Ngày mai, Khai mạc Cuộc thi Piano Quốc tế

Theo GS.TS. Trần Thu Hà (Phó trưởng ban phụ trách chuyên môn, kiêm Chủ tịch BGK của cuộc thi) cho biết, trong tổng cộng 63 thí sinh dự thi có 14 thí sinh quốc tế đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Đài Loan và Canada).

Cuộc thi Piano Quốc tế đầu tiên sẽ diễn ra từ 5 –13/9 sắp tới tại Hà Nội. Không chỉ là cuộc so tài giữa 63 thí sinh trong vàngoài nước, mà Cuộc thi còn là cơ hội để đưa âm nhạc cổ điển đến với công chúng.

Theo GS.TS. Trần Thu Hà (Phótrưởng ban phụ trách chuyên môn, kiêm Chủ tịch BGK của cuộc thi) cho biết, trongtổng cộng 63 thí sinh dự thi có 14 thí sinh quốc tế đến từ 9 quốc gia và vùnglãnh thổ (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Philippines, TháiLan, Đài Loan và Canada).

Ngày mai, Khai mạc Cuộc thi Piano Quốc tế
Logo Cuộc thi

Lưu Hồng Quang - ứng viên sánggiá

Như vậy các thí sinh quốc tế cũngchủ yếu đến từ các nước châu Á trong khu vực. Bà Hà cho biết, đó là điều ngẫunhiên vì cuộc thi không chủ trương mời các thí sinh tham dự theo quốc gia mà chỉgửi thông tin về cuộc thi một cách rộng rãi đến các nước. Đối với một cuộc thichuyên ngành (về piano) và có 63 thí sinh tham dự cũng được coi là tương đối lớn.

Nhận xét trình độ thí sinh, bà Hàcho biết, hầu hết những thí sinh nước ngoài tham dự đều đã từng có những thànhcông nhất định ở một số giải quốc tế nên trình độ vào loại khá giỏi. Còn lựclượng các thí sinh trong nước cũng rất hùng hậu với một số gương mặt từng đoạtgiải quốc gia hoặc quốc tế.

Có thể kể đến Đỗ Hoàng Linh Chi (Bảng A - đã từngđoạt giải nhất Tài năng Âm nhạc quốc gia - Concours mùa Thu 2007 và giải nhấtPiano cuộc thi Âm nhạc quốc tế Jakarta 2009); Lưu Đức Anh (Bảng B – đứng thứ 4trong cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Val Tidone tổ chức tại Italia năm 2008).

Ngày mai, Khai mạc Cuộc thi Piano Quốc tế
Lưu Hồng Quang là ứng viên sáng giá của Việt Nam

Riêng bảng C, có đến 3 gương mặttiêu biểu như Lưu Hồng Quang, Cao Thanh Lan và Trần Hương Giang. Trong đó, LưuHồng Quang được xem là ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng cao nhất ở bảng nàyqua những thành tích đáng nể của Quang ở những kì thi piano quốc tế trước đó (GiảiĐặc biệt của cuộc thi âm nhạc châu Á mang tên Chopin tại Nhật Bản năm 2006; giảiBa (không có giải Nhì) năm 2006 và giải Nhì (không có giải Nhất) năm 2008 củacuộc thi độc tấu piano quốc tế Val Tidone, tổ chức tại Italia; giải Ba, Cuộc thiPiano Quốc tế Thế kỷ 19 (tháng 6-2008) tại Sydney, Australia; và giải Nhất, Cuộcthi Piano Quốc tế Recital Award (tháng 8-2008) cũng tại Sydney.

Tuy nhiên, bà Hà vẫn nhấn mạnh,không thể nói trước được kết quả vì còn có những bất ngờ trong quá trình thi đấu.

Đặng Thái Sơn sẽ chấm ở vòngcuối bảng C

Thời gian vừa qua Học viện Âmnhạc quốc gia Việt Nam đã tích cực chuẩn bị cho Cuộc thi Piano Quốc tế lần đầutiên tại Việt Nam với mục tiêu “không thua kém” so với các cuộc thi piano quốctế ở các nước khác.

Ngày mai, Khai mạc Cuộc thi Piano Quốc tế
NSND Đặng Thái Sơn sẽ chấm và trao giải trong đêm Gala

Chuẩn bị cho đêm mai khai mạc(5/9), tối qua, 3/9, đại diện cho Ban giám khảo (gồm 8 giáo sư đến từ Nga, Pháp,Macedonia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Việt Nam), nghệ sĩ Michel Bourdoncle(Pháp) đã có một đêm biểu diễn độc đáo tại L’Espace với các tác phẩm chủ yếudành cho tay trái như Điệu vũ Sa-côn dành cho tay trái của Bach-Brahms, Khúc dạođầu và Dạ khúc dành cho tay trái của Scriabine.

NSND. Đặng Thái Sơn với vai tròlà Chủ tịch danh dự và Giám đốc của cuộc thi sẽ chấm thi ở vòng cuối của bảng C(diễn ra vào ngày 12/9) và trao giải cho các thí sinh đoạt giải trong đêm Gala.

13/9 sẽ là đêm Gala trao giải

20h ngày 5/9 sẽ diễn ra lễ khai mạc cuộc thi tại Học viện Âm nhạc Quốc gia với các chương trình biểu diễn chào mừng. 9h sáng ngày 6/9 cuộc thi chính thức bắt đầu với vòng I bảng A. 19h ngày 12/9 BGK sẽ công bố kết quả cuộc thi và 20h ngày 13/9 sẽ là đêm Gala trao giải tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Cuộc thi chia làm 3 bảng: Bảng A gồm 23 thí sinh 10 - 13 tuổi. Bảng B gồm 30 thí sinh 14 - 17 tuổi. Bảng C dành cho 10 thí sinh 18 - 25 tuổi. 50% các bản nhạc được sử dụng là của Chopin.

Theo Thể thao văn hóa



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.