Chồng vướng vòng lao lý, những hoa hậu Việt này đối mặt ra sao?

Đều là những người đẹp “khuynh nước khuynh thành” nhưng trớ trêu thay, cuộc đời của những hoa hậu này lại không hề bình yên.

Đều là những người đẹp “khuynh nước khuynh thành” nhưng trớ trêu thay, cuộc đời của những hoa hậu này lại không hề bình yên.

Hoa hậu Phan Thu Ngân


Phan Thu Ngân đăng quang Hoa hậu Việt Nam khi mới 20 tuổi

Phan Thu Ngân đăng quang Hoa hậu Việt Nam khi mới 20 tuổi

Trước khi đăng quang, Phan Thu Ngân là cô bé lọ lem, con một gia đình lao động nghèo, sống bằng nghề bán bánh canh ngoài chợ. Cô gặp Mai Thanh Hải (con trai nguyên Thứ trưởng thương mại Mai Văn Dâu), từ cuộc sống "lấm lem", cô vụt sáng trở thành phu nhân của chàng công tử Mai Thanh Hải.

Một ngày thức dậy, sự thật phũ phàng đến với cô khi chồng bị bắt vào tù vì tội tham nhũng và làm giả giấy tờ tài liệu. Đến lúc này bộ mặt thật của chồng hoa hậu mới được báo chí phanh phui: "Mai Thanh Hải là đại gia ăn chơi khét tiếng, nghiện "hàng trắng".


Lấy chồng sớm nhưng cuộc hôn nhân sớm tan rã vì chồng Thu Ngân vào tù

Lấy chồng sớm nhưng cuộc hôn nhân sớm tan rã vì chồng Thu Ngân vào tù

Chuyện tình của hoa hậu Phan Thu Ngân - Mai Thanh Hải không chỉ tốn giấy mực của báo chí mà còn "tạo cảm hứng" cho đạo diễn Vũ Hồng Sơn thực hiện bộ phim: "Chạy án" từ kịch bản của nhà văn Nguyễn Như Phong, bộ phim khá thành công từ những "ồn ào" của các nhân vật ngoài đời thực.

Khi chồng bị bắt, hoa hậu Phan Thu Ngân đang mang thai đứa con thứ hai. Từ Hà Nội, chị lại bồng bế con vào Sài Gòn với ý định "chờ chồng". Nhưng rồi cuộc đời và định mệnh vẫn muốn "hành" người đẹp khi có tin đồn nói chị đã tìm được người đàn ông hiểu và cảm thông với mình nên đã ngắt tình duyên với chồng cũ là Mai Thanh Hải. Chị lại tìm được hạnh phúc mới để "chạy trốn" cuộc sống cũ, cơn ác mộng khủng khiếp về người chồng với biệt danh "tay chơi có tiếng Hà Thành".


Thu Ngân sống khép kín kể từ ngày chia tay chồng

Thu Ngân sống khép kín kể từ ngày chia tay chồng

Sau những khủng hoảng của đời sống riêng, Hoa hậu Việt Nam 2000 đã chọn cho mình lối sống khép kín và gần như không còn liên quan đến các thế giới showbiz.

Hoa hậu Ngọc Khánh


Ngọc Khánh kết hôn với luật sư Lê Công Định năm 2004

Ngọc Khánh kết hôn với luật sư Lê Công Định năm 2004

Ngọc Khánh đăng quang Hoa hậu Việt Nam lần thứ 6 vào năm 1998. Năm 2004, cô kết hôn với Luật sư Lê Công Định, hơn cô 8 tuổi. Ngọc Khánh là vợ thứ hai của Lê Công Định.

Luật sư Lê Công Định là người Sài Gòn gốc, anh tốt nghiệp cử nhân Luật, Đại học Tổng hợp TP HCM vào năm 1989. Lê Công Định từng đảm nhận khá nhiều chức vụ trong lĩnh vực tư pháp như thành viên của Đoàn luật sư TP HCM, thành viên Hiệp hội Luật sư Hoa kỳ và nhiều chức vụ khác như: giảng dạy về luật Việt Nam cho sinh viên quốc tế trong chương trình trao đổi giữa khoa luật đại học Cần Thơ và đại học Pantheon - Assas (Paris 2).

Những tưởng Ngọc Khánh sẽ có được hạnh phúc từ đây, nhưng sự thật quá phũ phàng khi chồng cô vướng vòng lao lý.

Đến khi chồng bị bắt, Ngọc Khánh chỉ có thể nói về việc chồng bị bắt và liên quan đến pháp luật rằng chị quá bất ngờ.


Ngọc Khánh trốn chạy ra nước ngoài sau khi li dị chồng

Ngọc Khánh "trốn chạy" ra nước ngoài sau khi li dị chồng

Người đẹp “trốn chạy” bằng cách ra nước ngoài du học ở tuổi 34. Sau khi học xong về nghề kinh doanh thời trang, cơ duyên cho cô gặp ông xã hiện tại của mình, người đang duy trì xưởng sản xuất rượu nho của gia đình.

Ngọc Khánh quyết định ở nhà phụ giúp công việc nhà chồng: “Cơ hội mới cho tôi tiếp tục được học hỏi về văn hoá rượu vang và thưởng thức cuộc sống trang trại êm đềm gần gũi với thiên nhiên”.


Hiện cô đang có cuộc sống bình yên ở trời Tây

Hiện cô đang có cuộc sống bình yên ở trời Tây

Hoa hậu Hà Kiều Anh

Hà Kiều Anh là Hoa hậu đăng quang ở độ tuổi trẻ nhất từ trước đến nay của cuộc thi Hoa hậu toàn quốc (tiền thân của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam). Khi đó, Hà Kiều Anh 16 tuổi, đang là sinh viên trung cấp thanh nhạc năm thứ nhất của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.


Hà Kiều Anh đăng quang lúc mới 16 tuổi

Hà Kiều Anh đăng quang lúc mới 16 tuổi

Cô kết hôn với đại gia Nguyễn Gia Thiều nhưng không tổ chức lễ cưới, mà chỉ có duy nhất 1 tờ giấy đăng ký kết hôn. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi ấy đã kết thúc chóng vánh khi ông Thiều bị bắt với tội danh “buôn lậu và trốn thuế”, và bị tuyên án 20 năm tù. Khi ấy, rất nhiều người đã nhìn thấy nước mắt của Hà Kiều Anh tại tòa.

Hơn 1 năm sau đó, Hà Kiều Anh tuyên bố đã ly dị chồng, kết thúc mối tình chân dài – đại gia.


Hà Kiều Anh có cuộc hôn nhân ngắn ngủi với đại gia Nguyễn Gia Thiều

Hà Kiều Anh có cuộc hôn nhân ngắn ngủi với đại gia Nguyễn Gia Thiều

Sau khi "dứt tình" với Nguyễn Gia Thiều, Hà Kiều Anh đã gặp một người đàn ông cũng "đứt gánh nhân duyên". Người chồng thứ hai của cựu Hoa hậu cũng là một doanh nhân và cũng từng có một đời vợ. Đám cưới của Hà Kiều Anh được tổ chức bí mật ở một vùng biển miền Trung với khoảng 100 khách mời, trong đó chỉ có khoảng 10 người là bạn bè của 2 vợ chồng. Hiện tại, cô đang có một cuộc sống viên mãn bên chồng và các con cùng công việc kinh doanh suôn sẻ, thuận lợi.
 

Hiện cựu Hoa hậu đang hạnh phúc với gia đình mới
Hiện cựu Hoa hậu đang hạnh phúc với gia đình mới


Theo GĐ&XH

Hà Kiều Anh

Hoa hậu Ngọc Khánh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.