Angela Phương Trinh & Lý Nhã Kỳ: "Đồ nhà" vs Hàng hiệu trên thảm đỏ Cannes, ai hơn ai?

Người hâm mộ khá hài lòng trước sự góp mặt của hai cái tên lừng lẫy: Angela Phương Trinh và Lý Nhã Kỳ

Hoàng Ku - người đứng sau hình ảnh của Angela Phương Trinh tại thảm đỏ Cannes năm nay cũng đã tiết lộ nguyên do cho sự lựa chọn trang phục thú vị vừa qua.

>> Toàn cảnh LHP Cannes 2016

Nếu ví von thảm đỏ Cannes là một "chiến trường" thì quả không ngoa. Có điều, nơi ấy không có súng đạn hay hỏa mù, mà chỉ có những bộ váy áo lộng lẫy đến từ những nhà mốt danh tiếng nhất thế giới, được diện bởi những con người tài hoa và xinh đẹp nhất thế giới.

Năm nay các mỹ nhân châu Á đã có một cuộc đổ bộ ồn ào trên thảm đỏ Cannes. Về phía Việt Nam, người hâm mộ khá hài lòng trước sự góp mặt của hai cái tên lừng lẫy: Angela Phương Trinh và Lý Nhã Kỳ. Có điều, câu chuyện váy áo của 2 người đẹp này lại hoàn toàn khác biệt, ít ra là cho đến thời điểm hiện tại.

Lý Nhã Kỳ vốn đã là "gương mặt thân quen" tại Cannes. Những sự lựa chọn của cựu Đại sứ du lịch vô cùng dễ đoán, chủ yếu xoay quanh một vài thương hiệu như Alexis Mabille, Georges Hobeika hay Tadashi Shoji. Được biết, bộ cánh đỏ rực rỡ mà cô vừa sải bước lên thảm đỏ Cannes hôm nay thuộc BST Thu/Đông 2016 của thương hiệu Georges Hobeika.

Angela Phương Trinh & Lý Nhã Kỳ: Đồ nhà vs Hàng hiệu quốc tế trên thảm đỏ Cannes, ai hơn ai? - Ảnh 1.

 Lý Nhã Kỳ diện chiếc đầm ren đỏ rực của thương hiệu Georges Hobeika

Angela Phương Trinh & Lý Nhã Kỳ: Đồ nhà vs Hàng hiệu quốc tế trên thảm đỏ Cannes, ai hơn ai? - Ảnh 2.

 Đây là một thiết kế thuộc BST Thu-Đông 2016 của thương hiệu này

Đối lập với Lý Nhã Kỳ, Angela Phương Trinh lại mới "chân ướt chân ráo" đến Cannes lần đầu. Có điều nữ diễn viên xinh đẹp đã chứng tỏ rằng mình tuy mới nhưng lại không phải tay mơ, ít ra là với sự trợ giúp của stylist Hoàng Ku. Trong ngày đầu tiên sải bước trên thảm đỏ Cannes, "Bà mẹ nhí" đã gây ấn tượng mạnh trong trang phục mang đậm bản sắc Việt: một chiếc đầm sát nách thêu họa tiết bức tranh Đông Hồ nổi tiếng "Vinh hoa" và đội mấn. Đây là sáng tạo từ một nhà thiết kế Việt - Thủy Nguyễn, chứ không phải từ nhà mốt quốc tế nào.

Angela Phương Trinh & Lý Nhã Kỳ: Đồ nhà vs Hàng hiệu quốc tế trên thảm đỏ Cannes, ai hơn ai? - Ảnh 3.
Angela Phương Trinh & Lý Nhã Kỳ: Đồ nhà vs Hàng hiệu quốc tế trên thảm đỏ Cannes, ai hơn ai? - Ảnh 4.

 Nếu như Lý Nhã Kỳ muốn đạt "chuẩn quốc tế" thì Angela Phương Trinh lại hướng đến những giá trị nguyên bản của văn hóa Việt

Stylist Hoàng Ku đã từng cộng tác với Angela Phương Trinh trong đợt Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam vừa qua, và tới hiện tại, anh cũng là người đứng sau hình ảnh của "Bà mẹ nhí" trong suốt thời kỳ Cannes 2016 này. Khi được hỏi về sự lựa chọn trang phục khá thú vị cho Angela Phương Trinh, chàng stylist gốc Hà thành cho biết: "Hoàng, cũng như Trinh và ekip đã chuẩn bị cho Trinh rất nhiều những trang phục từ các nhà thiết kế Việt. Với vóc dáng nhỏ bé của Trinh, Hoàng nghĩ với bàn tay khéo léo của các thiết kế Việt, những mẫu váy thiết kế riêng cho Trinh sẽ vừa vặn với Trinh hơn, hợp với Trinh và giúp Trinh tỏa sáng hơn nhiều."

Angela Phương Trinh & Lý Nhã Kỳ: Đồ nhà vs Hàng hiệu quốc tế trên thảm đỏ Cannes, ai hơn ai? - Ảnh 5.

 Thiết kế mà Hoàng Ku chọn cho Angela Phương Trinh thuộc BST "Viên Mãn" của NTK Thủy Nguyễn, vừa được trình diễn tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam mùa Xuân-Hè 2016 vừa qua.

Bên cạnh đó, stylist Hoàng Ku còn tiết lộ rằng anh và ekip đã chuẩn bị cho Angela Phương Trinh đến 10 bộ đầm dạ hội và 20 bộ trang phục khác để phục vụ cho các hoạt động bên lề. Phần lớn đều đến từ những bàn tay tài hoa của Việt Nam như Công Trí, Lâm Gia Khang, Đỗ Mạnh Cường, Lý Quí Khánh, Phương My, Lê Thanh Hòa... Tất nhiên, cũng sẽ càng có thêm nhiều điều mới mẻ mà anh cùng Angela Phương Trinh dành cho người hâm mộ trong thời gian tới!

Thăm dò ý kiến

Bạn thích trang phục của Lý Nhã Kỳ hay Angela Phương Trinh tại LHP Cannes?


Theo Trí thức trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.