Sao Hàn rộ mốt hát ngoài đường

Tiếp cận công chúng, hòa đồng với fan... là những lý do khiến họ chọn hát nơi đông người qua lại.

Tiếp cận công chúng, hòa đồng với fan... là những lý do khiến họ chọn hát nơi đông người qua lại.

Gần đây, làng nhạc Hàn xuất hiện xu hướng quảng bá mới. Các ca sĩ chọn cách ra mắt khán giả hoặc trình diễn tác phẩm mới trên đường phố, thay vì đầu tư cho chương trình riêng tại những sân khấu chính thống. Thông thường, công ty quản lý, đặc biệt là những công ty có tiềm lực, sẽ tổ chức buổi họp báo, minishow một cách trang trọng để nghệ sĩ giới thiệu album/đĩa đơn trước khi chính thức phát hành, quảng bá.

Ca sĩ Minah (Girl’s Day) chuẩn bị tung ra album solo I’m a Woman Too. Chương trình để Minah khởi động album sẽ diễn ra vào ngày 16/3, trên đường phố Seoul, bên ngoài rạp Myeongdong Arts.

Khi còn là học sinh trung học, cô từng gây bão mạng khi dũng cảm đứng hát Irreplaceable (Beyonce) ngoài đường ở Myeongdong, chỉ với thùng loa và chiếc micro. Minah muốn bắt đầu sự nghiệp solo ở chốn cũ nhiều kỷ niệm.

Minah cover nhạc của Beyonce thời học sinh.
Minah thời học sinh dũng cảm cover nhạc của Beyonce ngay trên phố đông.

Không chỉ Minah, công ty Cube Entertainment cũng chọn sân khấu ngoài đường để trình làng gương mặt mới là nhóm CLC. Thường được coi là ứng viên cạnh tranh vị trí đại gia Kpop với JYP Ent, đồng thời sở hữu loạt sao BEAST, 4minute..., Cube Ent đủ điều kiện lẫn vị thế để đầu tư sân khấu hoành tráng cho “con cưng” tân binh. Tuy nhiên, công ty vẫn quyết định đưa CLC đến khu Hongdae, hát trên đường đông người qua lại mỗi tuần, trong vòng 7 tháng trước khi ra mắt chính thức.

Chiều ngày 15/3, các cô gái xinh đẹp tiếp tục có lịch biểu diễn tại đây, mặc dù họ sẽ phát hành mini album đầu tay vào ngày 19.

Gia nhập làn sóng “tiết kiệm” là Eric Nam. Ca sĩ tài năng đã giới thiệu ca khúc mới I’m Okay bằng cách biểu diễn trên phố Hongdae.

Đây cũng là địa điểm quen thuộc của fan nhóm JJCC vào thứ bảy hàng tuần trong tháng 3. Nhóm nhạc do nam tài tử Thành Long đỡ đầu chọn cách diễn giản dị nhằm kỷ niệm một năm ra mắt. Họ vừa hát ca khúc cũ, vừa giới thiệu những bài chưa phát hành. JJCC hy vọng họ sẽ “hòa đồng và tiếp xúc nhiều với fan”.

Nhóm CLC vừa hát vừa chơi nhạc cụ trên phố trong thời tiết giá lạnh.
Nhóm CLC vừa hát vừa chơi nhạc cụ trên phố trong thời tiết giá lạnh.

Ngoài những lý do cá nhân như trường hợp của Minah, đa phần nguyên nhân chọn hát trên đường phố nằm ở mong muốn thay đổi phương thức giới thiệu ca khúc/ca sĩ, bên cạnh thế giới mạng. Biểu diễn ngoài trời, giữa đám đông người đi lại cũng mang lại hình ảnh mới mẻ so với sân khấu trong chương trình thông thường.

Cube Ent đánh giá: “Việc thành hay bại của sản phẩm phát hành trên mạng phụ thuộc rất nhiều vào lực lượng fan sẵn có. Hiện nay, nội dung trên internet có quá nhiều. Vì vậy, cách mới duy nhất để tiếp cận công chúng là những màn trình diễn ngay trên phố”.

Theo Zing



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.