Nhận định lãi suất sẽ giảm là hoàn toàn có cơ sở

Ngày 26.8.2011, NHNN có cuộc họp với lãnh đạo 12 NH lớn tại Hà Nội về chủ đề giảm lãi suất. Hầu hết các NH lớn vàvừa đều thừa tiền nhưng không thể cho vay được vì doanh nghiệp và cá nhân từchối vay lãi suất cao.

Hôm nay, ngày 26.8.2011, ngân hàng Nhà nước (NHNN) có cuộc họp với lãnh đạo 12ngân hàng lớn tại Hà Nội về chủ đề giảm lãi suất. Hầu hết các ngân hàng lớn vàvừa đều thừa tiền nhưng không thể cho vay được vì doanh nghiệp và cá nhân từchối vay lãi suất cao.

“Chúng tôi không thiếu vốn, nhưng vẫn phải trả lãi suất tiền gửi kỳ hạn mộttháng 17,5%/năm cho khách hàng quen. Kỳ hạn 2 - 3 tháng thì 15% và 16%/năm. Nếuhạ lãi suất là họ chuyển tiền đi gửi chỗ khác ngay”, tổng giám đốc một ngân hàngbộc bạch.

Ngân hàng lớn đổ lỗi cho ngân hàng nhỏ trong cuộc đua lãi suất tiết kiệm. Lãnhđạo một ngân hàng nhỏ giãi bày: “Chúng tôi có hai lý do liên quan tới lãi suấtđầu vào. Thứ nhất một số khách hàng chấp nhận vay lãi suất cao. Có đơn đặt hàngnên chúng tôi huy động đầu vào cao. Hơn nữa nghị quyết hội đồng quản trị rấtquan trọng. Năm nay không đạt mục tiêu lợi nhuận, ban giám đốc sẽ phải từ chức.Thứ hai chúng tôi phải dự phòng trong trường hợp NHNN tăng dự trữ bắt buộc”.

Việc hạ lãi suất đầu vào làm tiền đề giảm lãi suất cho vay, phải dựa trên lợiích của doanh nghiệp, của người gửi tiền, của nền kinh tế, chứ không đơn thuầnlà quyền lợi của giới kinh doanh ngân hàng. Ở đây, cần có vai trò nhạc trưởngcủa NHNN.

Lãi suất thực dương so với lạm phát kỳ vọng

Việc giảm lãi suất đầu vào về mức 14%/năm như định hướng của NHNN phụ thuộcnhiều vào lạm phát. Thông thường lãi suất tiết kiệm phải cao hơn lạm phát thìmới thu hút được người ta gửi tiền vào ngân hàng. Vấn đề ở đây là lạm phát nào?Một số người so sánh lãi suất huy động với lạm phát quá khứ, trong khi theothông lệ quốc tế lãi suất thực dương được tính trên cơ sở lãi suất trừ đi lạmphát kỳ vọng.

Giả sử bây giờ bà B cũng gửi tiền kỳ hạn 12 tháng cho quãng thời gian từ tháng8.2011 đến tháng 8.2012, vậy lãi suất bao nhiêu để đảm bảo cho bà có lợi?

Nhận định lãi suất sẽ giảm là hoàn toàn có cơ sở
Các ngân hàng lớn đang thừa tiền, vì doanh nghiệp và người dân từ chối vay lãi suất cao (Ảnh: Lê Quang Nhật)

Nếu lạm phát trong vòng một năm tới ở mức dưới hai con số như mục tiêu Chính phủđề ra và quyết tâm thực hiện, thì lãi suất tiết kiệm 14%/năm đảm bảo cho bà B cólời và lãi suất đó là thực dương. Thậm chí ngay cả khi lạm phát ở mức 12% cho 12tháng tới như dự báo của một số tổ chức tài chính, lãi suất huy động 14%/năm vẫnđược xem như thực dương. Trong trường hợp này định hướng lãi suất đầu vào củaNHNN là phù hợp.

Thế nhưng nếu lạm phát diễn biến không như mong muốn của chúng ta, liệu có mộtphương thức nào đảm bảo quyền lợi cho những người gửi tiền như bà B? Khi đó NHNNsẽ phải linh hoạt trong điều hành lãi suất. Nói một cách khác, lãi suất tiếtkiệm phải tỷ lệ thuận với chỉ số CPI và được NHNN cập nhật liên tục để địnhhướng thị trường.

Trước mắt chỉ số CPI từ tháng 4.2011 đến nay đã và đang giảm dần. Chỉ số CPItháng 8 là 0,93%, thấp nhất từ đầu năm. Trong trường hợp những tháng tiếp theo,chỉ số CPI bình quân hàng tháng tối đa bằng mức của tháng 8, thì các ngân hànghoàn toàn có đủ điều kiện đưa lãi suất huy động về mức định hướng để giảm mặtbằng lãi suất nói chung.

Liên ngân hàng thừa tiền

Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình tỏ ra thận trọng khi nói rằng NHNN sẽ sử dụng cácbiện pháp kinh tế để điều hoà nguồn vốn từ nơi thừa sang nơi thiếu, khơi thôngnguồn cho lãi suất giảm, mà không cần đưa thêm tiền ra.

Những quy định không cònthích hợp với thực tế như tỷ trọng vốn huy động trên thị trường liên ngân hàngtối đa bằng 20% vốn huy động từ dân cư, doanh nghiệp; tỷ trọng sử dụng vốn huyđộng ngắn hạn cho vay trung, dài hạn; các tỷ lệ về sử dụng vốn, trích lập dựphòng trong thông tư 13, 19 và quyết định 493… đang khiến cho vốn bị ứ đọngtrong kho ngân hàng. Mỗi ngân hàng có một kho vốn dự trữ cho thanh khoản, riêngrẽ và từ đây giá thành đồng vốn bị đẩy lên, làm cho lãi suất đầu ra phải cộng cảgiá thành của sự đọng vốn này.

Tín dụng tháng 8, ở Hà Nội, theo chi nhánh NHNN, dư nợ cho vay của các ngân hàng trong tháng giảm 0,74%, dư nợ từ đầu năm đến nay chỉ có 6,13%. Tại TP.HCM, chi nhánh NHNN thành phố cho biết tăng trưởng tín dụng tám tháng giảm về 6,3% từ mức 7% của bảy tháng đầu năm.

Với số tiền đang lưu thông trong nền kinh tế, đặc biệt số tiền đưa ra từ việcmua vào 6 tỉ đôla Mỹ dự trữ ngoại hối vừa qua, và hạn mức tăng trưởng tín dụng20% cho năm nay, việc điều chỉnh tổng phương tiện thanh toán và thời điểm cũngnhư liều lượng điều chỉnh là điều phải được tính đến. Khi trả lời phỏng vấn củachúng tôi, thống đốc nhấn mạnh: “Kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng trongnhững năm tiếp theo cũng sẽ là vấn đề được đặt ra”. Và ông cho rằng lãi suấtliên ngân hàng các kỳ hạn hiện nay hơi thấp: “Nếu theo đúng ý đồ quản lý củaNHNN, tất cả các mức lãi suất đó phải cộng thêm khoảng 1%/năm mới hợp lý”.

Vào đầu tháng 8, lãi suất qua đêm liên ngân hàng còn ở mức khoảng 11 - 12%. Hiệnnay lãi suất qua đêm từ các giao dịch của ngân hàng nước ngoài, theo bản tintham khảo của HSBC, đã rớt từ 9,75% tuần trước xuống 9,4%/năm. Kỳ hạn một tuầncòn 11,1%/năm và một tháng còn 13%/năm. Vốn đang thực sự thừa thãi trên thịtrường liên ngân hàng, không có cớ gì nó lại không thể khơi thông để chảy vàonền kinh tế đang khát tiền. Nhận định lãi suất sẽ phải giảm là hoàn toàn có cơsở.

Theo Hải Lý
SGTT



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.