Giải toả nỗi lo thiếu điện trong tháng năm!

Không chỉ người dân vùng nông thôn mà nhiều doanh nghiệp sản xuất cũng thường xuyên bị cúp điện đã̃ trở thành chủ đề nóng trong cuộc họp giao ban trực tuyến, do Bộ Công Thương tổ chức ngày 105, tại Hà Nội.

Không chỉ người dân vùngnông thôn mà nhiều doanh nghiệp sản xuất cũng thường xuyên bị cúp điệnđã̃ trở thành chủ đề nóng trong cuộc họp giao ban trực tuyến, do Bộ CôngThương tổ chức ngày 10/5, tại Hà Nội.

Ưu tiên 1 cắt... 10

Theo tính toán của Cục Điều tiết điện lực Việt Nam lượng điện trungbình 20 ngày cuối tháng 4 đã bị tiết giảm hơn 10 triệu kwh/ngày vàchỉ đạt 168 triệu kwh/ngày so với sản lượng tiêu thụ thực tế gần 270triệu kwh/ngày.

Ông Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực Việt Nam chorằng, trong kế hoạch của Bộ Công Thương giao, Tập đoàn Điện lực ViệtNam phải phê duyệt kế hoạch tiết giảm của từng tổng công ty, từngtỉnh và giám sát quá trình thực hiện đó đồng thời báo cáo liên tụckế hoạch thực hiện lên Cục Điều tiết điện lực Việt Nam.

Thế nhưng, qui trình này rất “hình thức” và̀ ông Thắng tỏ ra rất bứcxúc khi mọi kế hoạch tiết giảm cũng như cắt điện ở nhiều địa phươngđều không được báo cáo đầy đủ và gần như Cục phải đứng ngoài cuộc.

Giải toả nỗi lo thiếu điện trong tháng năm!
Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

“Cục Điều tiết điện lực chỉnhận được vẻn vẹn một báo cáo trang A4 với vài con số thống kê mộtngày nên không thế thống kê nổi tình hình tiết giảm điện thế nào.Hầu hết thông tin tiết giảm điện, Cục phải liên hệ hoặc theo dõi qua cácphương tiện thông tin đại chúng.”

Ông Thắng cũng đơn cử, ở một số địa phương như Bình Dương, Vũng Tàu,Long An, Cục phải liên hệ trực tiếp với địa phương để biết tình hìnhcung cấp điện và con số tiết giảm không chỉ dừng ở mức 6%, theo nhưthống kê mà Tập đoàn Điện lực (EVN) đưa ra.

Cụ thể, Bình Dương có kế hoạch cắt giảm lên đến 18-20% lượng điện tiêuthụ trong toàn tỉnh, trong khi điện phải ưu tiên cho sản xuất và công sở, vì vậylịch cắt điện nông thôn ở nhiều nơi trong tỉnh lên đến 7 ngày/tuần.

“Cục cần thông tin không phải là thông tin ngành điện mà là số liệuvận hành từng nhà máy, từng đường dây theo từng giờ, theo ngày...,”ông Thắng nói.

Ông Nguyễn Đức Thuấn, Chủ tịch Hiệp hội Da giày Việt Nam cũng bày tỏ: có doanhnghiệp cung cấp tới 30% lượng da cho ngành da giày trong nước mà một tuần bị cúpđiện tới 3 ngày; các doanh nghiệp ở Bình Dương bị cúp điện 2 ngày/tuần.

Việc phân phối điện rất nóng bỏng. Tuy giá điện thấp hơn so với các nước khácnhưng nếu cứ để điện phập phù, cúp "bất tử" thì giá rẻ không còn là ưu thế, thậmchí còn làm cho hơn nửa triệu lao động của ngành gặp khó khăn. "Vì thế, cần điềutiết chung cho cả nước, ưu tiên cho ngành xuất khẩu, đặc biệt là với các nhà máy"đầu tàu" của các ngành," ông Thuấn đề nghị.

Bà Trần Thị Hường, Giám đốc Sở Công Thương Bà Rịa Vũng Tàu cũng cho biết, cáctỉnh công nghiệp trọng điểm cũng đang lâm vào tình trạng thiếu điện nghiêmtrọng.

"Với bảy nhà máy thép lớn thì việc cúp điện tại địa phương mang lại thiệt hạikhông nhỏ. Cách phân bổ điện cho các đơn vị sản xuất tại phía Nam dường như cựckỳ vô lý. Tại sao ngành điện khi sản xuất có lãi thì không thấy nói gì, năm naysợ lỗ nên không sản xuất điện bằng dầu trong khi Chính phủ chỉ đạo phải đảm bảođiện để phát triển kinh tế," bà Hường bức xúc.

Bức xúc sẽ được giải tỏa trong tháng Năm

Chia sẻ với những khó́ khăn trên, ông Đậu Đức Khởi, Phó Tổng Giám đốcEVN cho biết, khả năng cung cấp điện của tháng Năm sẽ tốt hơn do nguồn điệnđược bổ sung từ một số nhà máy mới được đưa vào vận hành.

Theo tính toán của ông Khởi, trong  tháng này, EVN sẽ có thêm 280 triệukwh điện từ các nhà máy nhiệt điện Hải Phòng, Điện Cà Mau 1... vàtiếp tục được bổ sung vào đầu tháng 6 để giải tỏa những khó khăn dothiếu điện.

"Những khuyết điểm của ngành điện như cắt điện không báo trước, cắt điện dàingày… EVN sẽ chỉ đạo chặt chẽ và kết hợp với các địa phương để tình trạng nàykhông tiếp diễn," ông Khởi khẳng định.

Bàn về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng cũng chorằng, thiếu điện thì phải tiết giảm nhưng vẫn phải đảm bảo nguyên tắc ưu tiênở mức cao nhất cho sản xuất và xuất khẩu, kể cả  huy động các nguồn điệngiá cao.

Đồng thời, về những phản ánh của dư luận về tình trạng bị cắt điện kéo dài,cắt không báo trước, cắt ở nông thôn 7 ngày trong tuần, Bộ trưởng Bộ CôngThương đề nghị EVN phải hạn chế tối đa việc tiết giảm điện, đẩy nhanh việckhắc phục các sự cố ở các nhà máy điện, nhất là nhà máy điện chạy than.

Bộ trưởng đề nghị EVN phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam duy trì việccung cấp khí cho phát điện, đặc biệt là làm tốt công tác tuyên truyềnvà giải thích cho người dân để đảm bảo tính công bằng, tránh nhữngbức xúc như thời gian qua và EVN phải thường xuyên báo cáo tình hìnhcung ứng điện cho Cục Điều tiết điện lực theo đúng tinh thần của LuậtĐiện lực.

“Việc cắt điện không phải do ý muốn mà là do công tác điều hành chưatốt, do vậy không để chỗ này nhiều điện chỗ khác thiếu điện,” Bộtrưởng Vũ Huy Hoàng nhấn mạnh.

Theo Giải toả nỗi lo thiếu điện trong tháng năm!



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.