Nhạc kịch Broadway- Nơi chắp cánh những giấc mơ

Có thể kể ra một số tên tuổi lớn đã đáp hai chuyến khứ hồi Broadway- Hollywood như Julia Roberts, Nicole Kidman, Jennifer Aniston, Katie Holmes, Elizabeth Taylor... Trong đó, Jennifer Aniston và Katie Holmes là hai trường hợp điển hình.

Có thể kể ra một số tên tuổi lớn đã đáp hai chuyến khứ hồi Broadway- Hollywood như Julia Roberts, Nicole Kidman, Jennifer Aniston, Katie Holmes, Elizabeth Taylor... Trong đó, Jennifer Aniston và Katie Holmes là hai trường hợp điển hình.

Với thể loại nhạc kịch, người diễn viên được yêu cầu phải có nhiều kỹ năng tích hợp trong mình và kỹ năng nào cũng phải từ mức khá trở lên. Nhạc kịch (musical play) bắt đầu xuất hiện từ thế kỷ 19 với những tác phẩm ban đầu thuộc thể loại hài kịch. Hai trung tâm nổi tiếng với các nhà hát nhạc kịch lớn là West End ở London, Anh và Broadway ở New York, Mĩ.

Đặc biệt ở Mĩ, nhạc kịch được coi là môn nghệ thuật chính thống, được giảng dạy ở trường học. Nhiều trường đã thành lập ra những đội kịch nghiệp dư và còn có nhà hát riêng để biểu diễn.

 

Broadway về đêm

 

Broadway ở Mĩ là một khu liên hợp gồm 40 nhà hát hoạt động chuyên nghiệp với số ghế mỗi rạp phải ở mức tối thiểu 500 ghế. Khu liên hợp này nằm trên hai tuyến phố chính là Broadway và Lincoln thuộc quận Manhattan, thành phố New York.

Trung tâm kịch nghệ Broadway là điểm đến hấp dẫn của khách du lịch khi dừng chân ở New York. Mỗi năm khách du lịch và người dân Mĩ tới đây xem nhạc kịch rất đông, với số lượng vé bán ra không năm nào dưới 1.000 tỉ đô la.



Bên trong một nhà hát

Broadway được coi là sân ga “chắp cánh” sự nghiệp cho nhiều diễn viên, ca sĩ. Họ có thể đã nổi danh ở Hollywood và tới sân khấu Broadway với mong muốn khẳng định khả năng diễn xuất đa dạng của mình. Nếu thử nghiệm đó thành công, những vai diễn khó hơn, mang nhiều tính đột phá sẽ được dành cho họ trên màn bạc.

Ngược lại, cũng có nhiều diễn viên đến với sân khấu Broadway trước, tài năng của họ được khẳng định trên sân khấu kịch. Sau đó, các đạo diễn chú ý tới họ và mời diễn trong các bộ phim truyền hình, điện ảnh, không ít người đã thành công rực rỡ và sau đó kết duyên với ống kính máy quay.


Một cảnh trong Người đẹp và quái vật

Thường Hollywood và Broadway là hai sân ga khứ hồi cho những nghệ sĩ đa tài. Họ tham gia ở cả hai sân chơi để khẳng định tên tuổi và tài năng của mình, đồng thời đó cũng là một cách để thu hút khán giả, khiến hình ảnh của họ tươi mới, được nhiều người biết đến.

Có thể kể ra một số tên tuổi lớn đáp hai chuyến khứ hồi Broadway – Hollywood như Julia Roberts, Nicole Kidman, Jennifer Garner, Jennifer Aniston, Daniel Radcliffe, Katie Holmes, Elizabeth Taylor...

Jennifer Aniston và Katie Holmes là điển hình cho những tên tuổi thành danh trên sân khấu Broadway trước khi đến với Hollywood. Jennifer từng tham gia vào câu lạc bộ kịch ở trường cấp II. Tại đây cô đã phát triển tình yêu dành cho nhạc kịch và bắt đầu học nghệ thuật diễn xuất chuyên nghiệp ở trường đào tạo diễn viên nhạc kịch tại thành phố New York. Trên sân khấu Broadway cô đã có những vai diễn thành công và được các đạo diễn chú ý, mời đóng nhiều phim truyền hình. Năm 1994, sự nghiệp của cô thành công vang dội với bộ phim truyền hình “Friends”. Kể từ đó cô thường xuyên xuất hiện trên các bộ phim truyền hình và điện ảnh, tuy vậy, khi có những lời mời hấp dẫn từ Broadway, cô vẫn luôn tham gia và khiến khản giả cũng như giới phê bình phải nghiêng mình ngưỡng mộ vì tài năng đích thực.


Jennifer Aniston

Jennifer đặc biệt thích thú với những vai diễn “một ngày”. Đó là thể loại kịch mang tính ứng biến cao, thể hiện khả năng “tự biên tự diễn” của diễn viên. Liên tiếp 6 hồi kịch ngắn, mỗi hồi kéo dài 10 phút được lên ý tưởng, viết kịch bản, tập luyện và trình diễn trong một ngày. Mỗi năm Broadway sẽ tổ chức một ngày như thế và khán giả thường kéo tới rạp rất đông bởi nó hứa hẹn nhiều điều thú vị khi các diễn viên thể hiện sự ngẫu hứng và “phiêu” với vai diễn hết mình.

Katie Holmes cũng như Jennifer, cô thành công trên sân khấu Broadway trước, với các vai diễn để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Sau đó cô cũng được mời đóng nhiều phim truyền hình nhưng có vẻ duyên của Katie với truyền hình không đậm bằng sân khấu Broadway. Những lời khen ngợi đến từ giới phê bình và sự yêu mến của người hâm mộ đối với tên tuổi của cô chủ yếu là nhờ các vở nhạc kịch. Mới đây, Katie đã tuyên bố sẽ quay lại với sân khấu Broadway để khởi động lại sự nghiệp sau khi hôn nhân tan vỡ. Cô đã nhận được kịch bản “Dead Accounts” và đang gấp rút tập luyện cùng đoàn kịch.

Daniel Radcliffe thì ngược lại, cậu đã quá thành công với vai trò diễn viên điện ảnh, xuất hiện trong loạt phim Harry Potter và được khản giả thế giới vô cùng yêu mến. Nhưng Radcliffe cũng cần trưởng thành, bước ra khỏi hình ảnh nhân vật Harry, bỏ lại đằng sau ngôi trường Hogwarts và bắt đầu một chuyến hành trình mới cho tên tuổi và sự nghiệp diễn xuất còn rất dài phía trước.


Daniel trên sân khấu kịch

Daniele thể hiện mong muốn táo bạo, bước ra khỏi những lựa chọn an toàn và hình ảnh quen thuộc của mình để mạo hiểm đến với sân khấu kịch Broadway. Đối với cậu diễn xuất ở Broadway là một thử nghiệm mới khó khăn bởi ở trên sân khấu diễn viên dễ bị kích động bởi cảm xúc cao trào của nhân vật, bị ảnh hưởng bởi sự tương tác với khán giả bên dưới nên cao độ giọng hát có thể bị ảnh hưởng nhiều bởi cảm xúc ngẫu hứng lúc trên sàn diễn.

Daniel đã phải học cách tiết chế cảm xúc trên sân khấu rất khó khăn, cậu chia sẻ rằng mình vẫn bị lạc giọng và sai cao độ, chưa quen với nhịp diễn nhanh và không có thời gian giữa các cảnh để tư duy về vai diễn như khi đóng phim. Tuy vậy, giới phê bình và người xem vẫn luôn ưu ái dành cho Daniel những lời khen tặng vì cậu là một tài năng trẻ, một diễn viên tay ngang nhưng đang dần khẳng định được tên tuổi trên sân khấu nhạc kịch.


Daniel mạo hiểm với vai diễn gây tranh cãi Alan Strang trong vở "Equus"

Broadway không chỉ là sân chơi của các diễn viên, nó còn là nơi thể hiện của các ca sĩ. Ca sĩ của American Idol 2004, Jennifer Hudson bằng sự thể hiện tuyệt vời trong ca khúc “And I Am Telling You” của bộ phim nhạc kịch “Dreamgirls” (2006), cô đã giành được tượng vàng Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Tuy vậy, cũng có những nghệ sĩ khi lấn sang sân khấu đẳng cấp Broadway, họ không “cất cánh” được. Một trường hợp như thế phải kể tới Madonna trong phim nhạc kịch “Evita” (1996). Bộ phim này đã đạt Kỷ lục Guinness Thế giới về số lần thay trang phục. Nó chỉ kéo dài 135 phút, nhưng Madonna đã thay tới 85 bộ trang phục. Giới phê bình hóm hỉnh bình luận: “Giá mà cao độ giọng hát của cô ấy cũng đa dạng như số lần thay đồ”. Nhận xét như vậy không có nghĩa giọng hát của Madonna không hay, chỉ bởi, hát nhạc kịch rất khác so với hát nhạc pop.



Madonna trong vở nhạc kịch "Evita"

Theo Boston/Dân trí


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.