Ca sĩ Phương Thanh: “Không tát và mắng Hồ Ngọc Hà”

Bên một quán cóc ven hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội đã dịu hẳn sau một ngày nắng nóng mệt nhoài, một Phương Thanh đời thường đã sẵn lòng chia sẻ những sự kiện đời tư mà dư luận đang đặt nhiều câu hỏi những ngày gần đây.

Bên một quán cóc ven hồ HoànKiếm, Hà Nội đã dịu hẳn sau một ngày nắng nóng mệt nhoài, một Phương Thanh đờithường đã sẵn lòng chia sẻ những sự kiện đời tư mà dư luận đang đặt nhiều câuhỏi những ngày gần đây.

Ca sĩ Phương Thanh: “Không tát và mắng Hồ Ngọc Hà”

Ca sĩ Phương Thanh

Chỉ nhắn Hồ Ngọc Hà mấy câu...

Gần đây, khi nói về mối quanhệ Huy MC và Hồ Ngọc Hà, một bài báo đã đưa ra chi tiết Phương Thanh tát Hồ NgọcHà thay cho Thu Phương để cảnh báo cho việc cô nàng đã đi quá bước. Thực hưchuyện này thế nào?

Huy Tuấn và Huy MC là bạn của nhau, trong thời gian Huy Tuấn làm đĩa cho Hà Hồ, Huy MC có qua chơi và anh cũng giúp đỡ Hà Hồ về mặt kỹ thuật thanh nhạc và cũng là người hàn gắn vết thương lòng cùng trái tim đang rỉ máu.

Cuộc hôn nhân của Huy MC và Thu Phương xuất hiện khá nhiều “dằm”, tưởng chừng như hai người đã có được cuộc sống vợ chồng viên mãn đáng mơ ước. Thế nhưng, Thu Phương đã lấn lướt mất vai trò đàn ông trong gia đình của Huy MC khiến anh cảm thấy mình bị tổn thương và ấm ức.

Trong khoảng thời gian này, anh gặp được Hà Hồ, hai người khá hợp gu trong cách nói chuyện, trùng quan điểm về cách nhìn nhận, giải quyết một sự việc… Tình cảm hai người vượt lên trên tình cảm anh em thông thường. Hai người đã bị bắt gặp khi kéo nhau vào ô tô để hôn nhau và sự việc này đến tai Thu Phương. Thu Phương biết nhưng làm ngơ.

Vào một ngày đẹp trời, cảm thấy quá “sốc óc” vì thấy người bạn của mình cứ bình chân như vại, Phương Thanh đã thay mặt Thu Phương dạy cho Hà Hồ một bài học bằng cái tát trời giáng, không biết có phải do cái tát ấy mà Hà Hồ dứt với Huy MC hay không nhưng rồi hai người cũng không còn thân mật được như xưa nữa. Một thời gian sau đấy, cuộc hôn nhân của Huy MC và Thu Phương đổ vỡ và Hà Hồ vẫn bị xem là kẻ thứ ba châm ngòi nổ cho cuộc chia tay đầy nước mắt này.

Theo Đang Yêu

-Tôi chưa hề và cũng sẽ chẳng bao giờ làm thế vớiHồ Ngọc Hà, tờ báo đó đã hoàn toàn bịa đặt chitiết ấy. Tôi cũng không hiểu vì sao mỗi khingười ta "chém giết" lẫn nhau lại cứ lôi tôi vàocuộc làm gì?

Thật sự không hề có một cái táttrời giáng cũng không hề có cuộc nói chuyện nào giữa tôi và Hồ Ngọc Hà khi cô ấycó quan hệ với Huy MC mặc dù thời đó tôi và Thu Phương chơi rất thân với nhau.Có chăng chỉ là một câu nhắn nhủ của tôi với một người bạn kế bên Hồ Ngọc Hà đểnhờ cô ấy nói lại với Hà mà thôi.

Thời gian này, rất nhiều ngườighét Hồ Ngọc Hà nên cứ lôi kéo tôi vào để “đánh” kiểu hội đồng làm tôi rất bứcxúc. Cũng chính vì việc này mà tôi đã bị không biết bao nhiêu người gọi điện đếnhỏi.

Đúng vào ngày cái bài báo kiađược tung lên mạng, một số người bạn gọi điện đến bảo "Em muốn đánh lộn à?". Tôibảo: "Đâu có, em có muốn đánh lộn với ai đâu? Mà sao các anh hỏi gì kỳ vậy?".

Đến khi nghe mấy anh ấy kể rõ thìtôi mới tá hỏa "Thôi chết em rồi, em có dính dáng gì mà lại lôi kéo em vào vụnày cho tội em ra" và ngay lập tức đi tìm bài báo để đọc. Tôi thực sự sửng sốtvới những gì phóng viên đó viết về Hồ Ngọc Hà.

Nổi tiếng là một người trựctính, vậy mà khi người ta nói không đúng về chị thì chị lại lặng im, không giốngvới Phương Thanh trước đây chút nào?

- Thực ra cái này không nói vềtôi mà chỉ muốn lôi kéo tôi vào để cho bài báo có thêm sức nặng. Khi đọc bài báonày tôi đã nhận ra ngay ai là tác giả.

Nhưng thôi, có nhiều cách xử lý,không nhất thiết phải cứ lên báo chí “phản pháo” này nọ mới là chứng minh mìnhtrong sạch. Làm thế mất công người ta nghĩ mình lợi dụng việc này để tạoscandal. Họ viết vậy nhưng tôi bảo không thì họ cũng phải nhìn lại mình, còn đãcố tình "dập" tôi thì chắc chắn kiểu gì cũng có chuyện.

Vậy chị nghĩ gì trước những gìvừa xảy đến với Hồ Ngọc Hà?

- Tôi không biết Hồ Ngọc Hà đãlàm những gì khác nhưng những gì dư luận và một số tờ báo đã đối xử với Hồ NgọcHà như thời gian qua là rất không nên. Đối với một người có bầu như vậy (cũnggiống như trường hợp của tôi ngày xưa nhưng tôi không bị gay gắt như vậy) khôngnên làm người ta tổn thương quá vì sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng.

là chuyện riêng của cô ấy, cô ấy cũng không hẳn đã làm gì trái với luânthường đạo lý để mọi người phải lên án gay gắt như thế. Trong cuộc đời này,chẳng ai hơn ai để mà tự cho mình cái quyền đi phán xét người khác.

Ca sĩ Phương Thanh: “Không tát và mắng Hồ Ngọc Hà”

Ca sĩ Phương Thanh và Hồ Ngọc Hà
trên sân khấu ca nhạc

Hạnh phúc riêng càng khoe càngsợ mất

Xuất hiện trong các chươngtrình ca nhạc thời gian gần đây, Phương Thanh thường hay mặc những chiếc váyrộng. Điều này khiến nhiều người nghĩ rằng chị đang mang bầu. Chị nghĩ sao vềđiều này?

- (Cười lớn). Chắc mọi người chưathấy tôi mặc váy bao giờ nên khi thấy mặc váy nhiều người cũng ngạc nhiên. Cónhững giai đoạn đi ra đường tôi toàn diện quần jean áo phông , mặc váy vào tôithấy người cứ đẫy đà như người mang bầu nên ít khi mặc lắm.

Nhưng mà nếu tôi có bầu cũngkhông ai phát hiện ra được đâu, kể cả tôi mặc mỗi quần jean và áo phông. Khi mọingười phát hiện ra tôi có bầu nghĩa là sắp đẻ rồi đó.

Nghĩa là ở thời điểm này chịvẫn khẳng định rằng mình chưa có bầu?

- Không có, nếu có thì mừng quá.Tôi đang mong có con đây.

Bé Gà lớn ngần đó rồi mà chịvẫn không sinh tiếp em bé. Nguyên do vì sao vậy?

- Tôi muốn lắm nhưng phải chữahết bệnh tôi mới sinh được. Tôi cũng đã gần 40 nên muốn sinh con trước tuổi nàyđể dành thời gian chăm sóc các con được tốt hơn. Nếu để lớn tuổi hơn sẽ rất khókhăn trong việc sinh nở và còn mắc thêm chứng "lười" nữa thì càng khổ hơn. Nóivậy chứ xưa nay "hành sự tại thiên" mà. Hơi buồn một chút vậy.

Trong hầu hết các bài phỏngvấn, bài nào chị cũng khẳng định rằng phải bước qua tuổi 40 và Tại sao vậy?

- Tôi chưa hề nói câu đó bao giờ,nếu ai nói câu đó là họ đang nói thêm ra đấy. Tôi cũng không hề đề cập đếnchuyện cưới hỏi trên báo chí.

Chị nghĩ, đến khi mình tổ chứcđám cưới thì chị sẽ tổ chức một đám cưới như thế nào?

- Chuyện này nhiều người hỏi lắm.Có nhiều cách tổ chức lắm. Không nhất thiết mặc áo cô dâu, có rượu champage...mới là đám cưới. Bây giờ họ có những đám cưới rất lạ, chỉ có hai người với nhau.Bởi vậy cho nên đám cưới của tôi có khi cũng rất kín đáo. Cho đến khi mọi ngườibiết chuyện tôi cưới chồng có khi tôi đã cưới từ lâu trước đó.

Ca sĩ Phương Thanh: “Không tát và mắng Hồ Ngọc Hà” Ca sĩ Phương Thanh: “Không tát và mắng Hồ Ngọc Hà”

Nhiều người thắc mắc là ngườita càng tò mò hơn về "người đàn ông trong bóng đêm" thì chị lại càng giấu kín?

- Trong cuộc đời, tôi đã từng nếmđủ chua, cay, mặn, ngọt, đắng, chát và tôi nghiệm ra rằng, mọi thứ có thể đem rađể khoe, riêng hạnh phúc, mình càng khoe càng mất.

Bởi vậy, tôi muốn giữ gìn hạnhphúc cho mình thì phải giữ gìn luôn cả người đàn ông của đời tôi. Nói về "ngườiđàn ông trong bóng đêm" của tôi, tôi chỉ có thể nói được anh ấy là một người đànông tốt, một người luôn mang đến cho tôi cảm giác an toàn và được chở che. Anhcũng là người rất cao to, hồng hào và quý tướng. Anh là người đã khiến tôi thayđổi rất nhiều.

Đang "vào cầu" nghề bầu sô

Nhiều người trở nên khó hiểukhi thấy Phương Thanh đang hết mình với âm nhạc bỗng dưng chuyển sang đóng phimrồi lại tổ chức sự kiện, một lĩnh vực vốn không phải sở trường của chị?

- Tôi còn không hiểu về chínhmình nữa thì làm sao mọi người hiểu nổi (cười). Giai đoạn này tôi có nhiều niềmvui mà hễ cứ vui là sức khỏe của tôi cũng tốt hơn nên tôi lại thích ôm đồm. Ởtuổi này, tôi thấy cũng có thể đi làm ăn được. Tôi tổ chức sự kiện nhưng lại lànhững sự kiện liên quan đến văn nghệ nên dù sao nó cũng dễ hơn đối với một nghệsỹ. Tổ chức sự kiện có sức cuốn hút đặc biệt đối với tôi.

So với đóng phim, ca hát thìlĩnh vực mới này có khiến cho chị gặp nhiều áp lực hơn không?

- Ngành nghề nào tôi cũng thấy cónhững áp lực riêng của nó. Chẳng hạn với ca hát thì một mình mình cộng với sựcộng hưởng của một số nhạc công, thế là đã có thể tạo ra được một sản phẩm âmnhạc hoàn chỉnh. Nên áp lực duy nhất đó là làm sao để sản phẩm của mình thật sựđược hoàn thiện và khán giả đón nhận nó nhiệt tình.

Còn đối với việc tổ chức sự kiệnthì áp lực của nó chính là các sự kiện lớn quá, nhiều lúc mình không thể baoquát hết được, do đó phải tính toán nhiều hơn, tránh tối đa những sai sót khôngđáng có.

Ca sĩ Phương Thanh: “Không tát và mắng Hồ Ngọc Hà”

Nhưng chị không sợ mình mảichạy theo những công việc mới sẽ khiến cho việc ca hát bị sao nhãng đi?

- (Cười). Gì chứ ca hát thì tôiđã sao nhãng hai năm nay rồi nên bây giờ có sao nhãng thêm mấy tháng chắc cũngkhông sao. Nhưng trong lúc tôi dồn tâm cho những việc khác thì tôi cũng đã chuẩnbị đĩa để thời gian tới tung ra. Sắp tới mọi người sẽ thấy Phương Thanh vẫn nhưxưa trong những album mới chứ không có gì thay đổi hết.

Chị có nói rằng cuối 2009 đếnđầu 2010 sẽ ra 4 album nhưng đến bây giờ khi đã giữa 2010 rồi mà đĩa vẫn chưathấy đâu?

- Ở vào thời điểm này, đối vớitôi việc ra đĩa không phải là để giữ chân khán giả lại với mình như những ca sĩkhác mà tôi làm đĩa là để mang cái mới, cái hay đến với những người yêu thíchgiọng hát của mình.

Một lý do khác nữa là thời điểmrồi tôi có tham gia một vai diễn trong phim "Kiều nữ lỡ thì" một bộ phim truyềnhình dài tới 36 tập.

Được biết không chỉ đóng phim,không chỉ ca hát, không chỉ tổ chức sự kiện, thời gian này Phương Thanh còn đangvận động để thành lập các đội bóng?

- Thực ra tôi vốn là một ngườirất yêu và mê bóng đá. Trong khi đó tôi thấy nhiều nam ca sĩ của mình hiện nayđá bóng rất hay mà lại không thành lập đội bóng thì hơi phí. Vậy là trong mộtlần ngồi uống cà phê tôi "xuất thần" đề cập chuyện này với một số người bạn vàhọ rất ủng hộ. Tôi cũng không thể ngờ được chỉ 2 ngày sau đã có một đội bóng rađời và có rất nhiều nhãn hiệu xin được tài trợ. Đội bóng sẽ có một số tên tuổicủa làng nhạc như: Anh Khoa, Lê Hiếu, Ưng Hoàng Phúc và nghe đâu họ đang cố rủcả nhạc sĩ Hoài Sa cùng tham gia đội bóng.

Và chị sẽ là "bà bầu" của độibóng?

- Tôi sẽ là chủ tịch của độibóng. Xin được nói là tôi không phải thích làm chủ tịch đâu mà tôi thích trongđội bóng toàn con trai chỉ mình là con gái nên nếu được (cười lớn).

- Xin cảm ơn chị!

Theo Ca sĩ Phương Thanh: “Không tát và mắng Hồ Ngọc Hà”



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.