Angela Phương Trinh: "Có đại gia sẵn sàng bỏ 20 ngàn đô để được gặp tôi"

"Nhiều đại gia năn nỉ muốn gặp tôi ngoài đời chỉ 20 phút sẽ trả cho tôi 20ngàn USD, được phép đi với gia đình, người thân nhưng tôi từ chối. Họ nghĩ tôichắc từng yêu đại gia một lần rồi nên sẽ phóng khoáng lắm đây", bà mẹ nhí tâmsự.

 "Nhiều đại gia năn nỉ muốn gặp tôi ngoài đời chỉ 20 phút sẽ trả cho tôi 20ngàn USD, được phép đi với gia đình, người thân nhưng tôi từ chối. Họ nghĩ tôichắc từng yêu đại gia một lần rồi nên sẽ phóng khoáng lắm đây", bà mẹ nhí tâmsự.

- Đang dần lấy lại hình ảnh sau nhiều scandal, nhưng bộ ảnh mặc bikini bênsiêu xe của chị vừa qua lại bị nhận xét là có nhiều tư thế khiêu dâm. Chị nghĩsao?

- Quả thật tôi rất buồn khi mọi người cứ bàn tán nhiều xoay quanh bộ ảnh này.Đây là sơ suất của tôi khi chủ quan nhận lời chụp một bộ ảnh quảng cáo. Tôikhông nghĩ mọi thứ lại tệ như thế. Đến tận khi lên hình, tôi mới thấy nó thậtkinh khủng và không nghĩ đó là mình.

- Sai lầm của chị có xuất phát từ việc không có ba quản lý, một mình phải lohết mọi việc?

- Từ khi ba không đi cạnh đồng nghĩa với việc tôi chia tay bạn trai trước đó.Tôi như bước vào một thế giới mới mà ở đó có rất nhiều cạm bẫy xung quanh. Córất nhiều chuyện làm cho mình phải suy nghĩ trước khi quyết định nhưng do bỡ ngỡtôi vẫn không tránh được những sai xót.

Tuy vậy, quãng thời gian qua một mình phải quán xuyến tất cả mọi việc đã làm tôimạnh mẽ và trưởng thành hơn rất nhiều. Trước kia mình hồn nhiên, vô tư chỉ lodiễn, bây giờ tôi phải lo trang phục, hình ảnh, nhận show như thế nào... có rấtnhiều thứ khiến tôi buồn và mệt mỏi.

Angela Phương Trinh: "Có đại gia sẵn sàng bỏ 20 ngàn đô để được gặp tôi"

- Cụ thể những áp lựcđó là gì?

- Khi bị nhiều scandal quá thì công việc đến với tôi theo chiều hướngkhác đi. Người ta mời tôi đến các sự kiện theo hướng một người gây chú ývì vướng scandal. Ví dụ trước khi mời tôi, họ yêu cầu tôi phải ăn mặcnổi bật... Do đó, tôi rất buồn. Tôi rất thích nổi bật giữa chốn đôngngười nhưng không phải bằng cách ăn mặc sốc với trang phục quá hở hangnhư trước đây.

- Vậy còn cát-xê của chị thay đổi như thế nào sau những scandal đìnhđám?

- Đương nhiên người ta mời tôi theo hướng scandal thì họ phải trả cát-xêcao cho tôi rồi. Thường một event tôi được trả 1-2.000 USD. Họ cũng nóivới tôi rằng, giá cát-xê của tôi cao nhất so với những người được mời.Những hot girl khác chỉ có 100 – 200 USD.

- Ngược lại chị phải đầu tư cho vẻ ngoài của mình như thế nào khiđược trả cát-xê cao như vậy?

- Thực sự khi được mời event mà giá của mình cao hơn những người khácgấp nhiều lần như thế thì tất nhiên mình phải thích rồi. Áp lực của tôilà phải luôn giữ được mức cát-xê cao như thế, không để bị tụt xuống. Nếumọi lời mời mình đều nhận lời, đồng nghĩa với việc hình ảnh mình đượcphủ sóng khắp nơi nhưng hình ảnh của mình cũng sẽ bị nhàm chán.

Do vậy, ngoài yếu tố chính là khẳng định bản thân bằng chính năng lựcthì tôi luôn đắn đo trước mỗi sự kiện. Tôi chỉ lựa chọn và nhận lờinhững sự kiện lớn và phù hợp với mình, chứ không phải ai mời mình cũngok.

Thời gian này, tôi tập trung luyện thanh và thu âm ca khúc mới. Gần đâycó rất nhiều lời mời biểu diễn nhưng tôi đều từ chối với lý do là khôngmuốn diễn lại những ca khúc cũ. Họ cũng không yêu cầu gì nhiều, chấpnhận trả cát xê cao cho tôi chỉ để diễn những ca khúc cũ nhưng tôi đềutừ chối.

Angela Phương Trinh: "Có đại gia sẵn sàng bỏ 20 ngàn đô để được gặp tôi"

- Chị có sợ mọi ngườinghĩ chị “nói quá” vì nhận lời diễn chẳng mất gì mà cát xê lại cao ngấtngưởng như thế?

- Tôi đã phải từ chối rất, rất nhiều lời mời như vậy dù cát-xê khủng. Đólà sự thật. Tôi không hề khoa trương. Quan điểm của tôi là không phải cứtrả tiền nhiều thì tôi sẽ nhận lời. Tôi đã từ chối rất, rất nhiều lờimời bởi thời gian này tôi chưa tìm được ca khúc mới phù hợp với mình.Tôi không muốn khán giả nhàm nhán khi hát đi hát lại những ca khúc cũ.

Khi tôi từ chối, bầu sô có nói rằng: “Trời ơi, anh chỉ cần em xuất hiệnthôi mà. Anh đâu yêu cầu em phải hát bài mới. Em có biết cát-xê của emcao hơn rất nhiều người không?”.

- Tự thừa nhận những scandal giúp chị hot và giá cát-xê cao hơn. Đâytiếp tục là cách chị định hướng tên tuổi cho mình?

- Không. Tất cả những scandal trước đều là tai bay vạ gió. Chẳng ai cốtình làm mình hot với những scandal đầy rẫy như thế. Cái được mọi ngườiquan tâm hay giá cát-xê cao chỉ là lợi lộc nhất thời, cái mất là tìnhcảm của khán giả, rồi họ sẽ nhìn mình với ánh mắt thế nào.

Tôi không dại mà giết mình theo cách đó, bởi một ngày nào đó tôi sẽ bịsa thải. Chỉ có những gì tốt đẹp mới giúp mình tồn tại bền vững và tôiđang cố gắng để xây dựng hình ảnh đẹp trong mắt công chúng.

- Không đóng phim, không đi diễn, thu nhập chính của chị từ đâu?

- Năm qua tôi không nhận phim vì chưa thấy vai nào phù hợp. Sắp tới tôicũng sẽ chọn bài mới và tập trung luyện thanh. Không đóng phim, không đidiễn nhưng thu nhập của tôi không hề suy giảm vì tôi vẫn nhận lời thamgia một vài sự kiện phù hợp. Ngoài ra thì tôi cũng nhận rất nhiều lờimời quảng cáo.

Angela Phương Trinh: "Có đại gia sẵn sàng bỏ 20 ngàn đô để được gặp tôi"

- Chị tự đứng ra đàmphán giá cả quảng cáo, khách mời dự sự kiện hay ba chị lo việc này?

- Tôi đứng ra làm tất cả. Bây giờ ba không đi cùng tôi mà tôi phải tựquyết và lo mọi thứ cho mình. Tôi là người mạnh mẽ và dứt khoát, nếu giácát-xê họ mời chưa phù hợp tôi sẽ lên giá. Nếu họ đưa giá thấp và mặc cảquá nhiều tôi sẽ từ chối thẳng thừng. Ba tôi rất bất ngờ khi tôi lại dứtkhoát trong việc thỏa thuận giá cả như vậy.

Hoàn cảnh gia đình tôi bây giờ cũng khá phức tạp nên tôi phải tự lập mọichuyện.

- Đóng phim, ca hát, quảng cáo và đi dự tiệc mang lại cho chị một sốtiền không nhỏ, chị sử dụng số tiền đó như thế nào?

- Số tiền đó tôi để phụ giúp gia đình và giữ cho riêng mình một ít vốnđể đầu tư vào hình ảnh cũng như sản phẩm âm nhạc.

- Gần đây, chị dùng túi xách Chanel và váy lên tới vài trăm triệu,chị có vẻ dễ bị sa đà vào những món hàng hiệu?

- Tôi không phải là người dễ sa đà vào đồ hiệu. Quan điểm của tôi là dùcó đủ tiền để mua nó tôi cũng không mua. Tôi nghĩ rằng mình chưa đến mứcdư tiền để dùng hàng hiệu. Tôi ý thức được mình ở đâu. Thay vào đó tôisẽ tái đầu tư vào hình ảnh để những sản phẩm giúp mình kiếm ra tiền. Tôicũng không ngại dùng đồ thường.

Nhân đây tôi cũng muốn nói rằng túi xách Chanel này không phải tôi mua.Có một người năn nỉ gặp tôi nhưng tôi không đồng ý, cuối cùng họ tìm đếnnhà tôi và mang theo túi xách để tặng. Hôm đó tôi không có nhà, ba tôikhó từ chối nên đã trót nhận. Tôi dùng nó như một món quà mà người bạntặng mình. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn họ nhưng không muốn nhận thêmbất kỳ món đồ nào vì như thế mình lại mang nợ.

Angela Phương Trinh: "Có đại gia sẵn sàng bỏ 20 ngàn đô để được gặp tôi"

- Midu mới tham giađóng phim đã tự sắm xế hộp xịn. Bản thân chị đã có 10 năm ăn cơm nghệthuật nhưng vẫn phải đi diễn bằng taxi. Theo chị nghịch lý ở đây là gì?

- Thực sự tôi rất thích xe hơi nhưng tôi chưa đủ tuổi để lấy bằng láixe. Tôi đang đợi đến ngày mình tròn 18 tuổi sẽ tự sắm cho mình một chiếcxế hộp riêng vừa với túi tiền của mình để thuận lợi cho việc đi lại.Hiện tại tôi vẫn tiết kiệm tiền để thực hiện điều đó.

- Chị từng được đại gia ngỏ lời mua những món quà tiền tỷ chưa?

- Khi tôi vừa chia tay anh bạn trai mà mọi người gọi là đại gia thì córất nhiều lời mời cạm bẫy ồ ạt đến với tôi. Họ cũng muốn mua cho tôi thứnọ thứ kia nhưng tôi không chấp thuận. Làm vậy chẳng khác nào tôi là mónhàng và họ chỉ cần đưa giá là sở hữu được. Có lẽ do thời gian trước tôiquen bạn trai cũ nên nhiều người hiểu lầm tôi yêu vì tiền bạc.

Thú thật tôi chưa bao giờ đòi hỏi người yêu phải mua xe hơi, mua nhà chomình. Có chăng chỉ là những món quà rất nhỏ nhặt như những người yêunhau thì tặng cho nhau mà thôi. Anh ấy cũng đề cập đến những chuyện xahơn như cưới xin nhưng tôi thấy mình chưa đủ tuổi nên không đồng ý.

Khi tôi chia tay anh ấy, rất nhiều người tìm đến tôi với suy nghĩ tôi đãtrải qua “một lần” rồi nên sẽ phóng khoáng lắm đây. Và khi tôi tỏ tháiđộ kiên quyết, khó chịu thì họ bất ngờ. Mỗi người đều lựa chọn cho mìnhmột cách sống riêng nhưng quan điểm của tôi rằng mình nên tự lập, khôngnên sống phụ thuộc. Có thể bây giờ mình còn nhan sắc thì nhiều ngườichạy theo, nhưng khi mình xấu đi thì họ lại chạy theo những cô gái khácđẹp hơn. Chẳng lẽ mình cứ thụ động ngồi nhà ngửa tay xin tiền từng đồng,như vậy họ sẽ coi thường mình mà thôi.

Có người năn nỉ muốn gặp tôi ngoài đời chỉ trong 20 phút sẽ trả cho tôi20 ngàn USD, được phép đi với gia đình, người thân nhưng tôi từ chối.

- Trước những lời mời ra giá với người đẹp của các đại gia, chị có bịsốc với cuộc sống của showbiz quá nhiều cám dỗ?

- Có chứ. Tôi bị sốc lắm. Họ coi tôi chẳng khác nào món hàng, chỉ cần họcó nhiều tiền là mua được. Họ nghĩ rằng mối tình trước đó của tôi cũnglà sự đánh đổi tình và tiền đây? Tôi thấy mình bị thiệt thòi vì nhữngđiều tiếng và hiểu lầm. Nếu thời gian quay trở lại tôi sẽ rút lại mọiquyết định.

- Chị đã sẵn sàng để yêu lại chưa?

- Hiện giờ tôi chưa nghĩ đến chuyện yêu ai. Tình yêu là do duyên số, cómuốn cũng không được. Có rất nhiều người theo đuổi tôi nhưng tôi chưađồng ý quen ai. Tôi tự rút cho mình sự cẩn thận trong các mối quan hệqua đổ vỡ từ mối tình trước.

Sau này nếu mọi người vô tình thấy Phương Trinh thân thiết với ai đó thìngười đó phải là người rất quan trọng với tôi. Tôi rất sợ mọi người hiểulầm. Bây giờ mỗi khi đi ăn với bạn bè là con trai tôi cũng đi cách xa,ngồi cách xa (cười).

Angela Phương Trinh: "Có đại gia sẵn sàng bỏ 20 ngàn đô để được gặp tôi"

- Chị giải thích thếnào trước thông tin cho rằng chị nâng ngực và mới làm lại mũi. Đó là lýdo chị không tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam như ấp ủ?

- Tôi không biết phải giải thích như thế nào vì tin đồn này tôi nghe quánhiều rồi và tôi thấy bình thản. Với tôi, thẩm mỹ bằng dao kéo không xấunhưng mình phải làm thế nào để không đánh mất vẻ đẹp tự nhiên. Nếu mìnhthấy mũi chưa đẹp thì mình có thể làm cho đẹp hơn. Tôi thấy rất nhiềungười trong giới showbiz đã lạm dụng dao kéo một cách quá lố.

Tôi không muốn thi hoa hậu vì chuyện thắng thua rất quan trọng với tôi.Thời gian qua tôi vướng phải rất nhiều chuyện tai bay vạ gió nên tôi khócó cơ hội. Đó là lý do chính khiến tôi không đăng ký, chứ không phải vìchuyện nâng ngực sửa mũi.

- Cách trả lời úp mở của chị càng khiến cho tin đồn đáng tin hơn?

- Hiện tại thì tôi chưa từng dao kéo nhưng nếu sau này mọi người có thấyPhương Trinh thẩm mỹ thì tôi cũng không giấu diếm. Tuy nhiên tôi sẽkhông lạm dụng. Tôi muốn cái mũi của mình nhỏ nhắn hơn một chút. Mũi tôitừ nhỏ đã to rồi nên có thể tôi sẽ sửa để nó nhỏ nhắn hơn.
 

 

Theo Infonet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.