Bà xã hotgirl của Lý Hải lên tiếng việc giữ kín chuyện mang bầu lần 4

Bà xã Lý Hải – Minh Hà cho biết dù là mang bầu bé thứ 4 ngoài dự tính nhưng vẫn vui vẻ, hào hứng vì con cái là nhân duyên trời ban cho.

Bà xã Lý Hải – Minh Hà cho biết dù là mang bầu bé thứ 4 ngoài dự tính nhưng vẫn vui vẻ, hào hứng vì con cái là nhân duyên trời ban cho.

Được biết đến như một trong những cặp đôi đẹp và hạnh phúc nhất showbiz Việt, vợ chồng Lý Hải – Minh Hà luôn là tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện trước đám đông. Nói về Lý Hải – Minh Hà, ngoài chỗ đứng vững chắc trong giới giải trí, khán giả còn đặc biệt quan tâm đến chuyện con cái và thời gian chăm sóc gia đình. Khi Minh Hà đột ngột tiết lộ cô đã mang thai lần thứ tư, dư luận một lần nữa xôn xao. Bởi, tính cho đến thời điểm hiện tại, Minh Hà là bà vợ nổi tiếng hiếm hoi chịu sinh đến 4 đứa trẻ. So với tuổi 29 của cô, việc làm bà mẹ 4 con là chuyện dễ khiến người khác bất ngờ, sửng sốt.

Chào Minh Hà. Sức khỏe của chị hiện tại như thế nào?


Hà vẫn khỏe, mang bầu tới đứa thứ 4 rồi, kinh nghiệm đầy mình, không còn lo lắng, hồi hộp như lần đầu nữa. Bây giờ, Hà đi đứng thoải mái, nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng vẫn cùng ông xã đưa con tham gia sự kiện hay đi chơi. Ốm nghén cũng không nhiều lắm. Chỉ mới tháng đầu thôi, chứ bây giờ Hà khỏe, ăn gì cũng được. Cảm giác thèm thuồng cũng ít hơn. Nói chung, mang bầu tuy có làm thay đổi cuộc sống tưởng như đã đâu vào đấy của Hà, nhưng nhìn chung sự xáo trộn cũng không đến mức quá khủng khiếp. Có được điều này, một phần cũng nhờ ông xã và người nhà chăm sóc chu đáo.

lý hải minh hà 1
Minh Hà tham gia một sự kiện gần đây tại TP.HCM. Dù đã mang bầu hơn 6 tháng nhưng bà xã ca sĩ Lý Hải vẫn rất thon gọn và tươi tắn

Giấu chuyện mang bầu đến tận tháng thứ 6, mãi đến khi cả gia đình cùng đi du lịch Úc về người hâm mộ mới hay tin. Vì sao vợ chồng chị không chia sẻ tin vui này sớm hơn?

Chuyện này nói ra cũng buồn cười. Hà bây giờ mang bầu hơn 6 tháng rồi. Vậy mà có người không biết vẫn tưởng chỉ mới 4 tháng thôi. Mấy hôm trước Hà đọc báo còn thấy bảo là 5 tháng, chắc do mọi người nhìn bụng mình rồi đoán. Tạng người Hà không dễ mập, trước khi mang bầu lần 4 cũng chỉ có 45kg thôi. Bây giờ Hà tăng được 8kg rồi. Tính tổng lại, bầu hơn 6 tháng mà cũng chỉ có 53 – 54kg. Những lần trước Hà có bầu, tăng nhiều nhất là 16kg, đẻ xong lại tụt nhanh lắm. Cứ như là kiểu mình dây, đẻ xong thì đâu lại vào đấy vậy (Cười).

Thật ra Hà và anh Hải đều không có ý định giấu giếm gì. Có con là chuyện vui, trời ban cho mình thì mình nhận chứ sợ gì mà không dám nói. Tuy nhiên, chỉ có người thân cận mới hay, ai quen biết vợ chồng Hà đều rõ tính mình dễ chịu, không so đo. Hà cứ để tự nhiên vậy thôi, lúc bầu còn nhỏ, mình mặc váy rộng chẳng ai để ý. Bầu to hơn rồi, nhìn bụng rõ hơn nên thành ra ai cũng biết mình có bầu.

lý hải minh hà 2

lý hải minh hà 3
Con gái thứ ba của Lý Hải - Minh Hà chỉ mới hơn 1 tuổi

Cuối năm 2015, Minh Hà từng tiết lộ là chưa có ý định sinh con thứ 4. Vậy mà bẵng đi 1 thời gian lại thấy chị thông báo tin mừng. Đây là vợ chồng chị thay đổi ý định hay là có thêm con ngoài ý muốn vậy?


Thời điểm cuối năm ngoái, lúc anh Hải mới bắt tay thực hiện dự án mới, đúng là vợ chồng Hà chưa có ý định sinh thêm con. Lúc đó bé thứ 3 chỉ mới có 10 tháng tuổi, vợ chồng cũng không tính là sẽ tăng quân số gia đình nhanh như vậy. Nhưng mà biết sao được, con cái là trời cho, cả Hà lẫn anh Hải đều thích trẻ con, nên dù có hơi ngoài ý muốn một chút vẫn vui. Miễn sao con mình sinh ra được vui vẻ, khỏe mạnh, mau ăn chóng lớn là được. Còn cái chuyện là dự tính hay ngoài ý muốn cũng không quan trọng nữa đâu.

Chăm sóc 3 đứa trẻ đã là vất vả lắm rồi, nay Minh Hà lại sắp có thêm bé thứ 4, chị có lo lắng rằng thời gian ở bên các con không đủ?


Thật ra trước đây Hà cũng rất lo lắng điều này, vì cả Hà lẫn anh Hải đều bận rộn. Nào là việc kinh doanh, làm phim rồi đủ thứ chuyện gia đình cần quán xuyến, mình có nhiều con thì tình yêu thương cũng như thời gian cho mỗi đứa không nhiều bằng 1 đứa. Nhưng mà, bây giờ mọi thứ cũng khá ổn, giống như kiểu quen dần rồi thích nghi với cuộc sống vậy. Có những ngày, Hà quay cuồng vì con, đứa này quấy khóc dỗ vừa xong lại đến đứa kia đòi ăn, đòi chơi. Thời gian rảnh của Hà hầu như dành cho con hết.

lý hải minh hà 4
Dáng vẻ khỏe mạnh, rạng rỡ của Minh Hà làm nhiều người không nghĩ rằng cô đang mang bầu hơn 6 tháng

lý hải minh hà 5
Khi ở bên chồng con, cô luôn nở nụ cười tươi tắn

Nhiều khi mình cũng bực, tức vì con nghịch quá. Sau đó nghĩ đi nghĩ lại thấy thương con và chồng hơn. Đâu phải ai cũng may mắn có gia đình vui vẻ, đầm ấm như Hà, đông con 1 chút thì tiếng cười nhiều hơn. Con sinh ra có anh có em cũng tốt mà, lớn lên đỡ bị ăn hiếp (cười). Rồi lỡ cha mẹ có già đi con cũng bảo bọc lấy nhau. Hà với anh Hải bây giờ là dồn hết tất cả vào con. Dù ngày hay đêm đều nghĩ làm sao để nuôi dạy và chăm sóc con thật tốt.

Hà thì chưa tới 30 tuổi, kinh nghiệm sống chắc chắn không phải quá nhiều, nhưng kinh nghiệm chăm sóc con thì Hà nghĩ mình đủ tự tin. Một mình chăm không nổi thì mình nhờ người thân, giúp việc. Nói chung chỉ hơi khó sắp xếp lúc đầu thôi chứ giờ quen dần, đâu vào đấy, nhà nào cũng có cái nếp riêng. Nhà Lý Hải – Minh Hà cũng thế.

Gần đây có thông tin về chuyện 2 con của chị là Cherry và Rio đều học ở trường công lập với mức học phí thấp. Thường thì những gia đình nghệ sĩ có điều kiện sẽ chọn các trường quốc tế hay trường dân lập cho con. Vì sao gia đình chị lại không như thế?

Hà thấy cũng bình thường mà, trường công hay trường tư, trường quốc tế thì cũng là trường. Vợ chồng Hà lúc nhỏ đều học trường công lập và lớn lên sống nghiêm túc, đàng hoàng. Hà không phân biệt sang trọng hay bình dân, con mọi người học được thì con Hà cũng học được. Hà muốn các bé lớn lên có cách sống tự lập, không ỷ lại cha mẹ nổi tiếng hay gia đình có điều kiện.

Dù mỗi lớp có mấy chục học sinh, chi phí cho việc học chỉ khoảng 1,5 triệu đồng/ tháng đối với mỗi bé nhưng Hà vẫn rất yên tâm. Bởi các con có không gian vui chơi lành mạnh, được tiếp xúc với những điều giản dị ngay từ nhỏ. Ngoài ra, đi học ở trường bình dân 1 chút, các con cũng sẽ biết cách phụ giúp việc nhà cho bố mẹ. Những chuyện tự xúc ăn, đi tè, dọn dẹp đồ chơi chẳng hạn.


lý hải minh hà 6

lý hải minh hà 7

Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà cho con theo học trường công lập với mức học phí bình dân chứ không chọn trường quốc tế hay trường dân lập như nhiều sao Việt khác

Trong câu trả lời này tôi hình dung được Minh Hà là một người mẹ rất nghiêm khắc, luôn muốn con mình tự lập từ khi còn rất bé!

Hà không nghĩ mình nghiêm khắc, Hà chỉ là thương con và dạy con theo cái cách Hà nghĩ là tốt nhất. Hà rất sợ chuyện con mình lớn lên sẽ sinh tính ỷ lại vì lúc nhỏ được bảo bọc nhiều quá. Là cha, là mẹ ai lại không mong điều tốt nhất cho con. Chỉ là điều tốt nhất không thể đo bằng việc nó đáng giá bao nhiêu tiền. Với Hà, thứ gì phù hợp, hợp lý thì Hà áp dụng. Dù là trong công việc hay là chăm sóc gia đình đi nữa.
Mình sinh con ra phải có nghĩa vụ và trách nhiệm dạy con nên người. Khi chọn đồ cho con, Hà luôn cẩn thận, tỉ mỉ, dù là cái khăn lau mặt, bộ quần áo con mặt trên người hay thậm chí những món đồ chơi. Bên cạnh đó, Hà cũng chủ động tạo cho con không gian thoải mái vui chơi. Hà để cho con tự đi, tự vấp ngã rồi mình đỡ con dậy chứ không cầm tay chỉ lối con từng bước nhỏ.

Với một số ý kiến cho rằng phụ nữ sinh nhiều con quá sẽ không có thời gian dành cho bản thân và khó giữ được chồng, Minh Hà nghĩ sao?

Tâm lý thường mọi người vẫn thế. Nhưng Hà thì nghĩ hơi khác một chút. Bản thân mình là phụ nữ, điều quan trọng là phải chăm sóc con, chăm sóc chồng rồi vun vén cho tổ ấm. Nếu mình làm được điều này thì cũng coi như đã giữ được 50% chồng rồi. Tất nhiên, Hà vẫn biết dù bận rộn vì con cỡ nào thì phụ nữ cũng phải đẹp, phải xinh. May mắn là anh Hải rất yêu chiều vợ con nên cũng thường tạo điều kiện cho Hà có khoảng thời gian riêng tư. Hà tận dụng nó để làm mới mình một chút. Và đến giờ thì mọi thứ vẫn vẹn nguyên, đầm ấm.

Cám ơn Minh Hà vì đã dành thời gian trò chuyện!

 Theo Shindo / Trí Thức Trẻ

MC Minh Hà

Vợ Lý Hải mang bầu lần 4

hotgirl của Lý Hải


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.