Người phụ nữ chở trẻ em đi ngược chiều không đội mũ còn bắt ô tô nhường đường

Khi bị một chiếc oto chặn lại, người phụ nữ này vẫn cự cãi với tài xế vì cho rằng ''tuy đi ngược chiều, nhưng đi bên phải là đúng''.

Khi bị một chiếc oto chặn lại, người phụ nữ này vẫn cự cãi với tài xế vì cho rằng ''tuy đi ngược chiều, nhưng đi bên phải là đúng''.


Mới đây, một đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội Facebook Việt Nam, ghi lại cảnh một người phụ nữ đèo 2 đứa con nhỏ ngồi phía sau, đi ngược chiều và không hề đội mũ bảo hiểm, đã thế còn chặn đầu oto và bắt nhường đường vì cho rằng ''Tuy đi ngược chiều, nhưng đi bên phải là đúng''.

Clip: Người phụ nữ chở trẻ em đi ngược chiều không đội mũ còn bắt ô tô nhường đường - Ảnh 2.

Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip nhanh chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Đa số đều tỏ ra khá bất bình trước hành động liều lĩnh của người phụ nữ vì những trường hợp đáng tiếc rất có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Bạn N.N.L chia sẻ '' Nếu chiếc xe oto này chạy nhanh mà không phanh kịp thì không biết hậu quả sẽ như thế nào, quá liều lĩnh''.

Bạn K.A chia sẻ ''Người phụ nữ này thiếu ý thức như vậy, thì làm sao làm gương cho hai đứa trẻ được''.

Bạn Đ.A chia sẻ ''Bà ấy không thương mình, thì cũng phải thương hai đứa trẻ ngồi sau chứ, tại sao lại coi thường tính mạng đến vậy''.

Theo Thời đại

tham gia giao thông

hành động thiếu ý thức


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.