NSƯT Thái Bảo nghe giọt nắng phai!

Là một giọng ca, một gương mặt được công chúng biết đến và mến mộ từ cuối thập niên 1980, ngày 8/10, NSƯT Thái Bảo ra album thứ 5 mang tên: Nghe giọt nắng phai.

Album này của chị đã được Công ty Nghe nhìn Thăng Long phát hành, gồm 10 ca khúc đặc sắc của nhiều tác giả nổi tiếng như: Cánh hoa Lưu ly (Diệp Minh Tuyền), Một mình (Thanh Tùng), Thành phố tình yêu và nỗi nhớ (Phạm Minh Tuấn), Tìm em trên bờ cát (Duy Thái), Lặng lẽ nơi này (Trịnh Công Sơn), Chia tay hoàng hôn (Thuận Yến)...

Đây là những ca khúc với nhiều tâm trạng khác nhau từng được Thái Bảo hát rất nhiều trong thời của chị, nay "khai quật" lại với mong muốn thế hệ trẻ không quên những bài hát trước đây.

Thái Bảo cho biết: “Tôi muốn đem những hơi thở từ dĩ vãng vào thời đại bây giờ, tôi chưa già, "giọt nắng" tôi mới chỉ phai chứ chưa tàn!”.

Theo BM



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.