Bố mẹ nổi tiếng 'đường ai nấy đi', cuộc sống của những nhóc tỳ nhà sao Việt này ra sao?

Có bố mẹ nổi tiếng nhưng đã ly hôn, cuộc sống của các thiên thần nhỏ này khác nhau thấy rõ.

Có bố mẹ nổi tiếng nhưng đã ly hôn, cuộc sống của các thiên thần nhỏ này khác nhau thấy rõ.

Con trai Subeo của Hà Hồ – Cường Đô la

Ngay từ khi còn trong bụng mẹ, Subeo đã là một em bé được cư dân mạng để mắt tới. Đầu năm 2010, báo chí rộ lên thông tin Hồ Ngọc Hà đang mang thai. Thông tin này chỉ được xác thực khi Hà Hồ xuất hiện tại một sự kiện vào tháng 4/2010 với thân hình tròn trịa và vòng hai to bất thường. Vào ngày 21/6/2010, bé Subeo chào đời trong niềm hạnh phúc của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la.

Tuy nhiên, vì bố mẹ không tìm được tiếng nói chung và chính thức đường ai nấy đi, Subeo phải chịu thiệt thòi vì không có một gia đình đúng nghĩa. Hồ Ngọc Hà từng phát biểu: "Điều quan trọng nhất chính là Subeo, anh nuôi dạy con thế nào, em chăm sóc con ra sao. Trong 1 tuần có 7 ngày, chia đôi ra. Chúng ta vẫn có thể là một gia đình đi chơi vui vẻ. Chỉ có điều cuộc sống của anh, anh giữ, của em, em giữ. Quan trọng là Subeo được gặp cha, gặp mẹ mỗi ngày, được đi chơi mỗi tuần và được quan tâm bình thường".

nhóc tỳ nhà sao Việt,sao Việt,sao Việt ly hôn

nhóc tỳ nhà sao Việt,sao Việt,sao Việt ly hôn

Bố mẹ nổi tiếng 'đường ai nấy đi', cuộc sống của những nhóc tỳ này ra sao?​
Subeo luôn được bố mẹ chăm sóc và quan tâm từng li từng tí

"Không có điều gì để Subeo phải thấy rằng đó là cuộc sống thiệt thòi hay suy nghĩ thiệt thòi. Vì thế, hiện tại Subeo cảm thấy vui vì điều đó. Nếu tối nay Subeo bảo con muốn được cả ba và mẹ ru con ngủ, điều đó vẫn có thể xảy ra. Hay 'cuối tuần con muốn được đi xa với mẹ', điều đó vẫn có thể xảy ra. Hay 'đầu tuần này con cảm thấy nhớ ba', thì mời con về với ba", bà mẹ một con khẳng định.

Dù Hà Hồ và Cường Đô la đã chính thức "đường ai nấy đi" song có lẽ Subeo là một trong những sao nhí được cả bố, cả mẹ dành nhiều yêu thương, chăm sóc.

Vì là quý tử của thiếu gia khét tiếng như Cường Đô la và nữ ca sĩ hàng đầu như Hà Hồ nên Subeo được bố dành cho những điều tốt đẹp nhất. Tuy còn bé nhưng Subeo đã được bố dẫn đi tập đánh golf. Ngoài ra, con trai của Hồ Ngọc Hà cũng có niềm đam mê xe giống như bố mình.

nhóc tỳ nhà sao Việt,sao Việt,sao Việt ly hôn

nhóc tỳ nhà sao Việt,sao Việt,sao Việt ly hôn

nhóc tỳ nhà sao Việt,sao Việt,sao Việt ly hôn

Dù còn bé nhưng Subeo đã có những thú vui rất xa xỉ như đánh goft, mê xe. Bên cạnh đó,
Subeo còn luyện thêm các môn võ để nâng cao sức khoẻ.

Theo học ở một trường quốc tế hàng đầu tại Sài Gòn, mức học phí của Subeo khiến nhiều người không khỏi choáng váng. Học phí hiện tại của cậu bé rơi vào khoảng hơn 200 triệu đồng/ năm.

Với mức học phí trên, Subeo được tham gia các chương trình giáo dục quốc tế tiên tiến, toàn diện và khẩu phần ăn cũng như chế độ dinh dưỡng khoa học. Theo thông tin có được, Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la cùng chia nhau trả học phí cho quý tử nhỏ. Năm 2014, Hà Hồ đóng 147 triệu đồng còn Cường Đô la đóng 157 triệu đồng.

nhóc tỳ nhà sao Việt,sao Việt,sao Việt ly hôn

nhóc tỳ nhà sao Việt,sao Việt,sao Việt ly hôn

nhóc tỳ nhà sao Việt,sao Việt,sao Việt ly hôn

nhóc tỳ nhà sao Việt,sao Việt,sao Việt ly hôn

nhóc tỳ nhà sao Việt,sao Việt,sao Việt ly hôn

Subeo luôn được đưa đón bằng những siêu xe sang trọng và đắt tiền

Ngoài thời gian học ở trường quốc tế, Subeo còn được bố mẹ cho ra nước ngoài vừa để đi du lịch thư giãn vừa học hỏi mở mang đầu óc. Năm 2013, cậu bé được sang Mỹ đón Tết. Được biết, ông bố giàu có đã đăng ký cho Subeo ngồi ghế hạng sang của hãng hàng không lớn ở Hồng Kông. Trong đó, mỗi chuyến bay chỉ có 6 đến 9 ghế hạng thương gia với giá khá cao. Ngoài Mỹ, Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la còn cho Subeo đi nhiều nước ở châu Á như Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc và cả châu Âu.

nhóc tỳ nhà sao Việt,sao Việt,sao Việt ly hôn

nhóc tỳ nhà sao Việt,sao Việt,sao Việt ly hôn

Những kì nghỉ hè, cậu bé được cả bố lẫn mẹ đưa đi nghỉ ngơi thư giãn ở các resort sang
trọng đắt tiền cả trong lẫn ngoài nước

nhóc tỳ nhà sao Việt,sao Việt,sao Việt ly hôn

nhóc tỳ nhà sao Việt,sao Việt,sao Việt ly hôn

Sinh nhật của Subeo, dù bận rộn cách mấy, Hà Hồ và Cường Đô la vẫn có mặt và tổ chức
thật hoành tráng

Đầu năm 2016, quý tử nhà Hà Hồ được bố đưa đi Malaysia chơi. Subeo không khỏi thích thú khi được bố đưa đến công viên Legoland tại đất nước này bởi ở đây có rất nhiều trò chơi mà cậu bé yêu thích.

Con gái Devon của Trương Ngọc Ánh – Trần Bảo Sơn

Sau quá trình hẹn hò, năm 2005 Trương Ngọc Ánh tổ chức đám cưới lãng mạn với Trần Bảo Sơn. Đến năm 2008, cặp đôi này hạnh phúc đón công chúa nhỏ Trần Bảo Tiên chào đời. Có thể nói trong suốt khoảng thời gian gắn bó bên nhau, cả Ngọc Ánh và Bảo Sơn luôn đặt con gái cưng lên hàng đầu. Hai ngôi sao không chỉ dành cho Bảo Tiên điều kiện vật chất tốt nhất mà còn có sự đầu tư cho sự phát triển về lâu về dài của cô bé. Mặc dù chính thức chia tay vào tháng 4/2014 nhưng cặp đôi này vẫn sắp xếp thời gian để chăm sóc cho bé Bảo Tiên.

nhóc tỳ nhà sao Việt,sao Việt,sao Việt ly hôn

nhóc tỳ nhà sao Việt,sao Việt,sao Việt ly hôn

Con gái Bảo Tiên sở hữu cả nét đẹp của bố và mẹ

Nếu từng vào thăm nhà của Trương Ngọc Ánh tại Tp.HCM thì chắc chắn ai cũng sẽ phải trầm trồ khen ngợi. Trong tổ ấm rộng 500m², căn phòng của con gái cô được chú ý hơn cả. Ngay từ đầu, Ngọc Ánh đã thiết kế riêng phòng ngủ cho bé Bảo Tiên để rèn bé thói quen tự lập từ khi còn nhỏ. Phòng của Bảo Tiên được trang trí như trong cổ tích với tông màu chủ đạo là hồng. Với diện tích 80m², căn phòng có nhiều đồ đạc dành riêng cho những em bé nhà giàu. Ngay đến cả chiếc giường của Bảo Tiên cũng được đặt làm theo khuôn mẫu giường công chúa. Ngoài ra con gái Trương Ngọc Ánh còn sở hữu một bộ sưu tập búp bê và thú nhồi bông hoành tráng.

nhóc tỳ nhà sao Việt,sao Việt,sao Việt ly hôn

nhóc tỳ nhà sao Việt,sao Việt,sao Việt ly hôn

nhóc tỳ nhà sao Việt,sao Việt,sao Việt ly hôn

Căn phòng ngủ rộng rãi và đẹp như truyện cổ tích của bảo Tiên

nhóc tỳ nhà sao Việt,sao Việt,sao Việt ly hôn

nhóc tỳ nhà sao Việt,sao Việt,sao Việt ly hôn

Cô bé thường mời bạn bè đến nhà chơi trong gian phòng rộng rãi và đầy đủ tiện nghi

Trần Bảo Sơn cũng là ông bố hết mực cưng nựng con gái. Hồi năm ngoái, anh vui vẻ khoe trên trang cá nhân hình ảnh công chúa nhỏ cười tươi đứng bên một chiếc xe hơi đắt tiền. Cùng với đó là dòng chú thích: "Quà mới cho con gái". Được biết chiếc xe này là quà mà Bảo Sơn tặng cho bé Bảo Tiên nhân dịp sinh nhật vì anh muốn chiếc xe mới có nhiều tiện nghi sẽ tạo sự thoải mái khi đưa con gái đi học, đi chơi. Siêu xe này thuộc dòng Porsche Panamera 4 có giá hơn 5 tỷ đồng.

Không chỉ được tặng quà "khủng", Bảo Tiên còn thường xuyên được bố mẹ cho đi du lịch nước ngoài để trải nghiệm và mở mang tầm hiểu biết. Năm 2014, cô bé được mẹ đưa tới Singapore chơi. Ở đây có rất nhiều trung tâm thương mại lớn và cửa hàng đồ chơi khiến con gái Trương Ngọc Ánh mê mẩn. Trong suốt chuyến đi, Bảo Tiên được mẹ cho đến các khu vui chơi, phải kể đến là Universal Studio.

nhóc tỳ nhà sao Việt,sao Việt,sao Việt ly hôn

Tuy còn nhỏ nhưng Devon đã được bố cưng chiều hết mực, mua cho cả xe hơi bạc tỷ
làm quà sinh nhật

Năm 2015, Trần Bảo Sơn lại tiếp tục đưa công chúa nhỏ đến Quốc đảo sư tử thêm một lần nữa. Tại đây, 2 bố con cùng tận hưởng những giây phút vui vẻ bên nhau. Bảo Sơn từng chia sẻ về bé Bảo Tiên với báo giới: "Con gái tôi đã giúp tôi rất nhiều trong việc nhìn nhận về cuộc sống. Tôi muốn ở nhà nhiều hơn, dành thời gian chăm sóc và trò chuyện với con. Cuộc sống vì thế mà nhẹ nhàng hơn rất nhiều...".

Cũng giống như các công tử, tiểu thư nhà giàu khác, Bảo Tiên được Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn đầu tư đặc biệt vào sự nghiệp học hành. Khi còn ở độ tuổi mẫu giáo, con gái Trương Ngọc Ánh có theo học trường quốc tế nổi tiếng tại Sài Gòn. Đây cũng là trường mà con của nhiều ngôi sao nổi tiếng showbiz Việt theo học, trong đó có bé Subeo nhà Hồ Ngọc Hà – Cường Đô la.

nhóc tỳ nhà sao Việt,sao Việt,sao Việt ly hôn

nhóc tỳ nhà sao Việt,sao Việt,sao Việt ly hôn

Devon được học ở ngôi trường tốt nhất và tất nhiên mức học phí không hề thấp

Tại trường, Bảo Tiên không chỉ nhận được môi trường giáo dục đặc biệt với nhiều hoạt động ngoại khóa mà còn được cung cấp các bữa ăn có đầy đủ dinh dưỡng theo chuẩn quốc tế. Chính vì có điều kiện học tập với các bạn người nước ngoài mà bé Bảo Tiên nói được tới 3 ngoại ngữ.

nhóc tỳ nhà sao Việt,sao Việt,sao Việt ly hôn

nhóc tỳ nhà sao Việt,sao Việt,sao Việt ly hôn

nhóc tỳ nhà sao Việt,sao Việt,sao Việt ly hôn

nhóc tỳ nhà sao Việt,sao Việt,sao Việt ly hôn

Cô bé thường xuyên được bố mẹ đưa đi du lịch các nước trên thế giới vào những dịp nghỉ hè

Việc Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn chia tay ít nhiều có ảnh hưởng đến cuộc sống của Bảo Tiên. Tuy nhiên 2 ngôi sao này luôn cố gắng thể hiện sự yêu thương hết mực dành cho con. Ngọc Ánh từng chia sẻ: "Tuy bố mẹ không ở cùng nhau nhưng Bảo Tiên vẫn đầy ắp tình yêu thương. Chúng tôi luôn luôn đặt hạnh phúc của bé lên trước tiên. Bên cạnh bé luôn luôn có mẹ. Bố của bé đều có thể gặp con bất cứ lúc nào. Chúng tôi vẫn luôn là những người bạn tốt của nhau và vẫn luôn có một niềm yêu thương chung đó là bé Bảo Tiên. Bất cứ khi nào mẹ đi công tác, Bảo Tiên luôn có bố bên cạnh. Anh Trần Bảo Sơn cũng rất yêu thương và chiều con gái. Bảo Tiên luôn được cả bố mẹ dành cho tình cảm yêu thương nhất. Chính vì thế, bé không hề phải chịu thiệt thòi hay sự thiếu thốn nào về tình thương của bố mẹ".

Con trai Cà Pháo của Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan

Không phải nhóc tì nào cũng may mắn như Subeo và Devon khi vẫn nhận được sự quan tâm yêu thương của cả bố lẫn mẹ dù họ đã chia tay. Con trai Cà Pháo của Lê Phương lại không may mắn như thế. Cậu bé là quả ngọt từ cuộc hôn nhân ngắn ngủi của Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan.

Cà Pháo là con trai của Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương

Ngay từ khi Cà Pháo chào đời, cậu bé và mẹ đã về Trà Vinh quê ngoại để được chăm sóc cẩn thận hơn. Trong khi đó, Quách Ngọc Ngoan lại miệt mài ở các phim trường mà quên cả lối về. Không ít lần Lê Phương phải khóc thầm vì sự vô tâm của chồng. Cũng vì thế, tần suất gần gũi con trai của nam diễn viên cũng thưa thớt.

Hai năm sau, mâu thuẫn của Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương ngày càng lớn và dẫn đến quyết định chia tay. Cà Pháo được mẹ đưa về cho ông bà ngoại chăm sóc. Còn nữ diễn viên một mình ở Tp.HCM để làm việc kiếm tiền nuôi con. Quách Ngọc Ngoan không chu cấp bất kì khoản chi tiêu nào để phụ giúp vợ cũ.

Cà Pháo sống trong tình yêu thương của mẹ và ông bà ngoại

nhóc tỳ nhà sao Việt,sao Việt,sao Việt ly hôn

nhóc tỳ nhà sao Việt,sao Việt,sao Việt ly hôn

Cậu bé bảnh bao trong ngày vui của mẹ

Mặc dù vất vả là thế, Lê Phương vẫn lo cho Cà Pháo đầy đủ về vật chất. Cậu bé vẫn được học trong ngôi trường quốc tế nức tiếng của Trà Vinh, hàng ngày có xe hơi đưa đón như nhiều cục cưng của sao Việt khác.

Cà Pháo được mẹ đưa đến trường dự lễ khai giảng năm học mới

Thi thoảng, cậu bé mới được gặp bố mình

Thi thoảng, vào những dịp đặc biệt hay sinh nhật của cậu bé, Quách Ngọc Ngoan mới về thăm hoặc đưa đi chơi ở vài nơi.

Con trai Tấn Đức của Phi Thanh Vân và Bảo Duy

Vào tháng 2, Bảo Duy và Phi Thanh Vân gây xôn xao dư luận khi cả hai quyết định chia tay nhau sau một thời gian chung sống mặn nồng. Khác với nhiều cặp đôi chia tay trong im lặng thì Bảo Duy - Phi Thanh Vân thi nhau đấu tố qua lại trên mặt báo và trang cá nhân. Sự việc nhận được sự quan tâm của dư luận bởi những tình tiết trái khoáy như đập phá đồ đạc, "đào mỏ" mà người trong cuộc tung ra. Cặp đôi này cũng đã tiến hành thủ tục ly hôn sau chuỗi ngày hành hạ và đấu tố nhau.

Phi Thanh Vân và con trai

Con trai Tấn Đức được toà cho phép sống cùng mẹ. Chỉ hai tháng sau khi đặt bút kí đơn ly hôn, Bảo Duy - chồng cũ của Phi Thanh Vẫn đã cưới vợ mới. Anh cũng không thường xuyên đến thăm con trai nữa.

Với tấm lòng của một người mẹ, Phi Thanh Vân đã chuẩn bị cho con cuộc sống sung sướng từ khi còn nhỏ với khối tài sản ai cũng mơ ước. "Nữ hoàng dao kéo" tiết lộ về khối tài sản cô để lại cho con trai của mình: "Con tôi bây giờ chưa biết nói nhưng nó đã sở hữu một miếng đất biệt thự, một căn nhà chung cư 129 m2 và 2 căn chung cư tôi vừa mua cho con, cùng với đó là những số tiền rất lớn trong ngân hàng. Tử vi của tôi chỉ có một cậu con trai thôi nên chắc bé không phải chia với ai đâu.

Tôi có nói thẳng với Bảo Duy rằng số tài sản tôi đang có sẽ cho Cu Đức. Tôi lo cho con hết tất cả mọi thứ không thiếu thứ gì. Con trai hiện vẫn ở với tôi. Ăn uống cũng toàn đồ sang, đi lại thì có tài xế riêng. Sau này, tiền học phí sinh hoạt tôi cũng sẽ lo.

Tôi chỉ yêu cầu anh lo cho con hai khoản là tiền vú em và tiền bỉm, sữa tổng cộng khoảng 10 triệu/ tháng. Tôi nghĩ mức chi phí yêu cầu không lớn, chủ yếu để Duy tự giác ý thức việc lo cho con. Hàng tháng anh ấy tự đưa chứ tôi cũng không đòi.

Chẳng lẽ có 10 triệu mỗi tháng mà cứ đi đòi nhau. Tôi làm ra được số tiền gấp nhiều lần như thế mà bản thân mình cũng chẳng có nhu cầu xài tiền nhiều".

Phi Thanh Vân thường đưa con đi chùa hay làm từ thiện để dạy con sự thiện tâm
trong cuộc sống

Ngoài nhà cửa, con trai Phi Thanh vân còn được thừa hưởng những tài sản khác như: xe hơi, công ty, bất động sản... mà cô đã chăm chỉ lao động trong thời gian dài. Đó là khối tài sản riêng của Phi Thanh Vân dành cho con.

Dù bận rộn kinh doanh nhưng Phi Thanh Vân vẫn dành nhiều thời gian bên con trai

Đến nay, chỉ một mình Phi Thanh Vân tập trung làm việc và lo lắng cho con trai. Cô thường xuyên khoe ảnh đi chơi và chăm sóc cho cục cưng của mình. Còn Bảo Duy, từ khi kết hôn lại vắng bóng. Số tiền cấp dưỡng hàng tháng cho con, Phi Thanh Vân không muốn nhắc nhở vì muốn chồng cũ tự giác nhưng Bảo Duy cũng không làm và dường như quên béng đi. Điều này cũng dễ hiểu, bởi chồng cũ của Phi Thanh Vân có đến hai cô con gái riêng và thêm vợ mới thì thời gian khó có thể sắp xếp được cho đều.

Theo GĐVN


Phi Thanh Vân

Cường Đô La

Hồ Ngọc Hà


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.