh em cùng cười nào!"

Muôn vàn kiểu hài hước, đáng yêu khi phụ huynh dùng mạng xã hội. - Ảnh 1.

Mẹ Minh Anh gửi tin nhắn xác nhận đến tổng đài khiến dân mạng "cạn lời"

Liền sau đó, hàng loạt những tình huống hài hước khiến người đọc phải ôm bụng cười đã được các bạn trẻ chia sẻ, khi bố mẹ chúng ta gia nhập "thế giới ảo".

Muôn vàn kiểu hài hước, đáng yêu khi phụ huynh dùng mạng xã hội. - Ảnh 2.
Muôn vàn kiểu hài hước, đáng yêu khi phụ huynh dùng mạng xã hội. - Ảnh 3.

Đó là khi bạn bị "khủng bố" tin nhắn với liên tiếp những lời khuyên răn, bài học cuộc sống mà bố mẹ gửi cho.

Muôn vàn kiểu hài hước, đáng yêu khi phụ huynh dùng mạng xã hội. - Ảnh 4.

"Bố mình quên béng mất mật khẩu zalo, phải nhắn tin lấy lại mật khẩu rồi trả lời lại như thế này đây" - Facebook Đặng Hồng Nhung chia sẻ.

Khi bố mẹ cũng "sống ảo" và diễn sâu không kém gì các con!

Muôn vàn kiểu hài hước, đáng yêu khi phụ huynh dùng mạng xã hội. - Ảnh 5.

Đỗ Linh Đan: "Mẹ mình đang tạo dáng để chụp ảnh đăng lên zalo. Số bạn zalo của mẹ còn nhiều hơn cả số bạn facebook của mình nữa!"

Muôn vàn kiểu hài hước, đáng yêu khi phụ huynh dùng mạng xã hội. - Ảnh 6.

Mẹ của Thái Tú cũng đang "đòi nợ" ảnh đã qua chỉnh sửa thật lung linh để đăng lên facebook.

Muôn vàn kiểu hài hước, đáng yêu khi phụ huynh dùng mạng xã hội. - Ảnh 7.

Còn đây là màn hội thoại giữa Phương Nguyễn và mẹ của mình: Chụp cho mẹ cái ảnh sau lưng, đang nhìn nhìn kiểu giả vờ mua nhé! - Con chụp xong rồi mẹ. - Ok cảm ơn! Đẹp đấy, để mẹ up facebook!

Bố mẹ cũng xài icon nhí nhảnh, xì tin không kém gì chúng ta cả!

Muôn vàn kiểu hài hước, đáng yêu khi phụ huynh dùng mạng xã hội. - Ảnh 8.

Facrbook Dũng Nguyễn

Muôn vàn kiểu hài hước, đáng yêu khi phụ huynh dùng mạng xã hội. - Ảnh 9.
Muôn vàn kiểu hài hước, đáng yêu khi phụ huynh dùng mạng xã hội. - Ảnh 10.

Nickname Yến Ngọc: "Mẹ mình đây, không hiểu mẹ đang nói ai nữa..."

Đừng nghĩ khi bố mẹ dùng mạng xã hội thì sẽ chỉ gặp phiền phức nhé, bởi nhị vị phụ huynh cũng rất tâm lý!

Muôn vàn kiểu hài hước, đáng yêu khi phụ huynh dùng mạng xã hội. - Ảnh 11.

Bố của Khả Di được dân mạng bình chọn là ông bố tâm lí nhất năm.

Muôn vàn kiểu hài hước, đáng yêu khi phụ huynh dùng mạng xã hội. - Ảnh 12.

Và không chỉ bố mẹ đâu, "ông bà anh" cũng tiếp cận mạng xã hội nhé!

Muôn vàn kiểu hài hước, đáng yêu khi phụ huynh dùng mạng xã hội. - Ảnh 13.

Hồng Châu Nguyễn: "Ông ngoại mình cũng dùng facebook đấy, còn kêu mình đặt mật khẩu là đại bàng gì đó quên mất rồi. Hai ông cháu hay nhắn tin cho nhau lắm"

Muôn vàn kiểu hài hước, đáng yêu khi phụ huynh dùng mạng xã hội. - Ảnh 14.

Nickname Trang Pi: Bố mẹ còn đỡ. Ông ngoại mình cũng chụp ảnh selfie ầm ầm. Gọi facebook cho mình bảo "gọi thử xem mạng tốt không"

Muôn vàn kiểu hài hước, đáng yêu khi phụ huynh dùng mạng xã hội. - Ảnh 15.

Ông cũng selfie để làm ảnh đại diện!

Muôn vàn kiểu hài hước, đáng yêu khi phụ huynh dùng mạng xã hội. - Ảnh 16.

Mẹ dùng facebook là khi ta có thêm một người bạn trên mạng để trêu đùa, tán gẫu...

Muôn vàn kiểu hài hước, đáng yêu khi phụ huynh dùng mạng xã hội. - Ảnh 17.

Tuy nhiên, mẹ xuất hiện mọi nơi mọi lúc, từ facebook đến zalo và còn đang đòi follow cả instaram như trường hợp này thì thật "khớ đỡ"

Muôn vàn kiểu hài hước, đáng yêu khi phụ huynh dùng mạng xã hội. - Ảnh 18.

Còn bố của cô nàng Vũ Thảo Hạnh thì chỉ mới đang tập tành dùng zalo nên bắt cả nhà phải nhắn tin để...đỡ buồn!

Theo Thời đại


mạng xã hội

bá đạo

tin nhắn

bố con


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.