Danh tính của phu quân Hoa hậu Diễm Hương

Doanh nhân phu quân của Hoa hậu thế giới người Việt 2010 Lưu Thị Diễm Hương có tên là Trường Chinh, sinh năm 1974, du học sinh tại Hàn Quốc.

Doanh nhân phu quân của Hoa hậu thế giới người Việt 2010 Lưu Thị Diễm Hương có tên là Trường Chinh, sinh năm 1974, du học sinh tại Hàn Quốc.

Sáng thứ Bảy tuần qua, phóng viên đã có cuộc trao đổi ngắn với Hoa hậu Lưu Thị Diễm Hương đề nghị xác nhận hoặc phủ nhận việc Diễm Hương đã kết hôn.

Trả lời việc này, Diễm Hương cho biết phóng viên cần liên hệ với người quản lý của mình. 'Nếu anh ấy nghe máy được thì anh cứ gọi cho anh ấy và trao đổi với anh ấy', Diễm Hương nói thêm.

Sáng nay, phóng viên chúng tôi đã liên hệ với người quản lý của Diễm Hương nhung không được. Phóng viên để lại lời nhắn vào điện thoại và được trả lời, 'đây là vấn đề riêng của Diễm Hương'.


Hoa hậu Diễm Hương đã bí mật kết hôn. Ảnh tư liệu

Cuối tuần trước, nhà chức trách ở TP Hồ Chí Minh xác nhận với phóng viên chúng tôi cho hay, Diễm Hương đã được giấy chứng nhận độc thân để đăng ký kết hôn vào ngày 8 tháng 8 năm 2011.

Nhà chức trách cho biết, cơ quan chức năng đã cấp giấy này cho cô Diễm Hương và khẳng định điều này là sự thật.

Một thông tin khác được hé lộ về danh tính phu quân Hoa hậu Diễm Hương.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, nhà chức trách nói 'chồng cô Hương có hộ khẩu tại Tp Hồ Chí Minh, có tên là Trường Chinh, sinh năm 1974, tốt nghiệp thạc sỹ tại Hàn Quốc, hiện đang đầu tư vào các dự án địa ốc ở hai miền Nam Bắc'.

Trong bản tin ngày 7/4, phóng viên của chúng tôi cho biết, cách đây chưa lâu, vợ chồng Hoa hậu thế giới người Việt Lưu Thị Diễm Hương và doanh nhân hơn vợ 16 tuổi đã chuyển về sống chung tại một căn biệt thự mới tậu tại TP Hồ Chí Minh.

Ngay sau đó, trên một số tờ báo đặt câu hỏi nghi vấn về thông tin này. Chúng tôi tiếp tục có bài viết, khẳng định Hoa hậu Diễm Hương đã kết hôn và chờ đợi phản hồi của Diễm Hương.

Trong hơn 1 tuần qua, Hoa hậu Diễm Hương đã có ý né tránh những câu hỏi của chúng tôi về việc Hoa hậu đã kết hôn.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự kiện này trên các bản tin tiếp theo.

Theo NĐT


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.